Trước giờ, Apple gần như là công ty đầu tiên thương mại hóa công nghệ nhận diện khuôn mặt FaceID. Tuy nhiên, xét về mốc thời gian phát triển công nghệ thì có vẻ Samsung đã đi trước bởi từ đầu năm năm 2014, Samsung đã nộp bằng sáng chế công nghệ nhận dạng khuôn mặt tương tự như FaceID nhưng có thêm nhiều cơ chế khác nhằm tăng độ chính xác.
Hiện FaceID của Apple gần như là công nghệ nhận diện khuôn mặt tiên tiến nhất trên những mẫu điện thoại được ra mắt. Nó có thể nhận diện ngay tức thời người dùng, bất kể nhiều thay đổi về vẻ bề ngoài hoặc các phụ kiện. Tuy nhiên trong một số tình huống khắt nghiệt thì vẫn chưa hoạt động tốt, điển hình như khi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào.
Trong khi đó, bằng sáng chế của Samsung cho thấy họ có cơ chế lọc ánh sáng từ môi trường xung quanh và chỉ tập trung vào chủ để để nhận diện. Đồng thời có thêm tính năng ngăn mờ nhòe hình ảnh doi rung tay hoặc chủ thể ở khoảng cách quá gần.
Dù nộp từ năm 2014 nhưng mãi tới mới đây thì bằng sáng chế của Samsung mới được cấp. Do đó, chúng ta không quá hy vọng Note 9 sắp tới sẽ được trang bị công nghệ này, tuy nhiên trên Galaxy S10 thì hoàn toàn là có khả năng.
Hiện FaceID của Apple gần như là công nghệ nhận diện khuôn mặt tiên tiến nhất trên những mẫu điện thoại được ra mắt. Nó có thể nhận diện ngay tức thời người dùng, bất kể nhiều thay đổi về vẻ bề ngoài hoặc các phụ kiện. Tuy nhiên trong một số tình huống khắt nghiệt thì vẫn chưa hoạt động tốt, điển hình như khi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào.
Trong khi đó, bằng sáng chế của Samsung cho thấy họ có cơ chế lọc ánh sáng từ môi trường xung quanh và chỉ tập trung vào chủ để để nhận diện. Đồng thời có thêm tính năng ngăn mờ nhòe hình ảnh doi rung tay hoặc chủ thể ở khoảng cách quá gần.
Từ văn bản bằng sáng chế có thể thấy cấu trúc của một bộ FaceID của Samsung bao gồm một nguồn phát cận hồng ngoại, một camera trước, camera sinh trắc, phối hợp cùng với hệ thống nhận diện mống mắt. Camera sinh trắc của Samsung có thể hoạt động như một cảm biến tiệm cận, camera ban đêm, cảm biến 3D, theo dõi vị trí và ánh nhìn của mắt nhằm cuối cùng là hình thành nên cấu trúc 3D của vật thể. Tất cả các thông tin này sẽ được phối hợp với camera trước và thông tin về mống mắt để nhận diện người dùng. Dù nộp từ năm 2014 nhưng mãi tới mới đây thì bằng sáng chế của Samsung mới được cấp. Do đó, chúng ta không quá hy vọng Note 9 sắp tới sẽ được trang bị công nghệ này, tuy nhiên trên Galaxy S10 thì hoàn toàn là có khả năng.
Tham khảo PA