Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Lại nói về: Sony, HTC và BlackBerry

cuhiep
12/6/2018 22:16Phản hồi: 442
Lại nói về: Sony, HTC và BlackBerry
Những kẻ đi tìm sự khác biệt thực sự nhưng không được tán thành bởi đám đông. Chúng ta không khó để nhìn ra những gì mà Sony, HTC, BlackBerry đã và đang làm qua những chiếc điện thoại mà họ ra mắt. Họ vẫn là họ, đầy sáng tạo, đầy công nghệ, không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên những gì họ có được là quá tiêu cực.

BbKey2.jpg
BlackBerry chọn con đường cho các doanh nhân và họ đã gần như thống lĩnh thị trường smartphone trong nhiều năm với tính năng chính nhắm đến là email, nhắn tin và bàn phím. BlackBerry vào VN muộn hơn so với thế giới nhưng sự bùng nổ của người dùng, các nhóm chơi BlackBerry và Tinh tế đã chứng minh cho sự thành công.

Cho đến tận lúc này thì những người yêu mến BlackBerry vẫn yêu mến cho dù họ có còn dùng BlackBerry hay không. Có lẽ hiếm thương hiệu nào lại để lại tình cảm mặn nồng như BlackBerry. Và hiếm có thương hiệu điện thoại nào mà máy đã hết làm lâu rồi nhưng người dùng vẫn tìm máy cũ về để dùng.

Mình từng nghe chuyện lãnh đạo cao cấp của Viettel mua hàng trăm chiếc 9900 để giành xài dần. Đó là câu chuyện nghiêm túc, có thật chứ không phải là chuyện thổi phồng. Và bây giờ việc bạn nhìn thấy ai đó đang dùng chiếc 9900 hay 8900 cũng là chuyện không hiếm.

Sản phẩm mới nhất mà BlackBerry mới cho ra mắt là chiếc Key2 với bàn phím truyền thống và hệ điều hành Android. BlackBerry Key2 mang những giá trị của BlackBerry trên một nền tảng hiện đại hơn. Và đặc biệt là nó không chạy theo một trào lưu vốn bị ảnh hưởng nặng nề của iPhone trên thị trường smartphone, mặc dù BlackBerry Mobile hiện nay đang nằm dưới sự điều hành của công ty Trung Quốc TCL.

Xperia_XZ_Premium_Chrom_bg.jpeg
Sony thì từ khởi đầu đã muốn điện thoại của mình là công cụ mang các sản phẩm cốt lõi có tính chất giải trí ra thế giới. Chúng ta từng nghe đến những chiếc điện thoại tên Walkman, những chiếc điện thoại mang tên CyberShot hay những điện thoại mang tên Play. Đó là cốt lõi của Sony và cho đến bây giờ thì họ vẫn rất mạnh về mảng giải trí.

Một điểm khác nữa từ Sony khiến người dùng của họ vẫn còn yêu và không quan tâm nhiều đến thế sự bên ngoài là thiết kế và khả năng chế tác của người Nhật. Những chiếc Xperia cao cấp luôn nằm trong đỉnh cao của hoàn thiện trong thế giới smartphone.

Mình được dịp đến trụ sở Sony ở Tokyo tháng trước để nghe họ trình bày về Xperia XZ2 và có một thời gian sử dụng chiếc điện thoại này. Rõ ràng Sony vẫn bảo tồn các giá trị mà họ muốn cho dù ngoài kia sự việc có thay đổi như thế nào. Điện thoại có thể thay đổi hình dáng, cấu hình, phần mềm nhưng cơ bản thì nó vẫn là công cụ để truyền tải nội dung giải trí của Sony.

Đó là lý do vì sao mà XZ2 là chiếc điện thoại duy nhất hiện hay có thể quay phim 4K HDR hay quay slowmotion 960fps FullHD, rồi rung theo nội dung, chip xử lý âm thanh Hi-Res...

HTC.jpg
HTC từ một hãng gia công trở thành nhà sản xuất smartphone hàng đầu. HTC là hãng luôn áp dụng các công nghệ mới, thiết kế mới, một giao diện người dùng đẹp và dễ sử dụng, hẳn là nói về giao diện thì HTC Sense là thứ mà khiến người ta nhận ra nhiều nhất so với giao diện của các hãng khác.

