Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tòa án tối cao Mỹ xử AT&T thắng kiện việc muốn mua lại Time Warner giá 85 tỉ đô

Nam Air
13/6/2018 5:7Phản hồi: 35
Tòa án tối cao Mỹ xử AT&T thắng kiện việc muốn mua lại Time Warner giá 85 tỉ đô
Tòa án Liên bang Mỹ đã ra phán quyết AT&T thắng kiện trong vụ mua lại hãng truyền thông lớn thứ 4 của Mỹ, Time Warner với giá 85.4 tỉ đô. Thương vụ này từng được công bố hồi năm 2016 trước khi ông Donald Trump lên nắm quyền tổng thống và bị vấp phải rất nhiều sự phản đối từ các chính trị gia cho đến người dùng cuối.

Kết thúc phiên tòa kéo dài 6 tuần, thẩm phán Richard Leon của tòa án tối cao của Quận Columbia (Washington DC) cho rằng chính phủ đã không chứng minh được thương vụ AT&T mua Time Warner vi phạm luật chống độc quyền, do đó việc mua bán sáp nhập này hợp lệ và được quyền tiến hành.

AT&T dự kiến sẽ hoàn tất thỏa thuận mua lại Time Warner vào ngày 20/6, do đó thẩm phán Richard Leon nói rằng chính phủ Mỹ nên suy nghĩ kĩ và khôn ngoan trước khi nộp đơn kháng cáo, để không làm trì hoãn thương vụ nêu trên.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết có thể họ sẽ kháng án. Ông Makan Delrahim, người của bộ Tư pháp cho rằng việc AT&T mua lại Time Warner sẽ khiến thị trường truyền thông Mỹ đổi cực, bởi vì AT&T lẫn Time Warner đều là những tập đoàn trong top các nhà mạng, hãng truyền thông lớn nhất nước Mỹ.

Theo CNN
35 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

85,4 tỷ đô thì thu thuế ko cũng ấm, sao chính phủ phản đối nhỉ!?!
@QLNN Vì họ nghĩ xa hơn bạn nhiều.
@QLNN Chính phủ cuối cùng vẫn thu toàn bộ trên miếng bánh tổng doanh thu thị trường toàn ngành nên có thu của A nhiều hay B nhiều thì giá trị tổng thu vẫn như cũ.

Nếu triệt tiêu sự cạnh tranh thì tương lại miếng bánh sẽ khó nở ra vì có cạnh tranh mới có đổi mới và phát triển.
@QLNN XỨ TỰ DO NÓ KHÁC với xứ ĐỘC TÀI chứ hhaha
Chung Tu Phi
ĐẠI BÀNG
6 năm
@supermoney001 Đúng vậy chính phủ làm gì cũng phải có tòa án làm trọng tài. Chứ không có ngang ngược làm cha làm mẹ như ở xứ độc tài
Tư bản giãy chết nói chuyện nghe sướng tai.khác với cõi thiên đường nhiều.
Nếu ở Thiên đường chính phủ lên tiếng xem như trụi.
resized6907739746486951851.png
Penn
TÍCH CỰC
6 năm
@ngaythu6-lamuor Ở thiên đường hiện đại không cần toà án chỉ cần các cụ bấm nút là xong nhé. Kết quả cuối cùng khỏi kiện cáo lằng nhằng
Chung Tu Phi
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Penn Khà khà, thiên đường chỉ có cha và mấy ông cố nội thôi
Nhân tiện, Mỹ cũng đã thông qua vụ loại bỏ "Net Neutrality" rồi đó.

Từ nay các nhà mạng bên Mỹ như AT&T, Verizon, T-Mobile sẽ được quyền quyết định và theo dõi xem bạn được phép vào trang web nào với tốc độ ra sao 😆

P/S: mấy ông xỉa xói thì xỉa xói nốt đi :-< Năm sau luật có hiệu lực rồi đấy, hu hu
kenvn09
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hypous Các page J...V không có trụ sở ở VN làm sao xem đc nữa nhỉ 😃
@kenvn09 Giờ còn chờ nghị định hướng dẫn xem chi tiết các tổ chức nào phải đặt trụ sở tại VN bác ạ
Theo luật An Ninh Mạng thì phải cấm :V
@Bạn và 500 Anh Em Anm là cấm các hành vi bôi nhọ, nói xấu lũ tạnh, bang phái,... Chứ không thấy bảo vệ người dùng. Nên anm không cấm đc vụ sáp nhập này đâu nhé. Vì tụi nó méo nói xấu cán bộ 😆
Penn
TÍCH CỰC
6 năm
@TakaVainglory không có trụ sở và máy chủ ở VN là cấm hết nhé
Apple_nguyen
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Penn chỉ cần đặt văn phòng đai diện thôi,
ko co chuyện đặt máy chủ dữ liệu nguoi dùng đâu
nhothuky
ĐẠI BÀNG
6 năm
@TakaVainglory Like cái tên
tamle_o
CAO CẤP
6 năm
Làm chút màu để chứng tỏ công bằng th, sau này cấm các công ty nc ngoài mới nge có logic. có kháng án bn lần đi nữa thì vụ kiện này mặc định chính phủ mỹ vẫn sẽ thua vì sâu trong đó là ngăn cản các công ty nc ngoài
chính phủ Mỹ ăn hành liên tục; vớ vẫn là ăn đòn; ... còn ở nơi nào đó thì vớ vẫn là vỡ mồm...
khihao08
ĐẠI BÀNG
6 năm
thực sự tồn tại nơi mà tòa án xử kiện tụng của chính phủ và công ty tư nhân
@khihao08 Chính phủ nước nào mới ban hành luật cấm nói trên mạng bị tư nhân kiện ra tòa và bị phạt phải bồi thường 1 tỷ đô kia kìa. Mỗi tội mãi ko trả =]]
@Khoidang Thiên đường có ngọc hoàng là tối cao rồi nhé :p:p
rickythanh
ĐẠI BÀNG
6 năm
chính phủ thua kiện à 😃
@Bạn và 500 Anh Em Web nào không đưa đưa web bbc vn =))
Sơn Kao
TÍCH CỰC
6 năm
Xong Warner Bros & DC Comic
Chuẩn mịa rồi. Một thằng nhà mạng. Một thằng truyền thông. Dính gì tới nhau đâu mà độc quyền.
Đang suy tính cách nào để mua lại trang tinhte này đây.
abcde_123
TÍCH CỰC
6 năm
Uả rồi vụ sprint về chung nhà tmobile tới đâu rồi cho hưởng lợi tí.
Ở VN thì chính phủ oke một cái thì toà án cũng ăn hành nhé. Đằng này toà án còn khuyến cáo chính phủ phải cân nhắc trước khi nộp kháng cáo (có nộp cũng thua tiếp à?) 😁. Đúng là tam quyền phân lập hay thật.
@frigidbaby242 Chính phủ là bù nhìn thôi bạn nhé. Cụ thể là BỘ CHÍNH TRỊ, còn all Quốc hội hay gì gì đó chỉ là có cho đủ...
Time Warner sát nhập để chơi với Disney chứ 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019