Tại Computex 2018, chiếc Razer Blade 15 mới nhất đã lộ diện tại gian hàng của Microsoft. Blade 15 là mẫu laptop chơi game mới nhất của Razer với thiết kế hoàn toàn mới, thay thế cho dòng Blade 14, cấu hình mới mạnh hơn với Core i thế hệ 8 6 nhân, màn hình 144 Hz, mỏng 17 mm, giá từ $1999.
Dòng Blade 14 đã trải qua rất nhiều thế hệ và việc Razer nâng cấp Blade 14 thành Blade 15 mình nghĩ rất hợp lý bởi trải nghiệm chơi game trên một chiếc màn hình 14" vẫn không đã như 15,6" trở lên.
Vỏ máy vẫn được làm bằng kim loại nguyên khối, bề mặt anodize và sơn màu đen. Logo Razer có đèn backlit xanh và form máy nhìn chung vuông vức hơn. Thành ra vẻ ngoài của Blade 15 trông hiện đại và lịch sự hơn, không quá hầm hố đặc trưng của một chiếc máy gaming.
Bên trong là màn hình 15,6" viền mỏng nên dù có màn hình lớn hơn nhưng Blade 15 vẫn có kích thước tương đương Blade 14. Cụm webcam vẫn được đặt tại vị trí thông thường đi kèm với các mic thoại đa hướng.
Trên Blade 15, Razer hiện tại chỉ mới cung cấp tùy chọn màn hình FHD, tấm nền IPS phủ matte chống chói, tốc độ làm tươi 144 Hz/9ms. Ngoài ra còn có 2 tùy chọn khác là 4K cảm ứng 60 Hz/25 ms và FHD 60 Hz/30 ms. Phiên bản mình bắt gặp tại Computex là 144 Hz và mình nghĩ đây cũng là trang bị phù hợp với kích cỡ màn hình này. Tuy nhiên, với những anh em có nhu cầu làm việc với ảnh và đồ họa thì tùy chọn 4K rất đáng quan tâm bởi khả năng Razer sẽ sử dụng tấm nền IGZO với dải màu rộng trên Blade 15 tương tự như trên Blade Pro.
2 loa đặt 2 bên bàn phím và nút nguồn nằm trong loa luôn. Nút nguồn này cũng kiêm luôn cảm biến vân tay, mình nghĩ là cảm biến quẹt chứ không phải chạm bởi nó rất hẹp.
Blade 15 mỏng 17,3 mm với phiên bản chạy GTX 1070 Max-Q, phiên bản 1060 sẽ mỏng thêm 1 mm nữa. Trọng lượng từ 2,07 kg đến tối đa 2,15 kg với tùy chọn màn hình 4K. Như vậy Razer Blade 15 mỏng tương đương với những mẫu máy như MSI GS65 8RF Stealth Thin. Trang bị cổng kết nối trên Blade 15 khá đa dạng với 3 x USB 3.0 (USB-A), 1 x Thunderbolt 3 (USB-C) kiêm luôn DisplayPort, USB 3.1 Gen2, 1 x HDMI và 1 x mini DisplayPort. Như vậy với trang bị cổng kết nối này thì chúng ta có thể trình xuất ra tối đa 3 màn hình. Điều đáng tiếc là máy không có khe đọc thẻ SD.
Ngay dưới màn hình là bàn phím Razer Chroma với hệ thống đền backlit đa màu, tùy biến trên từng phím và hỗ trợ nhiều hiệu ứng đèn. Mình có gõ sơ qua thì cảm giác chiếc bàn phím này tương tự Razer Blade 14, không phải phím cơ, hành trình 1,5 mm và độ nẩy rất tốt.
Bàn rê là thứ đáng chú ý nhất về nội thất của Blade 15 bởi nó có kích thước rất lớn, có thể nói là lớn nhất trong số những chiếc laptop chạy Windows 10 xuất hiện gần đây. Bàn rê hỗ trợ đa điểm và dùng driver Microsoft Precision Touchpad cho độ trễ thao thác rất thấp. 2 phím chuột được tích hợp dưới bàn rê, có độ nẩy tốt và không chênh nhiều khi bấm.
Cấu hình của Razer Blade 15 rất tốt và mới với vi xử lý Intel Core i7-8750H 6 nhân 12 luồng, xung tối đa 4,1 GHz, 9 MB Cache L3 và TDP 45 W. Đi kèm với CPU là GPU Nvidia GeForce GTX 1060 Max-Q hoặc GTX 1070 Max-Q. Phiên bản mình trên tay chạy GTX 1070 Max-Q với 8 GB GDDR5. RAM sẽ hỗ trợ tối đa 32 GB và loại RAM SO-DIMM với 2 khe gắn nên chúng ta có thể nâng cấp dễ dàng. Tùy chọn bộ nhớ cao nhất là 512 GB SSD ổ M.2 PCIe NVMe + 2 TB HDD SATA.
Hệ thống tản nhiệt trên Blade 15 được thiết kế lại với 2 quạt và buồng hơi dùng các vi hạt gốc graphene để tăng hiệu quả tản nhiệt. Mình có chơi thử Fornite một hồi trên chiếc máy này và cảm thấy nhiệt độ vỏ chỉ ấm ấm, đỡ hơn nhiều so với Blade 14, chưa rõ CPU và GPU có mát hay không.