Các bài trả lời Shruikan

Thảo luận trong 'Smartphone Android' bắt đầu bởi Duy Luân, 20/5/18. Trả lời: 79, Xem: 20428.

  1. Shruikan

    Tham gia:
    20/5/18
    Được thích:
    9
    Best Answers:
    0
    Shruikan
    ĐẠI BÀNG
    Tai thỏ là một cải lùi về mặt thiết kế, người ta luôn hướng tới sự trọn vẹn của không gian sử dụng. Đó là lý do vì sao trong kiến trúc xuất hiện tủ âm tường, trong nội thất thì dần dần thay các tay nắm truyền thống bằng khe luồn ngón. Trọn vẹn bao giờ cũng đẹp và tiện dùng hơn cái cục lồi kia. Chỉ là cái bóng của Apple quá lớn nên vô tình tạo ra xu thế dị dị kiểu này và cộng thêm lượng người dùng trung thành từ các sản phẩm trước nên mọi người nhầm tưởng nó là tốt. Các hãng sản xuất Android xét cho cùng cũng chỉ là con buôn như Apple, nếu theo cái cải lùi mà vẫn bán được máy thì ho vẫn làm. Hy vọng sắp tới sẽ có giải pháp loại bỏ cái cục lồi mất thẩm mỹ kia. Doanh số X không như kì vọng (trong khi mọi năm đều rất ổn, vượt kì vọng) là một minh chứng cụ thể rồi.
     
    lordzedo, halicopterEvolution X thích nội dung này.
    1. Dong_ho_the_ky_com

      Tham gia:
      2/5/17
      Được thích:
      9,321
      Best Answers:
      0
      Dong_ho_the_ky_com
      VIP
      Dong_ho_the_ky_com
      @Shruikan Thánh dốt thiếu kiến thức còn ngồi đó nói phét, gg để xem doanh số X nhé, vượt kì vọng, vượt đủ thứ, chuẩn bị lên nghìn tỉ rồi kìa.
       
      nguyenminh56547, Tony_Tonydualshoсk thích nội dung này.
    2. nefertem

      Tham gia:
      11/12/17
      Được thích:
      8,146
      Best Answers:
      0
      nefertem
      VIP
      nefertem
      @Dong_ho_the_ky_com nó mới đăng ký hôm nay mà ^^
       
    3. komodovn

      Tham gia:
      29/10/09
      Được thích:
      212
      Best Answers:
      0
      komodovn
      ĐẠI BÀNG
      komodovn
      @Shruikan Tai thỏ chủ yếu giải quyết vấn đề kỹ thuật, camera và các cảm biến chưa ẩn dưới màn hình được nên phải làm vậy nếu muốn viền trên mỏng. Khách quan mà nói thì thiết kế vậy cũng ổn vì cái khoảng đen ở giữa thường là không dùng đến mà chủ yếu hiển thị ở hai bên.
       
    4. Shruikan

      Tham gia:
      20/5/18
      Được thích:
      9
      Best Answers:
      0
      Shruikan
      ĐẠI BÀNG
      Shruikan
      @nefertem Theo dõi diễn đàn cũng 3 năm rồi bạn, nay thấy mod cho rằng tai thỏ là xu hướng thì mình nghĩ không chính xác nên mình mới tham gia, chính xác đó phải là xu hướng xấu, ít nhất là về mặt thẩm mỹ. Trong lịch sử Apple cũng không ít sản phẩm thất bại, không phải nó lớn mạnh nghĩa là nó không có sản phẩm không tốt, bạn làm ơn đọc kỹ phần mình viết, lý do vì sao thì mình có giải thích, bạn có thể tranh luận lại một cách khoa học chứ đừng dựa vào chuyện mới tạo nick hay không
       
      Uthuong050713GragonV thích nội dung này.
    5. Shruikan

      Tham gia:
      20/5/18
      Được thích:
      9
      Best Answers:
      0
      Shruikan
      ĐẠI BÀNG
      Shruikan
      @komodovn Mình đồng ý hoàn toàn tai thỏ giải quyết tốt phần kỹ thuật, mình chỉ muốn nói nó là cải lùi về thẩm mỹ thôi.
       
