Google đã bỏ mục tablet ra khỏi trang web về Android của mình, là dấu hiệu cho thấy họ sẽ không còn tập trung hoặc thậm chí không còn làm Android cho máy tính bảng nữa (update: mục tablet đã trở lại, nhưng bài bên dưới vẫn là phân tích của mình về việc Google không nên tiếp mảng tablet). Vì sao Google lại bỏ cuộc và nhường lại cuộc chơi cho Apple, Amazon? Và nếu bây giờ muốn mua tablet thì nên mua máy nào?
Tablet không còn được ưa chuộng, vòng đời lâu
Với sự bùng nổ của smartphone màn hình to, nhu cầu với tablet đang ngày càng giảm đi. Điều này đã được các công ty nghiên cứu thị trường như IDC, Canalys, Strategy Analytics dự báo từ sớm và điều đó càng rõ ràng hơn trong khoảng 2 năm nay. Để sở hữu một cái điện thoại màn hình 6" không còn là chuyện khó, và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tablet cỡ 7" "tắt điện" từ lâu. Khi mà màn hình smartphone và tablet cỡ nhỏ đã tiệm cận nhau, chỉ còn các máy to từ 10" trở lên mới được người dùng cân nhắc lựa chọn.
Một lý do nữa để thị trường tablet nhanh lên nhưng cũng nhanh xuống đó là vòng đời sản phẩm kéo dài. Bạn có thể thấy rất nhiều người sở hữu 1 chiếc tablet vẫn còn chạy tốt từ 3-4 năm là chuyện bình thường. Vì người dùng không đổi tablet nhanh như điện thoại nên việc tìm khách mua khó hơn, phải chi nhiều tiền hơn cho marketing. Điều này không chỉ đúng với các nhà sản xuất Android mà ngay cả Apple cũng bị ảnh hưởng.
Tablet không còn được ưa chuộng, vòng đời lâu
Với sự bùng nổ của smartphone màn hình to, nhu cầu với tablet đang ngày càng giảm đi. Điều này đã được các công ty nghiên cứu thị trường như IDC, Canalys, Strategy Analytics dự báo từ sớm và điều đó càng rõ ràng hơn trong khoảng 2 năm nay. Để sở hữu một cái điện thoại màn hình 6" không còn là chuyện khó, và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tablet cỡ 7" "tắt điện" từ lâu. Khi mà màn hình smartphone và tablet cỡ nhỏ đã tiệm cận nhau, chỉ còn các máy to từ 10" trở lên mới được người dùng cân nhắc lựa chọn.
Một lý do nữa để thị trường tablet nhanh lên nhưng cũng nhanh xuống đó là vòng đời sản phẩm kéo dài. Bạn có thể thấy rất nhiều người sở hữu 1 chiếc tablet vẫn còn chạy tốt từ 3-4 năm là chuyện bình thường. Vì người dùng không đổi tablet nhanh như điện thoại nên việc tìm khách mua khó hơn, phải chi nhiều tiền hơn cho marketing. Điều này không chỉ đúng với các nhà sản xuất Android mà ngay cả Apple cũng bị ảnh hưởng.
Máy lai là hướng duy nhất, và Google đã có Chrome OS
Công ty nghiên cứu IDC dự báo rằng trong năm 2018, mảng tablet truyền thống sẽ tiếp tục sụt giảm 6,2%, không khả quan chút nào. Ngay cả máy để bàn cũng bị giảm 2,4% và laptop không tăng không giảm. Chỉ duy nhất các dòng máy lai 2 trong 1 với khả năng biến hóa giữa tablet và laptop mới ghi nhận tăng trưởng 9,8%.
Với dự báo không khả quan như vậy, Google quyết định bỏ tablet cũng là điều dễ hiểu, nhất là về mặt kinh doanh. Bước đi logic đó là Google chuyển qua phát triển Android để dùng với các dòng máy lai, nhưng thực chất hãng đã có Chrome OS làm được chuyện này, thậm chí làm tốt hơn Android và đã có sẵn sản phẩm thương mại do Asus, Acer, Samsung, HP, Dell, Lenovo sản xuất. Vậy thôi, cứ để Chrome OS làm đúng nhiệm vụ của mình, Android không cần chen chân vào nữa.
Nhân tiện, chiếc tablet Chrome OS đầu tiên cũng đã xuất hiện: Chiếc tablet Chrome OS đầu tiên ra mắt, giá chỉ 329$, có bút Wacom.
