Cho rằng trong Tuyên ngôn Độc Lập Mỹ có chứa những ngôn từ kích động hận thù, thuật toán của Facebook đã lược bỏ các trích đoạn này khi người dùng đăng lên. Thao tác này đã bị cộng đồng Mỹ chỉ trích. Không lâu sau đó, Facebook đã lên tiếng xin lỗi và cho đăng lại phiên bản đầy đủ của văn bản trên.
Chuyện xảy ra đối với The Vindicator, một tờ báo địa phương ở Liberty, Texas, muốn đăng Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ lên fanpage của họ để chia sẻ với đọc giả nhân ngày quốc khánh. Các post nội dung này được đăng đều đặn từ 24/7 tới 7/4, tuy nhiên một trong số đó đã bị gỡ khỏi Facebook. Người biên tập của tờ báo này là Casey Stinnett cho biết “đâu đó trong đoạn 27 - 31 của tuyên ngôn do Thomas Jefferson đã bị Facebook đánh giá là kích động.”
Lúc đó, Facebook đã gởi cảnh báo tới và cho rằng “bài đăng đã đi ngược lại với tiêu chuẩn ngôn từ” và yêu cầu phải gỡ nhưng phần vi phạm xuống. Dưới đây là phần được cho là vi phạm (xin được lược dịch từ tiếng Anh cho anh em tiện theo dõi):
Stinnett cho rằng cụm từ mà bộ lọc tự động của Facebook không đồng ý chính là Indian Savages - những thổ dân man rợ - vốn là cụm từ mang tính công kích nhất trong bối cảnh đoạn văn. Tuy nhiên, theo Stinnett thì: “thành thực mà nói thì rõ ràng văn bản đó cũng có chứa những từ ngữ kỳ thị kích động.”
Phía đại diện Facebook đã xác nhận rằng bài đăng nói trên đã bị gỡ nhầm và đã được phục hồi lại ngay khi phát hiện vấn đề. Công ty giải thích rằng do hàng tuần có tới hàng triệu report nên đôi khi cũng sẽ có sai sót. Đồng thời, cho biết cụm từ “Indian Savages” trong những ngữ cảnh khác có thể vi phạm tới chuẩn mực cộng đồng của công ty, tuy nhiên khi được trích ra từ một văn bản như Tuyên Ngôn Độc Lập không hề vi phạm các chuẩn mực này.
Chuyện xảy ra đối với The Vindicator, một tờ báo địa phương ở Liberty, Texas, muốn đăng Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ lên fanpage của họ để chia sẻ với đọc giả nhân ngày quốc khánh. Các post nội dung này được đăng đều đặn từ 24/7 tới 7/4, tuy nhiên một trong số đó đã bị gỡ khỏi Facebook. Người biên tập của tờ báo này là Casey Stinnett cho biết “đâu đó trong đoạn 27 - 31 của tuyên ngôn do Thomas Jefferson đã bị Facebook đánh giá là kích động.”
Lúc đó, Facebook đã gởi cảnh báo tới và cho rằng “bài đăng đã đi ngược lại với tiêu chuẩn ngôn từ” và yêu cầu phải gỡ nhưng phần vi phạm xuống. Dưới đây là phần được cho là vi phạm (xin được lược dịch từ tiếng Anh cho anh em tiện theo dõi):
Phía đại diện Facebook đã xác nhận rằng bài đăng nói trên đã bị gỡ nhầm và đã được phục hồi lại ngay khi phát hiện vấn đề. Công ty giải thích rằng do hàng tuần có tới hàng triệu report nên đôi khi cũng sẽ có sai sót. Đồng thời, cho biết cụm từ “Indian Savages” trong những ngữ cảnh khác có thể vi phạm tới chuẩn mực cộng đồng của công ty, tuy nhiên khi được trích ra từ một văn bản như Tuyên Ngôn Độc Lập không hề vi phạm các chuẩn mực này.