      GragonVVũ_Optimis thích nội dung này.
    6. Vũ_Optimis

      Tham gia:
      15/5/13
      Được thích:
      1,000
      Best Answers:
      0
      Vũ_Optimis
      TÍCH CỰC
      Vũ_Optimis
      @Shruikan Hoàn toàn đồng ý. Nhìn giống con ruồi đậu vào màn hình. Ghét ko chịu được.
       
    7. hohoangtrung

      Tham gia:
      12/5/11
      Được thích:
      300
      Best Answers:
      0
      hohoangtrung
      ĐẠI BÀNG
      hohoangtrung
      @Shruikan Bạn nói rất giống ý mình, chỉ cần xoá câu cuối đi ( vì doanh số X ok ), vậy là người ta hết chỗ bắt bẻ bạn. X có tai thỏ cũng k sao, nhưng tối ưu nó thì sẽ tuyệt hơn. Dám cá là năm nay cái tai thỏ sẽ dc cải tiến, tối ưu hơn bản đầu tiên.
       
      GragonVD.makoto thích nội dung này.
    8. phuongvh.apple

      Tham gia:
      10/8/12
      Được thích:
      1,744
      Best Answers:
      0
      phuongvh.apple
      CAO CẤP
      phuongvh.apple
      @Shruikan Để nói về cái tai thỏ, có 1 số lí do như sau:
      1. Hạn chế về công nghệ : cái cụm Face ID mới là phiên bản đầu tiên, chính vì vậy nó chưa thể nhỏ gọn lại được.

      2. Trải nghiệm dùng cho các thành phần khác: Camera nằm ở đâu khi mà viền trên mỏng như vậy? Nếu đưa camera xuống dưới thì cũng không được vì viền dưới cũng mỏng và thường thì ngta đang quen selfie với camera ở phía đỉnh máy.

      3. Giữa vô vàn các smp đang ngày càng giống nhau, Apple cần phải có gì đó bứt lên và tạo được sự nhận diện mạnh mẽ hơn. Đây cũng là 1 lí do cực kỳ quan trọng!
      a. Nó khác biệt với tất cả smp khác ít nhất trong vòng nửa năm với các đối thủ lớn.
      b. Giúp cho thị trường nhận ra 1 cách rõ ràng việc các hãng khác thường xuyên copy iPhone.

      4. Thiết kế tai thỏ có thể coi là thiết kế đặc thù cho cụm Face ID. Và Face ID là thứ mà Apple lập tức phải đưa ra chứ ko thể trì hoãn.

      Tất cả lý thuyết mà bạn nói thì đều là cơ bản, nhiều người biết. Nhưng vấn đề thiết kế cho 1 sản phẩm tiêu dùng, mà lại là 1 dạng sp có cạnh tranh khốc liệt như smp thì nó cần có 1 tư duy và chiến lược khác. Mẫu thiết kế cuối cùng phải chịu rất nhiều các yếu tố khác tác động lên.

      Và thiết kế này là TỐT!
      - Tốt cho mặt kỹ thuật
      - Tốt cho chiến lược kinh doanh
      - Trải nghiệm người dùng vẫn ổn, không đến nỗi tệ
      - Nó khác biệt!

      Apple tạo được trào lưu, tất nhiên 1 phần là do tên tuổi của họ trên thị trường, nhưng mặt khác, các thay đổi của họ đều mang tính hợp lý nên các hãng khác mới làm theo, đôi khi là các hãng khác cũng nghĩ ra rồi nhưng ko dám làm, tới khi Apple làm thì họ mới mạnh dạn tung ra.
      Còn cái kiểu cải tiến cố gắng tạo trào lưu như cái màn hình cong của Samsung thì chẳng mấy hãng nào theo, vì về cơ bản SS ko có dc 2 lí do ở trên như Apple.


      Tôi đang trao đổi với bạn với tư cách người làm trong ngành thiết kế.
       
