1 tỷ USD dự án VN thì 90% để bôi trơn, 9% nhà thầu Trung Quốc ăn, còn 1% không đủ vốn làm dự án thế là lại đẻ thêm lý do lý chấu để tăng vốn. Sau khi tăng vốn tiền lại được nhà thầu và chủ đầu tư chia chác. Điệp khúc tăng vốn và hoãn thời hạn hoàn thành dự án lại bắt đầu, tiếp theo đó kéo theo vay nợ nước nước ngoài, khi nợ quá nhiều thì kéo theo thuế tăng, xăng tăng, điện tăng, phí tăng, giá đỗ tăng. Sau khi nợ cũng không xong, tăng thuế giá đỗ cũng không xong thì tới giai đoạn bán bất cứ thứ gì có giá trị, múc cát dưới sông bán, chặt rừng bán, phân lô bán nền. Và đỉnh cao nhất của trí tuệ, minh chứng rõ ràng nhất cho việc làm giàu không khó là bán lavie (vâng lavie- nước là phần tất yếu của cuộc sống).