Đợt rồi Tinh Tế có ra chuyên mục Du Lịch thấy quá đã, định ở nhà đón Tết như mọi năm nhưng rét quá nên đổi ý quyết định đi chơi tránh rét. Vậy là mất hẳn 3 giây suy nghĩ, lựa chọn Thái Lan được đưa ra đơn giản bởi 4 Đủ 2 Không: đủ gần, đủ ấm, đủ ăn, đủ chơi, không lo visa và quan trọng nhất là họ không đón Tết trùng ngày với Việt Nam.
Tổng cộng mất 2 buổi nghiên cứu chuẩn bị các thứ các thứ: từ vé máy bay, nơi ở, vé vào khu vui chơi, ăn uống... phù hợp với mô hình 2 lớn và 2 bé 6-9 tuổi, nhà mình đã sẵn sàng để xách va li lên và lần đầu tiên đi Thái Lan 6 ngày 5 đêm. Do thời gian từ lúc quyết định đi đến lúc đi khá gấp gáp nên có thể có một số điểm chưa thật ưng ý, nhưng không sao như vậy mới là trải nghiệm và sẽ có lần sau quay lại sửa sai lần đầu!
Nhà mình thì được cái nết ham chơi nên chốt hạ khá nhanh mình nghĩ mất 3 giây còn vợ chắc 2 giây 59 😁. Bài khá dài nên mình chia làm 3 phần nhé!
Phần 1: Không lên kế hoạch từ sớm làm sao kiếm vé máy bay và chỗ ở hợp lý, tiền tệ, một số lưu ý
Vì sao chọn Thái Lan làm điểm đến?
Tổng cộng mất 2 buổi nghiên cứu chuẩn bị các thứ các thứ: từ vé máy bay, nơi ở, vé vào khu vui chơi, ăn uống... phù hợp với mô hình 2 lớn và 2 bé 6-9 tuổi, nhà mình đã sẵn sàng để xách va li lên và lần đầu tiên đi Thái Lan 6 ngày 5 đêm. Do thời gian từ lúc quyết định đi đến lúc đi khá gấp gáp nên có thể có một số điểm chưa thật ưng ý, nhưng không sao như vậy mới là trải nghiệm và sẽ có lần sau quay lại sửa sai lần đầu!
Nhà mình thì được cái nết ham chơi nên chốt hạ khá nhanh mình nghĩ mất 3 giây còn vợ chắc 2 giây 59 😁. Bài khá dài nên mình chia làm 3 phần nhé!
Phần 1: Không lên kế hoạch từ sớm làm sao kiếm vé máy bay và chỗ ở hợp lý, tiền tệ, một số lưu ý
Vì sao chọn Thái Lan làm điểm đến?
Đầu tiên là tìm địa điểm, mình chọn Thái Lan vì sự đơn giản trong các thủ tục, vì cùng trong 1 khối ASEAN nên việc đi lại và hộ chiếu cũng nhẹ nhàng hơn các nước khác nhiều. Chỉ cần hộ chiếu còn thời hạn hơn 6 tháng là có thể vi vu được rồi. Thêm nữa Thái Lan là nước du lịch nên người có khả năng nói tiếng Anh rất nhiều, bạn có bập bẹ chút cũng có thể hỏi đường được nên vấn đề ngôn ngữ không đáng ngại với việc du lịch tự túc. Mình không lựa chọn mua tour sẵn có của các công ty du lịch bởi mình đi cùng trẻ con nên thích thì chơi, mệt nghỉ, đói ăn tự do chứ không lịch kín sát của tour được và qua tham khảo mình thấy hầu hết các tour đều chủ yếu dẫn khách vào mấy chỗ mua bán này nọ vì thế mục đích không phù hợp với mình.
Làm sao kiếm vé máy bay giá hợp lý khi thời gian gấp gáp?