    9. hohoangtrung

      Tham gia:
      12/5/11
      Được thích:
      300
      Best Answers:
      0
      hohoangtrung
      ĐẠI BÀNG
      hohoangtrung
      @phuongvh.apple Bạn có cmt đầu là nhà thiết kế có tâm, hướng tới cái đẹp, sự hoàn hảo và quan trọng là suy nghĩ cho người dùng. Khá giống SJ. Còn bạn thì chọn giải pháp tối ưu nhất, kiểu dân kinh doanh. Giải pháp tối ưu nhất đem lại kết quả nhiều nhất với ít rủi ro nhất, nhưng để có dc sự hoàn hảo và đột phá thì thực sự cần 1 người có tâm như bạn đã cmt đầu ở đây.
       
      Uthuong050713 thích nội dung này.
    10. tminhdn

      Tham gia:
      23/8/08
      Được thích:
      1,150
      Best Answers:
      0
      tminhdn
      TÍCH CỰC
      tminhdn
      @hohoangtrung đẹp nhưng vô dụng cũng bỏ :v ngày nay cái gì cũng phải thực dụng. đẹp 1 phần, còn 1 phần phải usable cái đã. Kết hợp hoàn hảo 2 cái đó mới gọi là thiết kế có tâm. Riêng mình thấy cái notch của Apple đẹp, độc, và useful, chứ chẳng phải vô dụng như mấy cái notch của tụi Android ăn theo :v
       
      phuongvh.apple thích nội dung này.
    11. nttkts

      Tham gia:
      12/2/08
      Được thích:
      866
      Best Answers:
      0
      nttkts
      TÍCH CỰC
      nttkts
      @Shruikan Chú này chắc có dính tí xây dựng, chú ko thấy mấy cái tay nắm âm chú nói chính là cái chỗ khoét lõm à, cái gì cũng có 2 mặt của nó, những chiếc tủ âm, tay nắm âm để làm phẳng mặt ngoài thì cái phần lồi lõm đó phải nhét vào bên trong, cũng giống như cái iphone X, do ng ta muốn tận dụng toàn bộ mặt ngoài thì cảm biết các loại phải ẩn vào trong thôi. Chú nên hiểu ngược lại ko phải màn hình bị khuyết 1 phần mà nêu hiểu là ta đã dc thêm 2 cái màn hình phụ nho nhỏ ở 2 bên.
       
    12. phuongvh.apple

      Tham gia:
      10/8/12
      Được thích:
      1,744
      Best Answers:
      0
      phuongvh.apple
      CAO CẤP
      #44 phuongvh.apple, 20/5/18
      Sửa lần cuối: 20/5/18
      phuongvh.apple
      @hohoangtrung Bạn đừng dùng thủ thuật tranh luận kiểu gán gép đối phương vào những khái niệm mà bạn tự đề ra.
      Bạn lờ đi những phân tích về chiến lược sản phẩm và quy nó vào cái gọi là "dân kinh doanh".
      Là 1 nhà thiết kế CÔNG NGHIỆP, vấn đề ưu tiên vẫn là tính dễ sử dụng, tính quen thuộc, tính thân thiện. Nếu bạn chỉ chăm chăm làm ra 1 cái mà bạn cho là đẹp hoàn hảo, thì nó sẽ ko chạm dc vào mong muốn của khách hàng, nó rất dễ xa rời thực tế.

      Như đã phân tích: đây còn là vấn đề về mặt hạn chế công nghệ + việc ko thể trì hoãn tính năng mới.

      Làm ra 1 sp hoàn hảo ai cũng muốn, nhưng đời không như mơ.
      Steve Job chỉ có 1, và ông ấy đã ra đi, nhưng nếu còn sống, tôi tin là ông vẫn sẽ chấp nhận cái thiết kế tai thỏ. Nếu bạn đã đọc cuốn sách của Walter Isaacson, bạn sẽ thấy cũng có những trường hợp Steve Job chấp nhận thoả hiệp.