Rồi HTC cũng đi theo hướng màn hình đẹp, âm thanh hay và chụp ảnh tốt. Nhớ hồi các hãng còn xài màn hình LCD thường thì những chiếc HTC chạy Windows Phone đã trang bị Super LCD rất đẹp mắt. Rồi Boom Sound rồi Camera xoá phông, cảm biến với kích thước điểm ảnh lớn Ultrapixel.

Quảng cáo


Đến bây giờ HTC vẫn trung thành với những gì thuộc về mình. Những chiếc HTC vẫn khác biệt trong thiết kế và giao diện. Chất lượng hoàn thiện tốt, camera ngon.

Theo như mình thấy thì chính việc trung thành với bản thân, cũng như việc không đầu tư vào quảng bá đúng như một sản phẩm bình dân mà luôn tập trung vào công nghệ nên cả Sony, BlackBerry và HTC gặp vấn đề. Và mình cũng luôn khuyên anh em yêu công nghệ xem xét những chiếc máy từ các hãng này để có trải nghiệm tốt hơn.

Anh em có là fan của một trong ba hãng trên? mời anh em chia sẻ ít cảm nhận nhé. Chúc anh em vui vẻ.


442 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

huumen
ĐẠI BÀNG
6 năm
Thích blackBerry từ xưa đến nay, 87 vô đối
@longtth Nhớ cảm giác nút nguồn nhỏ tý trên đầu 87, rồi giữ lì 1 phím bấm, nói chạy âm rồi gọi. Cảm giác matrix ngày nào lại hiện về
@alias2110 tui dùng sony xperia xz premium nè, vừa chuyển từ iporn 7 qua. XZp đẹp thì đẹp thật mà ngu ngu thế nào đấy bác ạ, như kết nối bluetooth trên xe hơi cty nè, bao đời di động kết nối với xe đều hiện info nhạc trên màn hình của xe, cái XZp chỉnh lên chỉnh xuống chả hiện nổi cái info. Cái bàn phím typing thì phần auto correct ẩu kinh khủng - đánh chữ "nuớng" mà vẫn để nguyên không sửa dc thành "nướng".
Cuối cùng là cái wifi, đêm qua máy chả thèm vào mạng, kiểu search ra được cái mạng nhà thì vào rồi lại out !?!

