Oppo Find X đã xuất hiện với thiết kế màn hình tràn viền thật sự với tỉ lệ màn hình/thân máy đến 93.8% với cỡ màn hình 6,42". Như vậy có thể thấy xu thế sắp tới sẽ là màn hình không tai thỏ trên những thiết bị cao cấp và sau Oppo khả năng sẽ là Huawei bởi hãng này vừa tiết lộ một sáng chế thiết kế màn hình độc đáo, Find X sẽ sớm có đối thủ?
Sáng chế này được đệ trình vào tháng 2 năm 2018 mô tả một kỹ thuật sản xuất màn hình rất lạ. Thay vì sử dụng thiết kế khung máy 4 cạnh với độ mỏng khung tối đa thì Huawei tiếp cận theo hướng thiết kế thân máy trước với phần khung có 2 cạnh bên trống không. Sau đó hãng áp màn hình lên và cố định bằng keo dán. Cuối cùng gắn 2 dải kim loại mỏng vào 2 cạnh bên, như vậy khung điện thoại chỉ còn phần trên và dưới là liền khối, khác hoàn toàn so với thiết kế khung vẫn được dùng trong hàng chục năm qua. Phương pháp này sẽ giúp Huawei đạt được tỉ lệ màn hình/thân máy cao nhất có thể.
Bên cạnh ưu điểm về tỉ lệ màn hình/thân máy, thiết kế này cũng không khiến Huawei phải đánh đổi nhiều tính năng. Chẳng hạn như keo dán chất lượng cao sẽ cho phép thiết bị giữ được khả năng chống bụi và nước. Thêm vào đó việc sử dụng vật liệu bền làm thân máy phía sau sẽ giúp thiết bị cứng hơn, chống cong và có cả thuộc tính chống tĩnh điện. Dù vậy, thiết kế này cũng có nhược điểm, cụ thể là 2 dải kim loại 2 bên sẽ là điểm yếu nhất về cấu trúc do chúng được dán bằng keo, khi rơi có thể bung ra và khiến thiết bị dễ tổn thương hơn. Chưa rõ khi nào Huawei sẽ hiện thực hóa thiết kế này nhưng với tiềm lực của mình thì thiết nghĩ không khó để Huawei thực hiện nếu họ muốn.
Sáng chế này được đệ trình vào tháng 2 năm 2018 mô tả một kỹ thuật sản xuất màn hình rất lạ. Thay vì sử dụng thiết kế khung máy 4 cạnh với độ mỏng khung tối đa thì Huawei tiếp cận theo hướng thiết kế thân máy trước với phần khung có 2 cạnh bên trống không. Sau đó hãng áp màn hình lên và cố định bằng keo dán. Cuối cùng gắn 2 dải kim loại mỏng vào 2 cạnh bên, như vậy khung điện thoại chỉ còn phần trên và dưới là liền khối, khác hoàn toàn so với thiết kế khung vẫn được dùng trong hàng chục năm qua. Phương pháp này sẽ giúp Huawei đạt được tỉ lệ màn hình/thân máy cao nhất có thể.
Bên cạnh ưu điểm về tỉ lệ màn hình/thân máy, thiết kế này cũng không khiến Huawei phải đánh đổi nhiều tính năng. Chẳng hạn như keo dán chất lượng cao sẽ cho phép thiết bị giữ được khả năng chống bụi và nước. Thêm vào đó việc sử dụng vật liệu bền làm thân máy phía sau sẽ giúp thiết bị cứng hơn, chống cong và có cả thuộc tính chống tĩnh điện. Dù vậy, thiết kế này cũng có nhược điểm, cụ thể là 2 dải kim loại 2 bên sẽ là điểm yếu nhất về cấu trúc do chúng được dán bằng keo, khi rơi có thể bung ra và khiến thiết bị dễ tổn thương hơn. Chưa rõ khi nào Huawei sẽ hiện thực hóa thiết kế này nhưng với tiềm lực của mình thì thiết nghĩ không khó để Huawei thực hiện nếu họ muốn.
Theo: WccfTech