Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hiểu hơn về SoC tầm trung của Qualcomm: Phải chăng Snapdragon 632 hơn 630, 450 có thuộc dòng giá rẻ?

bk9sw
10/7/2018 12:8Phản hồi: 70
Hiểu hơn về SoC tầm trung của Qualcomm: Phải chăng Snapdragon 632 hơn 630, 450 có thuộc dòng giá rẻ?
Qualcomm có 4 dòng SoC gồm Snapdragon 200, 400, 600 và 800, riêng dòng 600 tầm trung có rất nhiều phiên bản vậy khác biệt giữa chúng ở đâu? Phải chăng số cao hơn là tốt hơn? Cách đặt tên mã của Qualcomm không phản ánh điều này, chẳng hạn như Snapdragon 632 lại không thật sự xịn hơn Snapdragon 630 hay thậm chí Snapdragon 450 lại có hiệu năng tương tự Snapdragon 625. Vậy nên chúng ta cần làm rõ vài thứ về dòng SoC tầm trung của Qualcomm, từ đó anh em sẽ có thể chọn mua thiết bị chính xác hơn theo nhu cầu của mình và giá tiền.

Nói về dòng tầm trung sản xuất trên tiến trình 14 nm hiện tại thì Qualcomm có dòng Snapdragon 600 với 660, 636, 632, 630, 625 và một phiên bản dòng 400 là 450. Ở phân khúc này, chúng ta có thể chia ra 2 phân khúc phụ là trên trung cấp và trung cấp.

Trên trung cấp là 2 phiên bản Snapdragon 660 và Snapdragon 636. Tại sao không phải là Snapdragon 710? Bởi lẽ Snapdragon 710 với tiến trình 10 nm và dùng các nhân Kryo 360 tùy biến dựa trên ARM Cortex-A75 thì chúng ta không thể gọi nó là SoC trung cấp nữa, có thể gọi là cận cao cấp bởi thông số của nó gần với dòng 800 cao cấp hơn là 600 trung cấp.

Dòng trung cấp bao gồm các phiên bản Snapdragon 630, 632, 625 và Snapdragon 450. Đáng ra dòng 450 thuộc Snapdragon 400 phải được xếp vào dòng giá rẻ chứ nhỉ? Tuy nhiên, hiệu năng và thông số Snapdragon 450 lại gần với dòng Snapdragon 600 hơn nên có thể xép nó vào dòng trung cấp.

Snapdragon 660.jpg
Đầu tiên là Snapdragon 660 và 636 - 2 phiên bản SoC mạnh nhất của dòng Snapdragon 600. Snapdragon 660 được Qualcomm giới thiệu vào tháng 5 năm 2017 và đây cũng là phiên bản SoC thuộc dòng Snapdragon 600 đầu tiên dùng nhân Kryo tùy biến. Sau đó Snapdragon 636 xuất hiện vào tháng 10 và cả 2 trở thành những con SoC tầm trung tốt nhất trên thị trường vào thời điểm đó. Đến tháng 6 năm nay thì Qualcomm ra mắt Snapdragon 632 với sứ mạng là nền tảng SoC cho các thiết bị tầm trung năm 2018. Dù vậy, Snapdragon 632 lại không phải là một phiên bản nâng cấp của dòng Snapdragon 630 theo tên gọi của nó mà kỳ thực nó cải tiến từ Snapdragon 625.


Snapdragon 600 upper middle.jpg
Nói về Snapdragon 660 và 636 thì 2 phiên bản này khá giống nhau, có 4 khác biết chính giữa chúng đó là:

1. Xung nhịp nhân Kryo 260 Gold của Snapdragon 660 có xung 2,2 GHz, cao hơn mức xung 1,8 GHz của Snapdragon 636;
2. Snapdragon 660 tích hợp nhân đồ họa Adreno 512 còn 636 dùng Adreno 509;
3. Snapdragon 660 hỗ trợ bộ nhớ RAM LPDDR4-1866 nhanh hơn LPDDR4-1333 của Snapdragon 636;
4. Snapdragon 660 hỗ trợ màn hình QHD còn 636 hỗ trợ phân giải tối đa FHD+ (18:9) cũng như hỗ trợ trình xuất 4K so với FHD.

