Nói chung lại thì hiện giờ, đối với các điện thoại smartphone thì chỉ nên chụp landscape chứ không nên chụp xoá phông vì xoá rất tởm và thậm chí bôi nhọ và xúc phạm luôn cái chữ bokeh vốn chỉ phát huy hiệu quả khi chụp bằng ống kính vật lý Không chỉ thế, màu sắc lúc chụp những cái chế độ portrait xoá phông này còn đưa cái độ tởm đó lên một level mà không từ nào có thể miêu tả được.
w3blake3w @bulknick Bokeh đẹp xấu thì người nghệ sĩ có thể nhận ra chứ đại chúng họ thấy có bokeh là ngon rồi. Đến ngày công nghệ mà gọt được vùng sharp gai rồi cũng đến ngày nó giả lập được độ chuyển xa gần.
3H&L @bulknick Với đa số người dùng chụp vui hàng ngày vậy là đủ, họ cũng chỉ lướt qua từng tấm để xem chứ cũng chả mấy ai zoom lên soi từng sợi tóc xem có chuẩn không, họ cũng chả cần quan tâm những người như bác có thấy đẹp hay không.
XBlue @3H&L “Đa số người dùng” (bạn, gia đình, đồng nghiệp...) mình biết họ vẫn hứng thú được chụp bằng máy ảnh hơn mobile chẳng qua họ có nhiều lý do để dùng mobile nhưng không phải vì hài lòng mà vì những người này đều không có đủ kiên nhẫn và đầu tư cho việc mua và control một cái máy ảnh,
Hornet600 @3H&L Một lý do là sự tiến bộ công nghệ nữa. Một người bạn của mình sau khi chụp ảnh lưu lại nét đẹp thời thiếu nữ từ máy chuyên nghiệp , là say no với chụp bằng điện thoại. Chụp điện thoại để phong trào , vui, nhí nhố...nhưng để lưu ảnh khi về già nhìn lại thì không chơi. Thế mới thấy lớp trẻ đang phí phạm lưu trữ vẻ đẹp thanh xuân ...bằng máy ảnh trên smartphone. Smart phone cao cấp thì còn chắc lưỡi gỡ gạc , chứ hàng cùi bắp thì OMG.