P/s: cái jack cắm sạc cứ xộc xệch thế nào ấy.
35298599_1247735338691360_6354237916377513984_n.jpg
alias2110
ĐẠI BÀNG
6 năm
@traxanhgiambeo Em kg có xe nên kg biết bác ơi. Bàn phím thì dùng labankey nên cũng kg rõ bàn phím mặc định nó sao, wifi thì android 8 hình như bị lỗi gì trên xperia, một số bác cũng bị, máy em kg bị o_O. Kết nhất là nó nhận thói quen mình sạc pin để sạc cho hợp lý, đỡ chai pin.
longtth
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Tống Xuân Thành thích nhất con lăn bên cạnh của 8700, con chuột nằm giữa phím từ các máy về sau này dùng thì có lẽ tiện hơn với một số người nhưng không còn chất như con lăn đó nữa. thích bàn phím nữa, phím 8700 là phím tuyệt nhất mình từng xài, Giờ ra KEY1 rồi KEY2 bấm thử thấy không thích bằng, hoặc là mấy năm dùng phím ảo giờ quen mất rồi.
Mình là fan của hTC, build rất tốt
kidVIP
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình là fan của blackBerry, dùng từ thời 9900 đến z10, z30. Rất ưng ý với trải nghiệm người dùng ở bàn phím cứng lẫn ảo, gõ đã ko tả nổi và còn cái shortcut, vuốt cử chỉ v.v... Thèm ơi là thèm. Chỉ duy k có đủ app cho thời đại này nên phải chia tay 😔.
@kidVIP Key2 vừa ra thiết kế đẹp. Chỉ ko hiểu tại sao BB ko tích hợp vuốt cử chỉ vào nhỉ? Bỏ luôn mấy nút điều hướng dưới màn hình nữa là Ok. Chắc phải chờ năm sau Key3
lil.justme
ĐẠI BÀNG
6 năm
@trung76 Đúng ra phải có vụ bỏ nút điều hướng hoặc nhét nó ẩn đâu đó trong bàn phím cứng trên key2. Key3 tích hợp vuốt cử chỉ và làm gọn cái máy lại. Để key2 ko hơn key1 quá nhiều làm cho ng` dùng phân vân trong việc quyết định mua máy.
cuongbu
TÍCH CỰC
6 năm
Đang xài blackBerry, chất như nước cất
tuan 95
CAO CẤP
6 năm
đẹp vl
Fan của HTC và BB
Trước giờ vẫn trung thành với blackBerry, bàn phím tuyệt vời. Máy rất bền bỉ.
Mấy bạn The Verge hôm qua viết bài này đanh đá lắm mà hôm nay sửa tiêu đề rồi
https://www.theverge.com/2018/6/12/17451622/htc-u12-plus-review-specs-price-android-smartphone
@Masterok Cái taptic engine trên iphone làm ngon. Tắt nguồn đi mà bấm vào thì cứng ngắc, mà dùng máy bấm vào thì lại thấy "tạch tạch" như đang dùng nút thật, 3d touch cũng cho phản hồi thật hơn 6s
@n.a.v.i.p Tiêu đề mới này chuẩn hơn nè, HTC quá dở trong khâu chiến lược phát triển sản phẩm, kiểu mãi loay hoay làm những thứ không cần phải làm. Nút vật lý nó có lỗi gì đâu mà thay bằng nút cảm ứng lực, làm lại không đến nơi đến chốn thành ra phốt nặng. Thứ 2 là pin bèo, con U11+ pin gần 4000mAh mà thời gian dùng chỉ ngang máy pin 3500mAh, còn con U12+ pin nhỏ hơn thì thời gian còn thảm nữa. Mọi người cứ khen HTC tối ưu phần mềm tốt, nhưng riêng khoản pin là còn đuội lắm :v
@babybungbu Đồng ý với bạn, rằng HTC với Sony cứ như là người đi lạc, đi lạc trong chính cái con đường mình vẽ ra. Năm 2018 rồi, không phải cứ ôm cái quá khứ để đợi được thương hại như này mà phải biết bắt kịp thị hiếu người dùng. Ngta thì nhau chạy viền mỏng thì đằng này lại cứ ôm cái viền dày trong khi rõ ràng không phải máy gaming. Có cái cam UltraPixel thì hết đằng sau lại ra đằng trước, hết bỏ đi lại lắp thêm vào. Samsung mà không đổi mới ở S6/7 và nâng cấp ở S8/9 thì giờ chắc là cũng không biết đang bơi ở đâu giữa một rừng TQ. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt
tdinhamj
TÍCH CỰC
6 năm
@minhtuan7610 Thích u12+ và mong sẽ vực dậy htc nhưng lỗi flagship làm cho hy vọng mong manh nhiều
