Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hãng hàng không Úc thử nghiệm nhận diện khuôn mặt thay cho hộ chiếu

Didu
6/7/2018 10:31Phản hồi: 24
Hãng hàng không Úc thử nghiệm nhận diện khuôn mặt thay cho hộ chiếu
Hành khách bay với hãng Qantas tại sân bay Sydney, Úc sắp tới sẽ có thể không cần dùng tới cuốn hộ chiếu trong nhiều thủ tục khi bay nhờ sự hỗ trợ của công nghệ nhận diện khuôn mặt. Qantas muốn đơn giản nhất có thể cho hành khách khi checkin, ký gửi hành lý, truy cập vào phòng chờ thương gia và lên máy bay, họ sẽ không bắt buộc phải cầm cuốn hộ chiếu và vé máy bay trên tay nữa.

Với các thủ tục được liệt kê bên trên, hành khách luôn cần phải cầm hộ chiếu và vé máy bay trên tay (hoặc smartphone) để nhân viên kiểm tra, mặc dù họ có thể phải mang theo rất nhiều hành lý khác bên cạnh. Nhưng công nghệ nhận diện khuôn mặt mà Qantas đang thử nghiệm, hành khách chỉ cần quét khuôn mặt tại quầy để hoàn thành thủ tục, nó được cho là nhanh và thuận tiện hơn. Ban đầu sẽ là tại sân bay Sydney, chính phủ Úc cũng thúc đẩy để công nghệ có mặt tại tất cả các sân bay của nước này.

Mặc dù công nghệ nhận diện khuôn mặt nhận nhiều lời tán thành vì sự đơn giản nhưng nhiều chuyên gia cũng cảnh báo về quyền riêng tư của hành khách sẽ là một vấn đề bởi các cơ quan chính phủ có thể sẽ theo dõi và sử dụng lượng dữ liệu cực lớn này. Tại Mỹ thì chính phủ cũng đang cân nhắc để áp dụng công nghệ tương tự.

Nguồn: Engadget
Hình ảnh: NPR
24 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thạch 42
TÍCH CỰC
6 năm
Chỉ ước sân bay ở VN có thể nhanh và tiện như ở ĐL là mừng rồi, chứ mỗi lần xuất nhập cảnh đợi mà nãn.
@Thạch 42 Do đông người mà chỉ mở 2 cửa xét hộ chiếu. Hàng trăm người xếp hàng. Sợ luôn
ZAMOSS - COM
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Dong_ho_the_ky_com Kém cái cc. Cứ thấy nhân viên của VN hiền là làm tới. Ra nước ngoài thử xem dám hí hó gì ko? Còn bảo dịch vụ tốt hả? Mua vé hãng American Airline mà đi, nó phục vụ tốt cho. Bán dư vé, yêu cầu rời máy bay, éo rời nó kéo xuống như kéo con vật ấy. Hãng nước ngoài éo như VN đâu, hành lý xách tay mà ko xách nổi, ko để lên khoang hàng lý được nó cũng éo giúp mà bảo: ko xách được thì đừng có mang nhiều. Các ông phải trả tiền để được đi máy bay của chúng tôi, lộn xộn tôi đuổi cổ xuống bay giờ.

Cái dạng người như ông, thử đi hãng nước ngoài đi rồi biết. Tưởng mình là thượng đế hay cháu ông trời mà đòi yêu sách này nọ àh

Moẹ! Còn kêu thủ tục VN này nọ kia hả? Nhanh lẹ rồi xảy ra khủng bố như sự kiện 11/9 lúc đó lại rên. Mà cái dạng như ông cái éo gì cũng rên hết. Éo ai phục vụ nổi ông đâu. Đi bộ đi, đừng đi máy bay nữa
@ZAMOSS - COM Gặp đúng Chí Phèo việt nam, sợ vãi đái ...
Cái này bọn khủng bố nó có nhiều chuyên gia IT giỏi lắm, nó qua mặt được hệ thống an ninh này thì tính mạng của bao nhiêu hành khách trên máy bay và của những người ở nơi mà chúng nhắm đến không biết sẽ ra sao, tưởng tượng cũng thấy sợ.
ZAMOSS - COM
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Nguyễn Xuân Phát Thì giống như phi vụ ngày 11/9 thôi mừ, có gì đâu mà xoắn.

