Nói đến bảo vệ môi trường thì ngoài việc giảm khí thải hay các loại bụi mịn trong không khí còn có các vấn đề liên quan đến rác thải và việc tỷ lệ phá rừng thuộc hạng vô địch của con người mà mỗi lần nhìn các con số thì toàn thấy năm sau nhiều hơn năm trước. Theo phân tích của tổ chức World Resources Institute WRI dựa vào so sánh ảnh vệ tinh giữa 2 năm 2016 và 2017, tổng diện tích rừng trên toàn thế giới đã bị biến mất 141.610 km2, gần tương đương với diện tích nước Bangladesh, một con số khá là khủng khiếp.
Như đã nói trên cách phân tích của WRI dựa ảnh vệ tinh chụp được từ năm này so với năm khác ở các khu vực nhiệt đới, nơi diện tích rừng bao phủ nhiều nhất. Theo thống kê thì tỷ lệ mất độ bao phủ gồm cả rừng tự nhiên và rừng được con người trồng là ở Brazil. Phần lớn việc mất rừng là do các vụ cháy rừng hoặc cải tạo biến rừng thành nơi trồng cây ăn quả hoặc hoa màu phục vụ nhu cầu lương thực cho con người. Riêng vụ đốt rừng đã lấy đi đến gần 30.000 km2 rừng vào năm 2017, bằng khoảng 3 lần vườn quốc gia Yellowstone ở Mỹ.
Có thêm 1 vấn đề tưởng chừng như không ảnh hưởng mạnh đến việc mất rừng ở châu Mỹ đó là thỏa thuận hòa bình của chính phủ Colombia với nhóm lực lượng vũ trang cách mạng FARC. Bởi sau thỏa thuận này được kí kết năm 2016 thì FARC đã không còn phải sử dụng rừng để che dấu đường đi nước bước của mình theo kiểu đánh du kích trong rừng nữa. Và khi không còn cần rừng để che dấu tung tích thì họ bắt đầu chặt chặt và chặt, vừa để bán lấy tiền vừa để biến đổi đất rừng thành đất nông nghiệp.
Các yếu tố thiên tai cũng chiếm 1 con số kha khá nhưng vẫn không lại được so với mức tàn phá của con người. Nhưng vẫn còn những tin tốt, đó là các thông tin từ Indonesia với lệnh cấm tiêu thụ than bùn trong năm 2016 làm cho tỷ lệ mất rừng giảm một cách ngoạn mục. Cái chính là giờ con người sẽ làm gì để ít nhất là làm giảm tỉ lệ đáng xấu hổ này chứ chưa nói đến việc dừng hẳn để phục hồi lại diện tích rừng bị mất kia.
Các bạn có thể tham khảo các thông tin tại trang web của WRI ở đây.
Như đã nói trên cách phân tích của WRI dựa ảnh vệ tinh chụp được từ năm này so với năm khác ở các khu vực nhiệt đới, nơi diện tích rừng bao phủ nhiều nhất. Theo thống kê thì tỷ lệ mất độ bao phủ gồm cả rừng tự nhiên và rừng được con người trồng là ở Brazil. Phần lớn việc mất rừng là do các vụ cháy rừng hoặc cải tạo biến rừng thành nơi trồng cây ăn quả hoặc hoa màu phục vụ nhu cầu lương thực cho con người. Riêng vụ đốt rừng đã lấy đi đến gần 30.000 km2 rừng vào năm 2017, bằng khoảng 3 lần vườn quốc gia Yellowstone ở Mỹ.
Có thêm 1 vấn đề tưởng chừng như không ảnh hưởng mạnh đến việc mất rừng ở châu Mỹ đó là thỏa thuận hòa bình của chính phủ Colombia với nhóm lực lượng vũ trang cách mạng FARC. Bởi sau thỏa thuận này được kí kết năm 2016 thì FARC đã không còn phải sử dụng rừng để che dấu đường đi nước bước của mình theo kiểu đánh du kích trong rừng nữa. Và khi không còn cần rừng để che dấu tung tích thì họ bắt đầu chặt chặt và chặt, vừa để bán lấy tiền vừa để biến đổi đất rừng thành đất nông nghiệp.
Các yếu tố thiên tai cũng chiếm 1 con số kha khá nhưng vẫn không lại được so với mức tàn phá của con người. Nhưng vẫn còn những tin tốt, đó là các thông tin từ Indonesia với lệnh cấm tiêu thụ than bùn trong năm 2016 làm cho tỷ lệ mất rừng giảm một cách ngoạn mục. Cái chính là giờ con người sẽ làm gì để ít nhất là làm giảm tỉ lệ đáng xấu hổ này chứ chưa nói đến việc dừng hẳn để phục hồi lại diện tích rừng bị mất kia.
Các bạn có thể tham khảo các thông tin tại trang web của WRI ở đây.