Ngoài các điểm khác biệt này thì thông số còn lại của 2 phiên bản đều như nhau. Chẳng hạn như cả 2 đều dùng các nhân bán tùy biến Kryo 260 theo thiết lập 4 + 4, 4 nhân Kryo 260 Gold và 4 nhân Kryo 260 Silver tùy biến lần lượt dựa trên Cortex-A73 và Cortex-A53.

Cả 2 đều tích hợp modem Snapdragon X12 LTE chuẩn Cat. 13/12 cho tốc độ tỉa lên 150 Mbps và tải xuống 600 Mbps. Ngoài ra cả 2 đều có vi xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) Hexagon 680, vi xử lý hình ảnh Spectra 160 với công nghệ ClearSight, hỗ trợ camera theo thiết lập 24 MP (1 camera) hoặc 16 MP (2 camera), hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4.0 và có Snapdragon Neural Processing Engine (NPE) để xử lý các tác vụ máy học, AI phát triển trên các framework như Tensorflow, caffe.

Xperia XA2.jpg
Sony Xperia XA2 là một trong số ít những chiếc smartphone dùng Snapdragon 630.
Nếu xếp theo năng lực xử lý thì có thể đưa Snapdragon 660 lên đầu, kế đến là 636 và thấp hơn là 630 (vẫn chưa phải 632? Qualcomm đặt tên kiểu này dễ gây hiểu nhầm lắm 😁). Snapdragon 630 là phiên bản SoC có 8 nhân nhưng đều là Cortex-A53 với 4 nhân chạy ở xung 2,2 Ghz và 4 nhân tiết kiệm điện xung 1,8 Ghz. Do đó, hiệu năng của Snapdragon 630 ở mức trung bình nhưng Adreno 508 lại có hiệu năng khá tốt, cải thiện 30% hiệu năng xử lý đồ họa và chơi game so với Adreno 506 trên Snapdragon 626 - phiên bản tiền nhiệm của Snapdragon 630.

Quảng cáo



Ngoại trừ khác biệt về các nhân thì Snapdragon 630 có các thông số còn lại y hệt 2 phiên bản Snapdragon 660 và 636 như cũng tích hợp modem Snapdragon X12 LTE Cat. 12/13, Spectra 160 ISP, hỗ trợ RAM LPDDR4-1333, bộ nhớ eMMC hoặc UFS. Tuy nhiên với thiết lập camera thì Snapdragon 630 lại hỗ trợ 2 camera 13 MP thay vì 16 MP. Điều khiến Snapdragon 630 được xếp gần với Snapdragon 660 hay 636 hơn là do nó cũng hỗ trợ Nerual Processing Engine để xử lý các tác vụ AI, hỗ trợ cả Quick Charge 4.0.

Cũng cần lưu ý là trong họ nhà Snapdragon 600 thì chỉ có 3 phiên bản SoC trên là 660, 636 và 630 hỗ trợ NPE và Quick Charge 4.0. Về mặt kết nối thì cả 3 đều hỗ trợ Bluetooth 5.0 và USB 3.1.

Giờ đến phần 3 con SoC tầm trung thật sự gồm Snapdragon 632, Snapdragon 625 và Snapdragon 450:

Snapdragon 600 middle.jpg
Snapdragon 632 mới ra mắt là SoC 8 nhân với 4 nhân Kryo 250 Gold tùy biến từ Cortex-A73 chạy ở xung tối đa 1,8 Ghz và 4 nhân Kryo 250 Silver tùy biến từ Cortex-A53 với xung tối đa 1,8 GHz. Tính ra Snapdragon 632 còn yếu hơn đôi chút so với Snapdragon 626 bởi xung của 4 nhân Kryo 250 Silver trên phiên bản này đến 2 GHz. Tuy vậy Snapdragon 626 lại không được các nhà sản xuất sử dụng nhiều như Snapdragon 625 thế nên trong bài này chúng ta không nhắc đến 626.