Chạy xe nhanh thì nguy cơ tai nạn cao. Đi máy bay không muốn xếp hàng đợi lâu, muốn làm thật lẹ cơ, muốn ko bị kiểm tra, kiểm soát gì, cứ thế chui tọt lên máy bay ngồi thì nguy cơ bị khủng bố cao thôi

Cái gì cũng có giá của nó
@ZAMOSS - COM Bác nói không sai, công nghệ kiểm tra an ninh ở sân bay cần phải cải tiến nhưng thấy vụ nhận dạng bằng khuôn mặt ở thời điểm công nghệ hiện tại thấy chưa an tâm lắm.
@Nguyễn Xuân Phát Bác ko phải lo cho ng ta, ng ta đủ thông minh, ng ta lo sợ khủng bố an ninh còn gấp ngàn lần ae mình, vd như cái này chỉ quét ng thông thường thủ tục thôi, còn mình nghĩ họ sẽ có hệ thông an ninh khác để kt chuyên xâu nhưng đối tượng tình nghi
Cảm ơn Apple!?!
saladass
TÍCH CỰC
6 năm
hồi đi Úc xuất cảnh về từ Melbourne cực lẹ, đút hộ chiếu vào tự scan xong chụp ảnh đối chiếu tự động như vầy. Xuất cảnh trong 45s. Bay về Việt Nam gặp các anh với dãy hàng chờ nhập cảnh dài 30 người thì thôi nản cực kì
bác nói quá chuẩn. sân bay ở Mel tất cả các khâu an ninh làm rất lẹ, về vn nhìn ngán thật
ZAMOSS - COM
ĐẠI BÀNG
6 năm
@jstkfbl Moẹ, Mel cũng xếp hàng chờ sml chứ ở đó xl. Cả đời đi được 1 lần vào ngay cái giờ vắng rồi cứ tưởng nó vắng. Giống kiểu ông bói mù xem voi đó
624032B4-26F3-4985-886B-1C4AC9C30C4C.jpeg
quankino
ĐẠI BÀNG
6 năm
@ZAMOSS - COM mình bay úc chục chuyến rồi thỉnh thoảng mới phải xếp hàng vì tất cả chuyến bay đêm xuống cùng lúc thôi. Còn lại vẫn nhanh gọn lẹ.
Đừng đùa nha Việt nam thì nghèo chứ chơi sang không đấy. Cách đây gần mấy chục năm trước (không nhớ rõ luôn) CS PCCC TP chi hơn 1 Triệu đô la mua 1 xe thang dài nhất ĐÔng nam á lúc bấy giờ luôn đấy lúc đó toà nhà cao nhất ở TP chỉ hơn 10 tẦng. Mua về chạy từ cảng về Sở PCCC mất cả ngày vì nó to lớn vận tốc di chuyển tính bằng m/h hem đấy. Sau đó nằm yên 1 chỗ không lăn bánh được là vì đường xá không chịu nổi tải trọng và nếu có sự cố thì lái tự ụ đến chỗ cháy hết..... cả tuần luôn. Các bác nhỏ nhỏ hem bít đừng chửi tui tìm lại báo cũ mà đọc nha. Không chơi thì thôi nếu chơi thì chơi hết mình đấy cho dù mua về trưng hay có mục đích.......:p. Heheheheh
ZAMOSS - COM
ĐẠI BÀNG
6 năm
@pond1597 Báo cũ lấy ở đâu giờ? Tìm bằng cách nào. 30 năm trước là năm 1988 đấy. 1997 VN mới có internet

1986 VN mở cửa đổi mới. 1988 cơm còn hổng đủ ăn tiền đâu mua báo giấy đọc
man1606
TÍCH CỰC
6 năm
@pond1597 1tr Trumb đc cái xe còn đỡ, giờ chơi hẳn cái ụ nổi gỉ sét đồng nát 10tr Trumb trên Thế giới ko có nước nào thứ nhất nếu Việt Nam thứ 2 nhé.
minhtu8890
TÍCH CỰC
6 năm
Cái này ở bên Úc có lâu rồi mà.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019