Thế mấy cái cloud đó không phải là quản lý file à? Chỉ đơn giản là nó bó vào cái cloud đó thôi. Tải file về, file đính kèm, chia thư mục hình, nhạc, chọn một file để up lên cloud,... Vô số thứ có thể làm với quản lý file. Chỉ có mấy người ngồi máy tính nhiều mới thấy quản lý file ít cần thiết thôi. Còn mình hay di chuyển thì quản lý file trên Android là không thể thiếu.
Quan điểm của bạn Luân rất đúng với mình. Onedrive của mình có 30gb, tha hồ up file nặng hihi. Mà Drive, Onedrive có cho đọc offline mà, đâu cần bắt buộc phải dùng mạng?
Vẫn còn xài thỉnh thoảng vì:
1) Tải flac trên CSN về nghe offline thì nó nằm mặc định file trong thư mục download, phải vào đó chuyển qua thư mục Music để không loạn, sau này nạp thêm không trùng bài. Nge online thì Mp3 ok chứ muốn nghe chất lượng qua loa Bluetooth tại nhà hay trên xe hơi thì thấy rõ khuyết điểm Mp3 ngay, phải lossless. Cái này IP cực hơn android 69 lần từ tải nhạc đến tự xắp xếp file trên điện thoại. Còn lưu trên đám mây để nghe..flac thì thôi, miễn bàn, ai đủ can đảm và kiên trì thì cứ làm.
2) Mình hay mở 1 file pdf, thêm hình ảnh con dấu mới down về để ghép lên báo giá, trên ios nó không cho truy cập ảnh mới down về nằm trong thư mục file khác, quá mất thời gian. android khá dễ.
Dùng quản lý file giống máy tính thì duy nhất mình dùng với các file pdf hay đọc trên tablet, chỉ cần phân loại các folder theo từng chủ đề sẽ dễ theo dõi hơn nhiều. Ví dụ các quyển sách về toán phân theo Analysis, Algebra...
Còn các file khác thì các OEM từng hãng đều có cách làm app quản lý file rất hay rồi, nhìn vào là dễ nhận biết liền.
Cloud rất hay, chỉ cần lưu trữ 1 nơi mà có thể truy cập từ nhiều thiết bị được nhưng nó cũng có nhiều cái dở: cần kết nối internet, phải bỏ tiền mua dung lượng, sự riêng tư của dữ liệu....
Đang dùng ios, không có quản lý file local và phải quen với sự khổ dâm đó, thực sự thì cái file manager nó vẫn trực quan nhất. 😁
Với người dùng phổ thông thì file manager có thể chỉ cần nhóm các loại file vào như music, picture, video... người dùng nâng cao thì có thể truy cập sâu hơn vào hệ thống.
Cái Files của ios vẫn sida, nếu dropbox hay onedrive có passcode, thì khi truy cập dropbox thông qua Files sẽ phải cấp quyền, và từ đó về sau có thể truy cập dropbox thông qua Files mà không cần passcode. :eek:
Mình vẫn dùng và thấy rất cần thiết, mình chẳng dùng máy tính làm chính nữa ,thậm chí để tủ cả tháng ko động đến, điện thoại mình vẫn tải file xuất file cho thiết bị khác, send ảnh qua otg nhanh hơn là dùng oai fai nhiều, cloud chỉ để lưu file chia sẻ cho mọi ng mà ko cần cop qua usb thôi, mà nó cũng chính là 1 trình quản lí file online thôi, thói quen ng dùng ios ko áp dụng cho tất cả nhu cầu của mọi ng đc.
Quản lý file với mình là thứ luôn cần thiết. Không phải lúc nào cũng có internet nhanh để dùng cloud. Chưa kể nhiều thứ khi ko có ql file không thể chia sẻ đc
Đây chắc chỉ chủ bài viết và 1 số người dùng điệnt hoại chỉ để nghe gọi, chơi game ...
Khi bạn thực sự dùng cho nhu cầu công việc thì mới biết sự cần thiết quản lý files, quản lý hình ảnh ... nó mang lại hiệu quả cho công việc của bạn như nào.
Mình đang dùng Onedrive nhưng cái quản lý file của nó ngu bỏ mợ. Có 5 GB ảnh mà load chậm kinh khủng (không hiện ra ảnh), chưa kể muốn down về thì chờ nguyên buổi sáng cho vài trăm MB, không hiểu sao mọi người dùng dược.
Với nhu cầu lưu trữ nặng thì chờ up lên Drive, chờ Load từ Drive và Tải về, dài cổ
một lượng không nhỏ (không có mình) có bộ sưu tầm diệt vi rút nhật bản thì cloud và thư viện làm được gì? chưa kể nếu không quản lý (bảo mật) thì mở điện thoại lên là "lộ" bản quyền à 😁
Tinh tế cứ thường hay có mấy bài "chữa cháy" cho 1 số cái bất tiện trên iOS mà gần như chả thấy có đc mấy bài "chữa cháy" cho Android nhỉ :rolleyes: Cái vấn đề dùng app quản lý file offline có cần hay ko thì đó là nhu cầu mỗi người, hiện nay thì gần như máy Android nào khi mua về cũng đc cài sẵn phần mềm này, có lí do gì để ko tận dụng? Còn iOS nó sida vụ này quá nên ko còn cách nào khác đành phải phụ thuộc vào cloud chứ sao. Cứ suốt ngày phải "chữa cháy" dùm iOS, iphone nó khổ thật, từ cái cảm biến vân tay, rồi jack 3.5....có lẽ do bản chất quá ít sự lựa chọn của bên iOS nên cứ phải chữa cháy hoài, chứ Android nhiều lựa chọn quá, ko ưng ý hãng này có thể nhảy sang hãng khác nên chả bh phải cố oằn người ra vì 1 cái gì