Sets là nỗ lực lớn nhất của Microsoft từ nhiều chục năm nay liên quan đến việc chạy đa nhiệm của Windows, và nó không chỉ là một thay đổi về giao diện hay một tiện ích như chức năng Timeline mới. Sets là một thứ lớn hơn, một cách chạy đa nhiệm sử dụng tab với một ý niệm hoàn toàn mới và chưa có hệ điều hành nào khác làm được như Sets.
Cái hay của Sets đó là nó tận dụng Tab - một khái niệm "đa nhiệm" đã vô cùng quen thuộc với gần như mọi người dùng máy tính vì Tab đã xuất hiện trong trình duyệt từ rất lâu. Chúng ta đã dùng tab để duyệt nhiều trang web song song nhau, thậm chí Firefox - một trong những trình duyệt tiên phong đưa Tab trở nên phổ biến - còn cho phép nhóm các tab có liên quan lại gần nhau. Thao tác sắp xếp các tab có liên quan, ví dụ mình vừa viết bài Tinh tế vừa phải tham khảo tài liệu thì gom lại cho gần để dễ chuyển qua lại, cũng là thứ đã được người dùng xài từ nhiều năm nay.
Trong khi đó, khi nói về phần mềm, chúng ta vẫn dùng cửa sổ để quản lý từng app riêng biệt. Mỗi app có một cửa sổ riêng, và từ Windows 95 tới nay gần như không có gì thay đổi về cách dùng này. Ngay cả macOS hay giao diện desktop của Linux cũng đi theo con đường tương tự, có chăng là khác một chút về cách bố trí nút và thiết kế mà thôi.
Việc chạy từng app trong một cửa sổ riêng không phải là vấn đề khi bạn chỉ xài 1-2 app cùng lúc, nhưng nếu bạn cần mở nhiều trang tài liệu hay chạy nhiều cửa sổ phần mềm song song thì rắc rối bắt đầu xảy ra. Các cửa sổ nằm rải rác lung tung, đè lên nhau, ngay cả khi bạn đã sở hữu một màn hình lớn thì việc cửa sổ chồng lên nhau cũng là chuyện hết sức bình thường. Khi đó bạn buộc phải dùng các công cụ đa nhiệm như Alt + Tab, Timeline (Task View ngày xưa) hay thậm chí là task bar (thanh nằm dưới cùng màn hình) để chuyển tới app mà bạn cần. Điều này vô cùng phiền khi bạn có chừng 5 cửa sổ trở lên, và nó khiến hiệu suất công việc của bạn bị giảm đi, tăng độ bực mình trong thao tác sử dụng máy tính.
Trong khi đó, khi nói về phần mềm, chúng ta vẫn dùng cửa sổ để quản lý từng app riêng biệt. Mỗi app có một cửa sổ riêng, và từ Windows 95 tới nay gần như không có gì thay đổi về cách dùng này. Ngay cả macOS hay giao diện desktop của Linux cũng đi theo con đường tương tự, có chăng là khác một chút về cách bố trí nút và thiết kế mà thôi.
Việc chạy từng app trong một cửa sổ riêng không phải là vấn đề khi bạn chỉ xài 1-2 app cùng lúc, nhưng nếu bạn cần mở nhiều trang tài liệu hay chạy nhiều cửa sổ phần mềm song song thì rắc rối bắt đầu xảy ra. Các cửa sổ nằm rải rác lung tung, đè lên nhau, ngay cả khi bạn đã sở hữu một màn hình lớn thì việc cửa sổ chồng lên nhau cũng là chuyện hết sức bình thường. Khi đó bạn buộc phải dùng các công cụ đa nhiệm như Alt + Tab, Timeline (Task View ngày xưa) hay thậm chí là task bar (thanh nằm dưới cùng màn hình) để chuyển tới app mà bạn cần. Điều này vô cùng phiền khi bạn có chừng 5 cửa sổ trở lên, và nó khiến hiệu suất công việc của bạn bị giảm đi, tăng độ bực mình trong thao tác sử dụng máy tính.
Và rồi Microsoft nghĩ tới Sets. Sets ngon không phải vì bạn có thể mở được nhiều cửa sổ hơn trước, chúng ta đã phải làm việc với quá nhiều cửa sổ rồi. Sets ngon vì nó giảm bớt số lượng cửa sổ! Bạn có thể nhóm những ứng dụng có liên quan với nhau lại để giảm số cửa sổ mở trên màn hình, khi cần chuyển qua lại cũng dễ và nhanh hơn do các tên app nằm gần nhau, dễ thấy, không bị phân tán như task bar.
Thêm một ví dụ: mình đang code lập trình của mình, mình cần coi sự thay đổi của file do code tạo ra đồng thời cần chat với mấy người khác trong công ty, vậy là mình gom app code + Skype + File Explorer vào làm chung 1 Set.
Đó mới là cách mà Sets giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, và nếu bạn đang làm 2 việc cùng lúc, bạn có thể nhóm thành 2 cửa sổ Sets, mỗi cái để lên 1/2 màn hình cũng được. Tuy nhiên mình không chắc đây là cách hay 😁
Một điểm tốt của Sets đó là nó không chỉ chạy với app Windows 10, nó hoạt động được với tất cả mọi ứng dụng bạn cài vào Windows miễn là app không tùy biến lại cửa sổ chạy. Ví dụ, mình down thử Microsoft Office 2016 về thì không cách gì nhét nó vào Sets được, buộc phải chạy riêng. Những app bên thứ ba khác như Sublime, Skype... thì bình thường. Mình hơi ngạc nhiên khi Office không chạy được với Sets, chắc sẽ đợi Microsoft update trong thời gian tới mới được.
Sets tốt hơn so với các app bên thứ ba bởi vì nó là tính năng có sẵn của Windows, bạn không phải mua, không phải cài và không lo về chuyện tương thích hay độ ổn định. Hiện mình chỉ mới chạy bản beta thôi mà nó đã khá mượt, không có lỗi gì cả. Bản chính thức sẽ tốt hơn nữa.
Nói chung là Sets ngon, có nhiều tiềm năng để phát triển. Anh em nào đã trải nghiệm Sets rồi thì cho mình biết ý kiến nhé.
Quảng cáo