Sau khi tiến hành phân tích 140 đợt bùng phát dịch liên quan đến nước ô nhiễm với 5.000 bệnh nhân ở giai đoạn từ năm 2000 - 2014, trong đó có 2 người thiệt mạng, các nhà nghiên cứu nhận thấy chiếm đến 2/3 các đợt bùng phát bắt nguồn từ những công viên nước và bãi biển, theo báo cáo mới nhất của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).
Đa phần các ổ dịch xuất hiện và bùng phát trong những tháng hè, khi nhu cầu đi bơi của mọi người cao hơn bao giờ hết. Các bệnh nhiễm trùng phổ biến nhất được ghi nhận xảy ra xuất phát từ việc uống phải nước nhiễm phân. Trong hầu hết các trường hợp, việc này dẫn đến các căn bệnh như tiêu chảy (do norovirus), nhiễm khuẩn đường ruột Shigella hay E. coli và mắc ký sinh trùng Cryptosporidium. Một số trường hợp còn bị phát ban ngứa do nhiễm ký sinh trùng Sán máng gia cầm (avian schistosomes), thường bị lây từ các loài chim hoặc một số loài ốc bị nhiễm bệnh. Những con giun cũng có thể xâm nhập vào da, gây phát ban và tảo độc khi nở hoa cũng có thể gây bệnh cho người.
Không chỉ dừng lại ở việc bị tiêu chảy và phát ban, việc bơi ở vùng nước ô nhiễm thậm chí đe dọa đến tính mạng bởi Naegleria fowleri - một loại amip ăn não và là nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 trường hợp nêu trên. Để tránh việc này, các tác giả nghiên cứu khuyên chúng ta nên dùng những cái kẹp mũi khi tắm ở những vùng nước ngọt, ấm áp hay suối nước nóng và không cúi đầu xuống nước.
Tất nhiên, việc bị nhiễm khuẩn khi bơi không chỉ xảy ra khi bạn bơi ở sông, hồ hay tắm biển mà còn ở hồ bơi, công viên nước hay suối nước khoáng. Một báo cáo của CDC công bố hồi tháng 5 năm nay cho thấy trong 500 đợt bùng phát, có đến 27.200 người mắc bệnh sau khi trở về từ các hồ bơi, suối khoáng hay công viên nước.
Thủ phạm chính gây bệnh có thể kể đến như vi khuẩn gây viêm phổi Legionella, trực khuẩn Pseudomonas gây phát ban và viêm tai hay ký sinh Cryptosporidium gây bệnh tiêu chảy. Hầu hết các tác nhân gây nhiễm trùng này phát triển mạnh mẽ nhất trong nước bẩn, tuy vậy, một số loại như Cryptosporidium thậm chí vẫn có thể tồn tại ngay trong hồ nước được khử trùng bằng clo.
Ngoài ra, chất khử trùng cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề khi bơi lội ở các khu công cộng. Tại một công viên nước ở bang Ohio (Mỹ), các nhân viên báo cáo họ bỗng dưng cảm thấy khó thở, cay mắt và nôn mửa trong khi làm việc. Vậy là các điều tra viên vào cuộc. Kết quả sau cùng của CDC cho biết chất khử trùng (clo) dường như đã xảy ra các phản ứng hóa học với protein trong nước tiểu, mồ hôi, da chết và dầu gội hay sữa tắm. Phản ứng hóa học hình thành nên 1 lượng khí độc, kết hợp với việc hệ thống thông gió của trung tâm bị hỏng khiến cho nhân viên khu giải trí này bị ngộ độc.
Các chuyên gia tại CDC cho rằng nếu cơ thể đang không thực sự khỏe, chẳng hạn như bạn đang bị tiêu chảy, đồng thời nhận thấy nước bẩn hay có bất kỳ dấu hiệu nào đó bất thường, đừng nên dại dột mà tắm trong vùng nước đó. Mặc dù có thể chẳng ai lại ị khi họ đang tắm, nhưng nước mưa có thể khiến cho phân của người và động vật hòa vào dòng nước nơi bạn tắm và điều đó thật tệ.
