Ở giải đấu cho con người, Hà Lan không có cơ hội góp mặt, nhưng đối với giải bóng toàn cầu dành cho robot - RoboCup 2018, đội của Hà Lan giành vô địch. Không chỉ riêng bóng đá, RoboCup là giải đấu robot thường niên với nhiều hạng mục khác nhau như robot cứu hộ, robot làm việc nhà và robot hỗ trợ học tập.
Sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997 bởi một nhóm giáo sư đến từ các trường đại học, nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của công nghệ robot và trí thông minh nhân tạo. Ở hạng mục bóng đá chia ra thành nhiều hạng cân với kích thước khác nhau, nhưng điểm chung của các con robot là chúng hoàn toàn tự hành, nghĩa là có khả năng xử lý bóng hay tương tác với đồng đội mà không cần bất cứ sự can thiệp nào của con người.
RoboCup năm nay được tổ chức ở Montreal (Canada) với sự tham gia của 4.000 người đến từ 35 quốc gia, mang theo 5.000 con robot. Trận chung kết bóng đá đối với robot hạng trung diễn ra chứng kiến sự tranh tài của 2 đội Tech United (thuộc Đại học Công nghệ Eindhoven, Hà Lan) và CAMBADA (thuộc Đại học Aveiro, Bồ Đào Nha) với chiến thắng chung cuộc 1 - 0 nghiêng về đội Hà Lan.
Ở giải bóng của các chú robot hạng nhỏ, 2 đội lọt vô chung kết là Nao-Team HTWK (thuộc Đại học Khoa học Ứng dụng Leipzig, Đức) và B-Human (Đại học Bremen, Đức). Trải qua hơn 20 phút diễn ra với nhiều pha tranh chấp “kịch tính”, chiến thắng thuộc về đội Nao-Team HTWK với cách biệt 1 bàn tối thiểu.
Mục tiêu dài hạn của RoboCup là phát triển thành công những con robot vận động viên có thể đánh bại con người vào năm 2050, tương tự như khi máy tính Deep Blue của IBM đánh bại kiện tướng cờ vua thế giới Garry Kasparov vào năm 1997.
Sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997 bởi một nhóm giáo sư đến từ các trường đại học, nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của công nghệ robot và trí thông minh nhân tạo. Ở hạng mục bóng đá chia ra thành nhiều hạng cân với kích thước khác nhau, nhưng điểm chung của các con robot là chúng hoàn toàn tự hành, nghĩa là có khả năng xử lý bóng hay tương tác với đồng đội mà không cần bất cứ sự can thiệp nào của con người.
RoboCup năm nay được tổ chức ở Montreal (Canada) với sự tham gia của 4.000 người đến từ 35 quốc gia, mang theo 5.000 con robot. Trận chung kết bóng đá đối với robot hạng trung diễn ra chứng kiến sự tranh tài của 2 đội Tech United (thuộc Đại học Công nghệ Eindhoven, Hà Lan) và CAMBADA (thuộc Đại học Aveiro, Bồ Đào Nha) với chiến thắng chung cuộc 1 - 0 nghiêng về đội Hà Lan.
Ở giải bóng của các chú robot hạng nhỏ, 2 đội lọt vô chung kết là Nao-Team HTWK (thuộc Đại học Khoa học Ứng dụng Leipzig, Đức) và B-Human (Đại học Bremen, Đức). Trải qua hơn 20 phút diễn ra với nhiều pha tranh chấp “kịch tính”, chiến thắng thuộc về đội Nao-Team HTWK với cách biệt 1 bàn tối thiểu.
Mục tiêu dài hạn của RoboCup là phát triển thành công những con robot vận động viên có thể đánh bại con người vào năm 2050, tương tự như khi máy tính Deep Blue của IBM đánh bại kiện tướng cờ vua thế giới Garry Kasparov vào năm 1997.
Nguồn: The Guardian