Google không (muốn) cạnh tranh với Amazon Kindle và Apple iPad
Những chiếc máy tính bảng của Amazon cũng chạy Android, nhưng là bản Fire OS được tùy biến lại từ Android gốc và không can dự gì tới các dịch vụ của Google cả. Nói cách khác, Amazon chỉ đang dùng Android nguồn mở và Google không kiếm được đồng nào từ việc này. Bản thân Amazon cũng đi kinh doanh theo hướng riêng, chủ yếu là bán sách, app, nội dung số chứ không phải lấy lời từ phần cứng nên họ bán giá máy cực rẻ, có khi chỉ 100$, các máy Android khác không thể nào cạnh tranh lại. Chưa kể đến việc Fire OS còn là nơi Amazon dùng để quảng cáo, tức có xung đột lợi ích với Google.
Quảng cáo
Về phần iPad, nhắc tới tablet thì nhiều người nghĩ ngay tới iPad chứ trong tâm trí người dùng không hề xuất hiện Android trong đó. Để thay đổi mindset này rất tốn kém, cả tiền bạc, thời gian lẫn công sức, nên cũng chẳng đáng để Google phải làm. iPad giờ cũng có những mẫu máy giá rất rẻ, ví dụ iPad 2017, 2018, mẫu cao cấp cũng có luôn - iPad Pro, tạo "thế khó" không chỉ cho Google mà cho cả những OEM đối tác.
Ngay cả Samsung, một tay chơi "sừng sỏ" có tiền và danh tiếng, cũng chỉ đang đứng ở vị trí thứ 3 trên thị trường sau Apple và Amazon tính đến quý 4 năm 2017. Việc tiếp tục đổ tiền, thuyết phục lập trình viên làm app, tăng cường quảng bá dịch vụ cho tablet... trở nên quá đắt đỏ.Họ còn nhiều thứ khác để làm với Android
Android không chỉ có điện thoại, họ còn có xe (Android Auto), TV (Android TV) và đồng hồ (Wear). Những mảng này có thể kiếm được tiền dễ hơn một chút so với tablet, đặc biệt là xe khi mà xe giờ trở thành một món đồ chơi công nghệ không khác gì điện thoại và máy tính. Alphabet, công ty mẹ của Google, đang phát triển xe tự lái và đó là mảnh đất màu mỡ để Android Auto bùng nổ sau này. TV giờ thì cũng nhiều model được tích hợp Android rồi.
Nếu bây giờ mua tablet thì mua gì?
Nếu bạn cần 1 cái tablet để xem tài liệu khi lên giảng đường, lướt web, xem phim, nghe nhạc khi về nhà và làm vài chuyện nhỏ nhỏ vui vẻ hay để chơi game thì iPad là lựa chọn tuyệt vời nhất. Hiện tại ngay cả chiếc iPad rẻ nhất là iPad 2017, iPad 2018 vẫn có thể làm rất tốt nhiệm vụ của một thiết bị tablet đúng nghĩa, lại còn có thời gian dùng pin ổn, màn hình tốt và thiết kế đẹp, chắc chắn. Nếu muốn to, mỏng và xịn hơn thì chơi iPad Pro.
Quảng cáo
Dòng tablet của Amazon thì hơi khó mua ở Việt Nam do không có bán chính hãng, đường xách tay cũng không nhiều, nội dung thì không mua được nhiều loại ở Việt Nam như khi bạn sống tại Mỹ hoặc các quốc gia Châu Âu. Tuy vậy, các dòng Amazon Kindle mà để làm máy lướt web, xem phim thì vẫn ngon lắm, giá lại cực rẻ.
Về phần tablet Android, hiện tại mình chỉ khuyên bạn mua được mỗi Galaxy Tab S3 (nghe nói sắp ra mắt Tab S4) vì máy rất nhẹ, cầm trong tay thoải mái và vẫn có đầy đủ tính năng về bút hay xem file văn phòng như iPad. Chỉ là mình không thích màn hình của Tab S3 vì màu không ngon, và Android không hỗ trợ các thao tác vuốt chạm tiện như multigesture của iPad. Cái này có thể khắc phục được bằng cách cài thêm các app bên thứ ba. Xiaomi Mi Pad 3 cũng tạm ổn nhưng không có bán chính hãng, bảo hành hơi cực xíu.
Những chiếc tablet Android giá rẻ khác thì build ọp ẹp, màn hình chán, màn hình tỉ lệ 16:9 cũng khó dùng khi cầm ngang còn lúc cầm dọc thì lại quá hẹp nên mình không bao giờ khuyên người thân của mình mua các máy dạng này, trải nghiệm không tốt, chỉ được mỗi cái rẻ. Rẻ mà không ngon thì cũng không có tác dụng.
Tablet Windows cũng có thể là một thứ bạn nên cân nhắc, nhưng hiện tại mình thấy Win vẫn còn khá phức tạp để có thể xài như một cái máy giải trí. Mua để làm việc, mua để gắn dock bàn phím thì ổn, chứ mua để xài vui vẻ như iPad thì hơi khó.