Vì chưa đi Thái Lan lần nào nên mình search Google tìm đọc các bài viết lấy kinh nghiệm của các bạn đi trước để học hỏi và phát hiện rất thú vị đó là các chuyến bay hạ cánh ở sân bay Don Muang DMK thường có giá vé rẻ hơn so với hạ cánh ở sân bay Suvarnabhumi BKK trong cùng thời điểm và hãng hàng không Thai Lion Airlines có giá vẻ ngon nghẻ nhất. Có thể gọi đây là hãng hàng không giá rẻ của Thái nhưng cứ bay thử đi sẽ thấy chất lượng không hề rẻ nhé, đừng so sánh với anh bikini airlines của mình mà buồn. Vé của ThaiLionair sẽ có sẵn 20kg hành lý ký gửi, 7 kg hành lý xách tay, vé trẻ em 2-12 tuổi bằng 85% giá vé người lớn. Bạn có thể đặt vé qua trang web của hãng hàng không hoặc như mình chọn qua ứng dụng Traveloka search sẽ có nhiều lựa chọn phù hợp, nhớ chọn điểm đến là sân bay Don Muang DMK. Và cũng như các chuyến bay khác nếu chọn giờ bay tối thì giá vé sẽ tốt hơn, bay giữa tuần sẽ rẻ hơn bay cuối tuần.
Chia sẻ chút về tổng tiền vé mình trả cho cả nhà 2 người lớn và 2 trẻ em chỉ 8.5 triệu khứ hồi. Ghế ngồi thoải mái, khoảng cách giữa các hàng ghế đủ rộng như Vietnam Airlines, tiếp viên xinh xắn, lịch sự, hai chuyến bay của mình phi công ngon lành lúc cất cánh và hạ cánh thật êm ái, bay đúng giờ. Mình lần đầu đặt vé qua Traveloka và thấy rất hài lòng bởi giao diện thân thiện, dễ sử dụng, có nhiều lựa chọn của các hãng hàng không và giờ bay cho bạn theo thứ tự giá từ thấp đến cao. Cái hay nhất mình thấy là nếu bình thuờng bạn chỉ xem được khoảng giá ở 1 khoảng thời gian quanh ngày bạn chọn tầm 1 tuần thì qua Traveloka bạn có thể thấy giá ước tính thấp nhất.
Đi cùng trẻ nhỏ nên nơi ăn chốn ở cần được tươm tất chút!
Với các bạn hay du lịch thì không còn xa lạ gì với các trang web đặt phòng như Booking, Agoda, Traveloka… với nhiều lựa chọn lại không cần trả tiền trước và được hủy miễn phí, có nơi cho thanh toán tại nơi ở sau khi kết thúc kỳ nghỉ, có nơi yêu cầu đặt cọc trước. Ở Bangkok thì mình thấy có 2 khu vực ở phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ vừa muốn nghỉ ngơi vừa tham quan thành phố là khu vực Siam nơi tập trung các trung tâm thương mại sầm uất và nổi tiếng nhất của thành phố cùng với trạm Skytrain trung tâm giúp dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác. Và Khu vực Sukhumvit với con đường cùng tên dài 18km phù hợp với những ai muốn mỗi thứ một ít: shopping, giải trí, ăn uống và không quan tâm đến khoảng cách giữa các địa điểm.
Khi chọn được chỗ ở rồi bạn cứ search thử trên các trang web đặt phòng để so sánh giá bởi nhiều khi cùng 1 nơi nhưng giá ở các trang web không giống nhau đâu nhé, có trang rẻ hơn và có trang đắt hơn. Một lưu ý nên lựa chọn nơi ở gần bến tàu BTS để thuận tiện và tiết kiệm chi phí di chuyển. Nhà mình lựa chọn thuê căn hộ condo giống kiểu căn hộ chung cư ưu điểm là an toàn luôn có bảo vệ 24/7 ngay dưới sảnh, có phòng bếp với khá đầy đủ dụng cụ, máy giặt máy sấy quần áo dùng chung dưới tầng 1 mỗi lần giặt bỏ 30bath và có bể bơi cho trẻ con nghịch nước khi mỏi chân sau mỗi ngày đi chơi.