      Tôi, gần 7 năm làm thiết kế, ngày xưa mới ra trường tôi cũng hay mơ mộng là thiết kế phải lung linh, phải huyền ảo, phải hoành tráng... Và giờ đây tôi nhận ra rằng: nếu ko phải là 1 nghệ sỹ tự do kiểu quên hết sự đời, thì khi bạn làm ra 1 thiết kế, nó cũng là 1 dạng mua bán: mua bán chất xám. Bạn làm ra 1 thứ tót vời nhưng chẳng ai muốn dùng thì làm ra để làm cái gì?

      Các nhà thiết kế, đặc biệt là thiết kế công nghiệp, họ làm ra sản phẩm không giống các nhà điêu khắc làm ra 1 bức tượng để trưng bày đâu bạn.
       
      Dong_ho_the_ky_com, Uthuong050713Phạm Đoàn Hổ thích nội dung này.
      #44 phuongvh.apple, 20/5/18
      Sửa lần cuối: 20/5/18
    13. Shruikan

      Tham gia:
      20/5/18
      Được thích:
      9
      Best Answers:
      0
      Shruikan
      ĐẠI BÀNG
      Shruikan
      @nttkts Thật ra so sánh thế có phần hơi khập khiễng, nếu theo quan điểm ưu tiên không gian sử dụng liền mạch, gọn gàng thì chuyện bỏ tay nắm lồi thành tay nắm âm là đúng nguyên tắc, còn chuyện màn hình đang vuông vức có thêm phần lồi thì là đi ngược với quan điểm ưu tiên thẩm mỹ mà chuyển sang ưu tiên kỹ thuật rồi. Do vậy nên mình mới nói đó là bước cải lùi về thẩm mỹ. Mình có cảm giác mọi người quá đề cao cái tai thỏ, cho rằng nó ổn trong mọi mặt nhưng theo mình nó là tốt đối với kỹ thuật nhưng tệ với thẩm mỹ. Các sản phẩm sau này sẽ được cập nhật lại để trả về cái đẹp ban đầu thôi. Có một sự thật là nếu Iphone 11 vẫn full màn, vẫn có True Depth nhưng KHÔNG có tai thỏ thì mọi người sẽ quên cái "xu hướng" kì cục của X ngay. Sự thật là "trái đất vẫn quay và tai thỏ vẫn xấu"
       
      Trungk13nUthuong050713 thích nội dung này.
    14. Bão Sài Gòn!

      Tham gia:
      24/12/16
      Được thích:
      39,181
      Best Answers:
      1
      Bão Sài Gòn!
      VIP
      Bão Sài Gòn!
      @Shruikan Quan trọng ai là người tạo ra xu hướng và bán lời nữa.. Nói ế là ko đúng vì nó mắc cho món đồ công nghệ... Ko bán nhiều như kỳ vọng thôi
       
    15. Shruikan

      Tham gia:
      20/5/18
      Được thích:
      9
      Best Answers:
      0
      Shruikan
      ĐẠI BÀNG
      Shruikan
      @Bão Sài Gòn Doanh số nó vẫn rất tốt so với các dòng khác, không phủ nhận được chuyện này. Nhưng thực tế mọi năm doanh số các đời cũ đều đạt hoặc hơn kì vọng (của chính Apple), với X thì lại không, có lẽ là do giá cả... hoặc do có phần của thiết kế trong đó nữa
       
    16. kokuchi

      Tham gia:
      3/7/09
      Được thích:
      1,805
      Best Answers:
      0
      kokuchi
      TÍCH CỰC
      kokuchi
      @hohoangtrung Có một điều hiển nhiên là nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Mình chỉ đồng ý với bạn đầu là S.J là 1 người theo đuổi sự hoàn hảo, nếu S.J còn sống sẽ ko có iP tai thỏ như bây giờ và sẽ không có Face ID vì giới hạn công nghệ.
       
    17. Duy Luân

      Duy Luân Không có gì!

      Tham gia:
      16/2/08
      Được thích:
      355,808
      Best Answers:
      10
      Duy Luân
      VIP
      Duy Luân
      @Shruikan Mình nghĩ chừng 3 đời nữa là quay về full màn
       
Đang tải...