"Ơ còn t thì sao, t vẫn còn sx Smartphone mà" - LG said 😃 😁
ongtroidn
ĐẠI BÀNG
6 năm
@pro744 dùng LG từ G2 đến giờ là G5 và chắc chắn sẽ dùng tiếp G7 hoặc G8, G9 nhé
@pro744 mình dùng LG G2 xong sợ nuôn, chuyển sang Samsung là yêu luôn
@pro744 đó giờ e cũng chỉ đang dùng LG, may mắn vẫn chưa thấy lỗi, con LG đời tống rơi nát bét cái màn hình mà vẫn dùng được ầm ầm :D
TQT_KB
ĐẠI BÀNG
6 năm
@pro744 Mình thích lg ở khoản hãng luôn đưa những tiện ích cho người dùng sử dụng dù rất nhỏ và mang lại trải nghiệm thú vị đó là sự sáng tạo
sundng
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình là fan của blackBerry, dùng con BB 7230 để đọc truyện từ rất lâu, đang còn cất làm KN
Mình là fan của blackBerry, chưa dc xài
Ba hãng gắn kèm với cụm từ”Bảo thủ,ảo tưởng giá”!😆
@shuichi akaii Bôm phone 😃
skivn
ĐẠI BÀNG
6 năm
@joeBanana trừ con XZ2 năm này giá phân khúc ngang Premium mọi khi ra thì bọn kia (XZ/XZs/XZ1) giá đều mức ổn nhé 15tr9 kèm quà to về sau cắt giá quà về 12/13tr cho 1 flagship đòi hỏi gì nữa ?
Hoàn Huy
ĐẠI BÀNG
6 năm
@joeBanana có những người dành công sức và tiền bạc chỉ để đánh đổi thứ được gọi là "trải nghiệm quen thuộc". người ta bỏ tiền ra mua những trải nghiệm đó thì có gì lại gọi là bảo thủ, ảo tưởng giá??
@skivn Dưới XZ2 giờ giá khá ổn,chỉ có XZ2 trở lên là giá trên trời,còn dòng Premium thì giá"chát đến từng xu"luôn!😔(
Vẫn đang thèm key2
Đã từng là fan của HTC, bắt đầu bước vào thế giới android năm 2010, con điện thoại android đầu tiên mình đc xài là HTC Explorer 😁 sau đó là HTC Sensation, rồi Sen XE, xong tới con HTC One X ở thời điểm ra mắt là con có chíp 4 nhân đầu tiên nhưng nóng máy vl :D sau đó là lên M7, M8 tới M9 là mình nghỉ xài HTC vì máy nóng, camera tệ, sau đó chuyển sang dùng sam với iporn cho tới h.:rolleyes:
@snoopycharlie Theo tới M9 rồi sao bạn không thử 10 luôn nhỉ. Htc 10 so với S7 ko thua đâu bạn.
hoc_3d
ĐẠI BÀNG
6 năm
@tranphi141 HTC 10 lỗi cảm ứng vài dòng, sau lan dần. Tv kĩ thuật nói mình vậy... HTC 10 điểm 10 cho hàng điều hướng đc lôi ra ngoài...khen. Dưng hàng nút lại đặt thấp vãi, nên bấm trượt hoài...cộng thêm nút Back lại đặt bên trái...dùng mãi vẫn nhầm. HTC 10... Loa ngoà kém, thua M9 cả khúc ... HTC 10 chuẩn bộ nhớ lưu trữ cũ, nên chép Phim và ảnh ra vào,,,,hay bị đứt gánh giữa đường. ( Nokia 7 plus cũng dùng chuẩn bộ nhớ như M10...Nokia8 cũ hơn, dưng bộ nhớ chuẩn mới hơn, ngon hơn nhiều...) HTC 10 quản lí bộ nhớ kém, quản lí ứng dụng kém. cùi nhất trong các dòng cao cấp...he he. HTC 10 Pin thì tạm đc, ok. Và có sạc nhanh nên vấn đề Pin không còn lo ngại nhiều. HTC 10 ngửa cái ĐT ra, người ngoài nhìn vào chả biết nó là đt hãng nào luôn, trừ khi Úp xuống mới biết vì có chữ HTC to chà bá....he he tủi phết.
Chưa biết thông tin Updat ớ như nào, giờ mình vẫn dùng Android 7.0
Ko bao giờ mua Blacberry mới nữa. 😆
bhuubao
CAO CẤP
6 năm
@nguyen xuan thanh Xài cũng nhiều đời lắm rồi. Nhưng chưa bao giờ có đủ tiền mua 1 con brand new cả😃))) Tới giờ đi làm rồi vẫn chưa
Mình là fan của sony, đẹp, hoàn thiện cao, giả trí tốt, nó của Nhật Bản
Đang 9900 dùng chính đây, BB dòng cũ nghe gọi nhắn tin vẫn tuyệt vời nhất. Dùng làm máy chính bên cạnh 1 máy giải trí quá oke
plamduy
TÍCH CỰC
6 năm
@editzrapper 9900 còn sync danh bạ qua Gmail dc ko bạn?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019