Quảng cáo
Nhược điểm khi ở các căn hộ kiểu này là bạn không có người dọn phòng hàng ngày như ở khách sạn nhưng mình thì lại thấy thoải mái bởi đôi khi để đồ bừa bộn chút cũng không thấy ngại và không bị người lạ động vô đồ của mình. Căn hộ mình ở gần bến tàu, gần cửa hàng 7 eleven mở 24/7 và gần siêu thị Tasco Lotus nên trẻ con cũng tiện vui chơi ăn uống nếu không muốn đi xa. Ngay đầu đường lối vào khu nhà mình ở có 1 dãy các quán ăn Nhật, Hàn có 1 hàng mỳ Nhật khá ngon, siêu đầy đặn làm lúc nhìn menu gọi mình tưởng ít đến khi mang đồ ra thì mới thấy đồ ăn thực tế có thể lớn hơn ảnh chụp nhiều :D
Trước khi quyết định chọn phòng ở bạn hãy sử dụng triệt để các công cụ như Google Maps để biết quanh đấy có gì ăn, có gì chơi, có gần bến BTS, gần siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay có gần nghĩa trang và các khu cần tránh do thiếu an toàn về an ninh không, đọc các đánh giá trên các trang web booking để cân nhắc lựa chọn nơi ở khá quan trọng nhất là khi bạn dắt trẻ nhỏ đi cùng.
Tiền tệ cần chuẩn bị:
Mình tính trung bình mỗi ngày mỗi người cần chi tiêu tầm 500k, từ đó nhân lên số ngày và số người để đổi tiền phù hợp, phòng thủ thêm cái thẻ thanh toán quốc tế Visa hay Master bởi sảnh nhà ra thất nghiệp. Mình đổi tiền ở Quốc Trinh – Hà Trung do gần Tết nên tỷ giá khá cao tầm 725VND = 1 Bath. Ngoài ra găm thêm ít tiền đô Mỹ là yên tâm. Tiền đồng mình chỉ mang vừa đủ trả tiền taxi lúc đi và về cộng với ăn uống lặt vặt ở sân bay. Lưu ý nên chia tiền ra đưa mỗi người cầm 1 ít đề phòng bị mất ví thì vẫn còn tiền để chi tiêu nhé. Thái Lan dùng nhiều tiền xu nên mang theo 1 cái ví nhỏ có khóa kéo để cất cho tiện.
Quảng cáo
Một số lưu ý nhỏ mà không nhỏ:
- Nên mua bảo hiểm du lịch: nhà mình mua Bảo hiểm du lịch của Liberty cho cả gia đình, mua online trực tiếp trên trang web và trả bằng thẻ Visa được giảm thêm 15%. Mình thấy số tiền mua bảo hiểm không lớn tầm 600k cho cả gia đình và bạn sẽ có được sự yên tâm trong toàn bộ chuyến đi bởi bảo hiểm sẽ chi trả cho bạn các trường hợp không may như mất, thất lạc hành lý, mất cắp trên đất nước bạn du lịch, quyền lợi y tế, tai nạn, vận chuyển y tế và còn nhiều quyền lợi khác…
- Nên in sẵn 1 bản các loại giấy tờ: hộ chiếu, chứng minh thư, giấy khai sinh của con, vé máy bay điện tử 2 chiều, đặt phòng đã được xác nhận, 1 tờ lịch trình ngắn gọn cho chuyến đi của bạn (phòng khi làm thủ tục nhập cảnh được hỏi đến) Thêm 1 bản chụp các loại giấy tờ trên lưu vào điện thoại, thao tác này bạn chỉ mất vài phút nhưng vô cùng cần thiết trong trường hợp bạn gặp sự cố không mong muốn đấy!
- Nên mang theo 1 ít thuốc men thông dụng như thuốc đau bụng đi ngoài, thuốc hạ sốt cho trẻ nhỏ, băng keo cá nhân urgo, cặp nhiệt độ, nước muối sinh lý.
- Đặt mua online trước sim du lịch 4G miễn phí truy cập internet 8 ngày với truy cập dữ liệu không giới hạn và có sẵn 100bath trong sim sẽ tiện dùng trong thời gian bạn du lịch tại Thái Lan, như gọi cho khách sạn, gọi Grab hay tra cứu thông tin cần thiết. Trường hợp chưa đặt trước bạn cũng dễ dàng mua tại cửa ra ở sân bay.
Tạm hết phần 1, mời các bạn theo dõi phần 2
Ảnh Wikipedia & nhà trồng được