Bên cạnh chiếc máy tính 2 màn hình độc đáo Project PRECOG thì ASUS cũng giới thiệu dòng ZenBook mới với nhiều cải tiến đáng chú ý, đặc biệt là dòng ZenBook Pro. Dòng máy này được ASUS định hình lại trong đó phiên bản 15,6" hướng đến đối tượng người dùng chuyên nghiệp như nhiếp ảnh gia, nhà sản xuất nội dung, chuyên viên đồ họa 3D trong khi phiên bản 14" sẽ dành cho những ai có nhu cầu làm việc đa dạng, cần di chuyển nhiều. Đặc biệt nhất là cả 2 đều được trang bị bàn rê kiêm màn hình phụ có tên ScreenPad.
ZenBook Pro 15:
ZenBook Pro 15 (UX580) vẫn có thiết kế rất đặc trưng của ZenBook với vỏ nhôm toàn bộ, bề mặt có họa tiết vân phay xước và so về form máy thì không thay đổi nhiều so với dòng ZenBook Pro 15 năm ngoái. Máy có độ mỏng 18,9 mm và trọng lượng từ 1,88 kg (tùy cấu hình). Vỏ máy năm nay có màu xanh đại dương sâu thẳm (Deep Dive Blue), sắc xanh đậm hơn nhưng không nặng nề, mình rất thích màu xanh này khi mới nhìn qua.
Một thứ cực kỳ hay trên dòng ZenBook Pro năm nay, có trên phiên bản 15" và 14" đó là chiếc bàn rê kiêm màn hình mở rộng ScreenPad. Chiếc bàn rê này cung cấp 3 chế độ sử dụng gồm bàn rê thông thường, vẫn hỗ trợ đa điểm với driver Microsoft Precision Touchpad; ScreenPad Mode - một chế độ hỗ trợ mở nhanh các ứng dụng cũng như biến chiếc bàn rê này thành một công cụ hỗ trợ cho ứng dụng trên màn hình chính, dạng Companion chẳng hạn như bạn mở Word thì bàn rê sẽ hiển thị các phím nóng hỗ trợ biên soạn, mở Excel thì hiện các phím giúp tính toán nhanh, định dạng nhanh các cột dữ liệu.
Cuối cùng là Extension Mode - biến chiếc bàn rê thành màn hình thứ 2 thật sự, chúng ta có thể tận dụng màn hình thứ 2 này để hiển thị một cửa sổ ứng dụng khác song song với các ứng dụng trên desktop. ScreenPad là một ý tưởng không mới, thực ra trước đây trên chiếc Raze Blade Pro đã có một thứ tương tự có tên Switchblade nhưng sau này Razer phải từ bỏ vì vấn đề ứng dụng hỗ trợ. ASUS cho biết các ứng dụng cho ScreenPad có thể được tải về từ Store của Windows 10 và hãng cũng sẽ sớm phát hành bộ SDK cho những ai muốn phát triển.
ZenBook Pro 15 (UX580) cũng là một trong những chiếc laptop có màn hình chất lượng nhất hiện tại với tùy chọn tối đa 4K, độ bao phủ các dải màu rất rộng với 100% AdobeRGB, 132% sRGB và đặc biệt là Delta-E < 2. Đây là những thông số tối quan trọng đối với những anh em thường phải làm công việc đồ họa và chỉnh sửa ảnh, video. ASUS cho biết màn hình đã được cân chỉnh sẵn khi xuất xưởng và cũng đạt tiêu chuẩn màu của Pantone. Thiết kế viền màn hình NanoEdge 2 bên khá mỏng khiến chiếc máy 15,6" gọn hơn đáng kể. Màn hình cảm ứng trên ZenBook Pro 15 cũng hỗ trợ bút cảm ứng ASUS Pen với 1024 cấp độ lực.
ZenBook Pro 15 (UX580) được trang bị cấu hình rất tốt với tùy chọn cao nhất là Intel Core i9-8950HK với 6 nhân 12 luồng, xung nhịp tối đa 4,5 GHz cùng GPU Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5. RAM hỗ trợ tối đa 32 GB và ổ SSD tối đa 1 TB PCIe NVMe. ASUS cũng trình diễn khả năng trình xuất ra 3 màn hình 4K của ZenBook Pro 15 thông qua 2 cổng Thunderbolt 3 và 1 HDMI. Máy có pin 71 Wh 8-cell cho thời lượng sử dụng 9,5 tiếng.ZenBook Pro 14:
Bên cạnh phiên bản 15,6" thì phiên bản 14" nổi bật hơn nhờ thiết kế mới mẻ, vuông vắn vay mượn từ dòng ASUSPro vốn dành cho khối doanh nghiệp. ZenBook Pro 14 (UX480) sở hữu bản lề ErgoLift - dạng bản lề nâng được ASUS áp dụng gần đây.
Cạnh dưới của màn hình sẽ tựa lên mặt bàn khi mở nắp máy, từ đó giúp thân máy được nâng lên một góc 3,5 độ, tạo độ nghiêng lý tưởng để gõ phím cũng như giúp gầm máy thoáng hơn hỗ trợ cho hệ thống tản nhiệt.. Chiếc máy mỏng 17,9 mm và trọng lượng 1,6 kg.
Thiết kế màn hình rất đẹp với viền mỏng NanoEdge trên và 2 bên trong khi vẫn giữ được vị trí cụm webcam và đây là webcam IR hỗ trợ nhận diện khuôn mặt. Màn hình có độ phân giải FHD, tấm nền IPS chất lượng cao bao phủ 100% dải sRGB và mặc dù không cảm ứng nhưng toàn màn hình đều được phủ kiếng tràn viền, đẹp hơn nhiều so với kiểu hoàn thiện matte nhưng cũng dễ bám vân tay và phản chiếu mạnh.
Bàn phím của ZenBook Pro 14 cũng được cải tiến với hành trình phím 1,4 mm, cấu trúc phím chắc chắn hơn và ký tự trên phím có màu vàng hồng, tương tự như dải kim loại bọc phía trên phím. ZenBook Pro 14 cũng có bàn rê ScreenPad với kích thước lớn và chức năng tương tự như trên phiên bản 15.
Với kích thước nhỏ hơn thì cấu hình của ZenBook Pro 14 cũng thấp hơn so với bản 15 nhưng vẫn rất tốt với tối đa Intel Core i7 4 nhân 8 luồng, GPU rời Nvidia GeForce GTX 1050 Max-Q, bộ nhớ RAM 16 GB và tối đa ổ SSD 1 TB PCIe NVMe. Pin tích hợp trên ZenBook Pro 14 có dung lượng 70 Wh 4-cell. Quảng cáo