Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Drone nhỏ bằng con ruồi đã có thể đập cánh với nguồn điện từ tia laser

Didu
16/5/2018 5:7Phản hồi: 22
Drone nhỏ bằng con ruồi đã có thể đập cánh với nguồn điện từ tia laser
Với những robot bay nhỏ chỉ bằng con ruồi thì việc lắp pin là bất khả thi bởi kích thước quá nhỏ bé của chúng nhưng các nhà khoa học tại trường Đại học Washington đã có giải pháp khi dùng tia laser để cung cấp nguồn điện cho nó hoạt động. Trong video bên dưới, các bạn sẽ thấy con drone RoboFly này đã có thể đập cánh mà không cần dây kết nối để cung cấp năng lượng cho nó.

Lấy ý tưởng từ những côn trùng nhỏ, RoboFly có thiết kế với hai cánh màng mỏng và một bảng mạch, cũng như phần bắt sóng laser. Bảng mạch này chưa bộ não, điều khiển mọi hoạt động cũng như các thành phần điện tử khác. Người ta sẽ chiếu tia laser để RoboFly hấp thu và chuyển biến năng lượng ánh sáng thành điện năng cho nó hoạt động. Ở trên bảng mạch trung tâm cũng có một thiết bị chuyển dòng siêu nhỏ để chuyển dòng điện từ 7V lên 240V. Mặc dù vẫn chưa thể cất cánh nhưng đây là một giải pháp để cung cấp năng lượng cho những con robot bay siêu nhỏ này có thể vỗ cánh.


Nguồn: Engadget
22 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

công nghệ phát triển kiểu này, mai sau có cuộc chiến drone, auto war.
Năng lượng vẫn là vấn đề to như cái núi.
hungtomtest
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Thành Viên Dấu Tên Chính xác!
Để mà bay được như trong "đại chiến robot" thì chắc phải chế tạo được cái lò phản ứng hạt nhân mini để cung cấp năng lượng cho nó.
cải tiến dùng quang năng thì hợp lý hơn 37%
hoang bn
ĐẠI BÀNG
6 năm
Loại này có thêm cam nữa là bá trong tầm giá
@hoang bn sớm muộn gì chả lắp camera. chứ mấy con drone này bay ko thì có tác dụng gì.
@hoang bn Lắp cam vào bảo đảm cũng bị quay lén
@habu@
TÍCH CỰC
6 năm
Cánh to thì nặng ko đập nỗi với lực cản không khí
tarzan908
ĐẠI BÀNG
6 năm
Lại là Mỹ, cái gì cũng làm... toàn mấy món đồ chơi. Trong khi đó Nga, trung, Triều thì phát triển tên lửa huỷ diệt làm cho thế giới run sợ. Chờ xem ai hơn ai...
Mr.Chuong
TÍCH CỰC
6 năm
@tarzan908 uh nó đúng là yếu đuối thật. Nhưng nó chỉ ho 1 tiếng dân triều tiên chỉ có khoai lang ăn, Nga Trung thì mất vài trăm tỉ. Vủ khí đánh chặn của Nga đưa ra chiến trường như đồ bỏ.
@Mr.Chuong vũ khí đánh chặn tên lửa được một tướng của Mĩ ví như bắn một viên đạn để chặn một viên đạn đang bay.
cả mĩ cũng không tự tin với hệ thống đánh chặn tên lửa xuyên lục địa mà.
Anthropology
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Mr.Chuong Mỹ nó phụ thuộc vào trung còn nhiều hơn ý
ngsangmt
TÍCH CỰC
6 năm
@Mr.Chuong Nga nó hỏng đánh chặn bằng s300, s400 là vì mỗi quả tên lửa nó không phải rẻ, nó chỉ dùng khi bị đe doạ.
1stMrC
TÍCH CỰC
6 năm
gặp gió nhẹ có khi nát cả con
, nhìn mấy a chơi mavic pro gió đứng chờ =]]. . a nào lỡ lên sợ tái mặt .
rồi sẽ bay được và gắn thêm cái cam nhỏ xíu cho nó
nhocvjp92
ĐẠI BÀNG
6 năm
@boy8xcodon111 lúc ấy, tư liệu sẽ rất nhiều 😁
Vật càng lớn, càng mạnh thì cần càng nhiều năng lượng và nhiệt độ sẽ càng cao... Quy tắc vật lý này tồn tại đã lâu và chưa bị phá vỡ. Chừng nào sản xuất được như quả cầu năng lượng của IRON MAN thì mới giải quyết được. Có nguồn năng lượng mới thì sẽ có máy móc mới phù hợp. Lúc ấy ROBOT thống trị con người... Hết
vvthe
ĐẠI BÀNG
6 năm
"một thiết bị chuyển dòng siêu nhỏ để chuyển dòng điện từ 7V lên 240V" nhỏ mà kinh vậy á?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019