Chuyện tình dài tập và lùm xùm giữa nhà sản xuất điện thoại thông minh và các thiết bị mạng ZTE với chính phủ Mỹ lại tiếp tục có tình tiết mới sau khi hãng Reuters đưa tin Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định đưa ra một lệnh có dạng như lệnh tạm ân xá đối với ZTE. Việc này giúp họ có thể tạm thời tiếp tục một vài hoạt động của mình trong khi chờ các kết luận cuối cùng của Thượng viện cũng như của Nhà Trắng về các hoạt động của mình trong tương lai.
Đợt trước Nhà Trắng đã ra đưa ra một quyết định có tính triệt hạ hoàn toàn ZTE sau khi có các thông tin và cáo buộc hãng này vi phạm các lệnh trừng phạt với Iran và Bắc Triều Tiên. Với quyết định cấm ZTE trong vòng 7 năm không được mua hoặc sử dụng các linh kiện làm từ Mỹ thì ZTE coi như là đã chết cho đến khi có các nguồn tin Tổng thống Trump đã đạt được thỏa thuận với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình về một khoản tiền phạt lên tới 1,7 tỷ USD, cùng với các đặc quyền của Mỹ trong việc cử các đoàn thanh tra và giám sát đến ZTE bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước.
Lúc đầu Thượng viện đã cùng quyết định bỏ phiếu chống lại vụ đàm phán giữa Trump và Tập bởi các lo ngại từ việc các sản phẩm của ZTE có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Tuy nhiên vào cuối tháng 6 thì các thượng nghị sỹ đã đàm phán lại với Trump để thay vì sử dụng lệnh cấm hoàn toàn sẽ là áp dụng các phương thức giám sát an ninh chặt chẽ hơn và có vẻ quyết định cấm hoàn toàn đã đi vào dĩ vãng.
Trong khi đội làm chính trị còn đang tranh cãi về việc cấm hay không cấm thì Bộ Thương mại Mỹ đã có một chiêu mới để giúp ZTE vẫn có thể hoạt động trong lúc nước sôi lửa bỏng nay, đó là đưa ra một thỏa thuận tạm thời cho phép ZTE vẫn có thể mua các linh kiện của Mỹ, còn nếu muốn quay trở lại từ đầu thì phải nộp vào 1 khoản thế chân có giá trị là 400 triệu USD. Có 1 khoản gài cắm trong thỏa thuận này đó là ZTE sẽ chỉ tiếp tục mua những gì đã và đang cần để hoạt động chứ không được phép phát triển bất kì một hoạt động kinh doanh mới nào cho đến khi có quyết định chính thức từ các cấp cao hơn.
Chúng ta cùng chờ xem màn cuối của vở soap opera này sẽ đi đến đâu.
Đợt trước Nhà Trắng đã ra đưa ra một quyết định có tính triệt hạ hoàn toàn ZTE sau khi có các thông tin và cáo buộc hãng này vi phạm các lệnh trừng phạt với Iran và Bắc Triều Tiên. Với quyết định cấm ZTE trong vòng 7 năm không được mua hoặc sử dụng các linh kiện làm từ Mỹ thì ZTE coi như là đã chết cho đến khi có các nguồn tin Tổng thống Trump đã đạt được thỏa thuận với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình về một khoản tiền phạt lên tới 1,7 tỷ USD, cùng với các đặc quyền của Mỹ trong việc cử các đoàn thanh tra và giám sát đến ZTE bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước.
Lúc đầu Thượng viện đã cùng quyết định bỏ phiếu chống lại vụ đàm phán giữa Trump và Tập bởi các lo ngại từ việc các sản phẩm của ZTE có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Tuy nhiên vào cuối tháng 6 thì các thượng nghị sỹ đã đàm phán lại với Trump để thay vì sử dụng lệnh cấm hoàn toàn sẽ là áp dụng các phương thức giám sát an ninh chặt chẽ hơn và có vẻ quyết định cấm hoàn toàn đã đi vào dĩ vãng.
Trong khi đội làm chính trị còn đang tranh cãi về việc cấm hay không cấm thì Bộ Thương mại Mỹ đã có một chiêu mới để giúp ZTE vẫn có thể hoạt động trong lúc nước sôi lửa bỏng nay, đó là đưa ra một thỏa thuận tạm thời cho phép ZTE vẫn có thể mua các linh kiện của Mỹ, còn nếu muốn quay trở lại từ đầu thì phải nộp vào 1 khoản thế chân có giá trị là 400 triệu USD. Có 1 khoản gài cắm trong thỏa thuận này đó là ZTE sẽ chỉ tiếp tục mua những gì đã và đang cần để hoạt động chứ không được phép phát triển bất kì một hoạt động kinh doanh mới nào cho đến khi có quyết định chính thức từ các cấp cao hơn.
Chúng ta cùng chờ xem màn cuối của vở soap opera này sẽ đi đến đâu.
Tham khảo Reuters