Đa phần các ổ dịch xuất hiện và bùng phát trong những tháng hè, khi nhu cầu đi bơi của mọi người cao hơn bao giờ hết. Các bệnh nhiễm trùng phổ biến nhất được ghi nhận xảy ra xuất phát từ việc uống phải nước nhiễm phân. Trong hầu hết các trường hợp, việc này dẫn đến các căn bệnh như tiêu chảy (do norovirus), nhiễm khuẩn đường ruột Shigella hay E. coli và mắc ký sinh trùng Cryptosporidium. Một số trường hợp còn bị phát ban ngứa do nhiễm ký sinh trùng Sán máng gia cầm (avian schistosomes), thường bị lây từ các loài chim hoặc một số loài ốc bị nhiễm bệnh. Những con giun cũng có thể xâm nhập vào da, gây phát ban và tảo độc khi nở hoa cũng có thể gây bệnh cho người.
Không chỉ dừng lại ở việc bị tiêu chảy và phát ban, việc bơi ở vùng nước ô nhiễm thậm chí đe dọa đến tính mạng bởi Naegleria fowleri - một loại amip ăn não và là nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 trường hợp nêu trên. Để tránh việc này, các tác giả nghiên cứu khuyên chúng ta nên dùng những cái kẹp mũi khi tắm ở những vùng nước ngọt, ấm áp hay suối nước nóng và không cúi đầu xuống nước.
Tất nhiên, việc bị nhiễm khuẩn khi bơi không chỉ xảy ra khi bạn bơi ở sông, hồ hay tắm biển mà còn ở hồ bơi, công viên nước hay suối nước khoáng. Một báo cáo của CDC công bố hồi tháng 5 năm nay cho thấy trong 500 đợt bùng phát, có đến 27.200 người mắc bệnh sau khi trở về từ các hồ bơi, suối khoáng hay công viên nước.
Thủ phạm chính gây bệnh có thể kể đến như vi khuẩn gây viêm phổi Legionella, trực khuẩn Pseudomonas gây phát ban và viêm tai hay ký sinh Cryptosporidium gây bệnh tiêu chảy. Hầu hết các tác nhân gây nhiễm trùng này phát triển mạnh mẽ nhất trong nước bẩn, tuy vậy, một số loại như Cryptosporidium thậm chí vẫn có thể tồn tại ngay trong hồ nước được khử trùng bằng clo.
Ngoài ra, chất khử trùng cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề khi bơi lội ở các khu công cộng. Tại một công viên nước ở bang Ohio (Mỹ), các nhân viên báo cáo họ bỗng dưng cảm thấy khó thở, cay mắt và nôn mửa trong khi làm việc. Vậy là các điều tra viên vào cuộc. Kết quả sau cùng của CDC cho biết chất khử trùng (clo) dường như đã xảy ra các phản ứng hóa học với protein trong nước tiểu, mồ hôi, da chết và dầu gội hay sữa tắm. Phản ứng hóa học hình thành nên 1 lượng khí độc, kết hợp với việc hệ thống thông gió của trung tâm bị hỏng khiến cho nhân viên khu giải trí này bị ngộ độc.
Các chuyên gia tại CDC cho rằng nếu cơ thể đang không thực sự khỏe, chẳng hạn như bạn đang bị tiêu chảy, đồng thời nhận thấy nước bẩn hay có bất kỳ dấu hiệu nào đó bất thường, đừng nên dại dột mà tắm trong vùng nước đó. Mặc dù có thể chẳng ai lại ị khi họ đang tắm, nhưng nước mưa có thể khiến cho phân của người và động vật hòa vào dòng nước nơi bạn tắm và điều đó thật tệ.
Nguồn: CDC