itismyaccount @nta139 Mua ở đâu chả được bác, người dùng xài đâu cần biết cái bên trong làm từ đâu và làm như thế nào đâu, cái quan trong là chất lượng và mẫu mã kìa, cũng như các phần mềm bên trong và hệ sinh thái của nó thôi, nếu phần lớn từ Tàu mà chất lượng được đảm bảo, cũng như mẫu mã hợp thời và giá ok thì mình cũng sẽ ủng hộ thôi, như apple thì họ chỉ trực tiếp làm cái ios thôi còn lại là thiết kế thuê gia công hoặc mua linh kiện ráp lại thôi nhưng khâu kiểm tra chất lượng rất cao nên mình ko chủ động được phần cứng thì sẽ ráng làm cái phần mềm ngon ngon là được rồi.
F5NhaTrang @nta139 Họ nội địa hóa kên từ từ thôi còn tàu thì ko fai VN mà thế giới còn fai theo kih nghiệm nó dài hơi đó.
nguyenhanh028pr @nta139 Có thể là nó cũng có thể không phải là nó! Thằng nào đáp ứng được yêu cầu thì hợp tác thôi bác.
Duy Luân @nta139 bạn có biết là iPod đầu tiên được Apple làm việc với một studio bên ngoài? Tương tự cho iMac. Lựa là lựa như vậy, chứ không phải là lựa kiểu ODM.
sakuza199x @tdinhamj Tàu thì sao? Hãy học cách xiaomi đang làm kìa. Miễn đừng có cài phần mềm gián điệp sẵn trong main là được. Ngon-bổ-rẻ tội gì không mua?.
nta139 @congthach cái logo đúng là ảo diệu thật; nói chung là hóng kết quả; hy vọng khác bphone của a Quảng mới có hỏi 1 chút mà nhiều thím cứ sồn sồn lên;
Lolo69 @nta139 Giờ không làm thì bảo vn con vít cũng không làm nổi, làm thì bảo tàu này tàu nọ. Chắc nghĩ lên núi ngồi thiền là biết làm à? Còn về B phone. Ông nào bảo B phone mua hàng tàu về thay mác vn thì nên đưa ra bằng chứng. Muốn buộc tội thì phải chứng minh người khác có tội chứ không phải nói cho sướng rồi bắt người ta phải đi chứng minh vô tội.
nguyenduykhanh36 @Vrtta Trước mắt hãy bắt BKAV chứng minh họ tự làm ra được sản phẩm, bằng giấy nhập khẩu, tờ khai hải quan của những linh kiện họ đặt về. Người tiêu dùng không phải chứng minh cái gì với BKAV vì họ là người mua sản phẩm, trả tiền cho BKAV và muốn sản phẩm chất lượng thực sự, BKAV muốn kiếm tiền từ họ thì phải chứng minh là mình làm ra sản phẩm. Làm gì có kiểu đã xin người ta mua hàng của mình mà còn có thái độ kẻ cả, vênh váo
CaauCa @nta139 bác nhìn cái logo thay nếu thay cái hình màu vàng ở giữa bằng ngôi sao sẽ ra quốc kỳ một nước là hiểu
Thomas Trường @nguyenduykhanh36 Like ngay cho bác. Lũ bịp bợm láo toét Bkav, vừa ăn cắp, vừa la làng thì nên tẩy chay đồng loạt. Xua cò mồi oẳng thuê, giờ giọng mất dạy khắp nơi.
Lolo69 @nguyenduykhanh36 Người mua thì không nói, người nói thì không mua. Không phải muốn in made in abc gì lên sản phẩm cũng được. Bây giờ dù ít dù nhiều các sabr phẩm công nghệ đều có phần trăm nước ngoài. Tôi không phải fan nhưng thấy nhiều người quá khắt khe với thương hiệu vn.
1 like bố thí @Vrtta Khi nào bị cái chữ Made in Vietnam với lời lẽ đao to búa lớn hù dọa, rồi lừa phỉnh thì mới sợ cái từ đó. Chả phải tự nhiên người Việt Nam sính ngoại, sẵn sàng bỏ tiền ra, chấp nhận thuế cao để mua hàng ngoại, hay sài Nhật bãi thay vì Made in Vietnam. Như bạn nói, dù ít dù nhiều các sản phẩm đều có phần trăm nước ngoài, vậy thì việc doanh nghiệp VN hay NN sản xuất đều như nhau, chả cần quan tâm là thương hiệu VN hay không hả? Cá nhân mình nghĩ, giờ người tiêu dùng không cần một nhà sản xuất "có thể làm ra cái điện thoại" vì họ có rất nhiều sản phẩm để lựa chọn. Cái họ cần, cái họ kì vọng là Việt Nam có thể thoát ra với cái suy nghĩ: có con ốc mà làm không xong được hay không? Có một "đại gia" nào đủ tâm, đủ tầm, đủ sức để đầu tư nghiêm túc từ gốc một cách bài bản, phát triển một cách chuyên nghiệp hay lại đánh trống bỏ dùi, đầu tư chưa tới rồi bỏ ngang như ngành sản xuất ô tô hay không? Với mình, mình không cần một NSX điện thoại giữa trăm ngàn NSX khác. Cái mình muốn là VN có thể có những công ty không những chỉ đủ mà thừa khả năng làm đối tác cho các công ty lớn như Samsung, Apple,... điều đó sẽ cho ta rất nhiều lợi thế, cả về tiền bạc cũng như chất xám. Có ai đó luôn nói về bảo mật thông tin, rồi lại nói rằng khó quá thì đi thuê. Bảo mật làm sao khi mà ngay cả các thiết bị đầu cuối của VN cũng nhập từ "quý quốc". Mình không đòi hỏi cái gì cũng làm được, mình đòi hỏi: cái cần làm được, cái thiết yếu để bảo vệ an toàn thông tin quốc gia thì PHẢI làm được. Thuê thì rất dễ, có tiền là thuê được, nhưng biến chất xám người khác, biến công nghệ người khác thành của mình, thì tiền thôi là chưa đủ.