Tinhte.vn_HTC_Desire_12+-5.jpg
HTC Desire 12+ chạy Snapdragon 450 cho hiệu năng khá tốt.
Thêm vào đó có thể đưa Snapdragon 450 vào danh sách này bởi 450 về cơ bản là một phiên bản giảm xung của Snapdragon 625 với 8 nhân Cortex-A53 ở xung 1,8 GHz và khác biệt chính là độ phân giải video mà nó có thể mã hóa/giải mã. Snapdragon 632 và 625 có thể mã hóa/giải mã ở độ phân giải 4K UHD@30 fps trong khi Snapdragon 450 chỉ hỗ trợ FHD+@60 fps.

Quảng cáo



3 phiên bản này có một số đặc điểm chung như:
1. Đều tích hợp Adreno 506;
2. Đều có vi xử lý tín hiệu kỹ thuật số Hexagon 546;
3. Hỗ trợ đơn camera 24 MP và 2 camera 13 MP;
4. Hỗ trợ màn hình FHD+;
5. Tích hợp Snapdragon X9 LTE Cat. 13/7;
6. Hỗ trợ Quick Charge 3.0 và USB 3.0.

Ở phân khúc này thì có thể xếp Snapdragon 632 mạnh nhất, Snapdragon 625 là phiên bản rút gọn của Snapdragon 632 và Snapdragon 450 là biến thể yếu hơn của Snapdragon 625.

*Chốt: Snapdragon 660 > Snapdragon 636 > Snapdragon 630 > Snapdragon 632 > Snapdragon 625 > Snapdragon 450.

Anh em thấy đó, không phải cứ số to hơn là mạnh hơn, hy vọng qua bài này thì anh em đã biết được sức mạnh của các phiên bản Snapdragon 600 hiện đang được trang bị phổ biến trên các thiết bị tầm trung và thậm chí là cao cấp hiện tại. Chẳng hạn như Snapdragon 660 là con SoC mạnh nhất dòng Snapdragon 600, nó được trang bị trên rất nhiều dòng máy như ASUS Zenfone 4, Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi Note 3, Oppo R11s với mức giá dưới 10 triệu nhưng BlackBerry Key2 với mức giá cao cấp cũng sử dụng con SoC này. Trong khi đó ở đầu kia của bảng xếp hạng, Snapdragon 625 là phiên bản SoC tầm trung phổ biến nhất khi nó được rất nhiều hãng làm điện thoại khai thác với phân khúc giá tầm 5, 6 triệu như dòng Redmi của Xiaomi, Huawei Nova, Moto Z Play, G5 Plus, Samsung Galaxy C7 và cao cấp có BlackBerry KeyOne.

Theo: Gizmochina
70 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Có dòng 6xx vs 4xx là khá rối, chứ dòng 8xx thì to là mạnh. Gần đây có 7xx cũng là dòng cận cao cấp mà ko thấy mod nhắc😃
ronaldomu
TÍCH CỰC
6 năm
@causelove94 Phải ông này mà làm cho Qualcomm chắc nó đóng cửa sớm 😆)
@AZwarrior @ochinchin69 Ý em là 3 con chip đó đại diện cho 3 phân khúc:
Phân khúc cao cấp (đt từ 12tr trở lên, như bác thấy con 845 đt 12tr cũng có, mà đt trên 20tr cũng dùng còn gì).
Phân khúc cận cao cấp (đt từ 8tr đến 12tr).
Phân khúc trung cấp (đt từ 4tr đến 8tr, như bác thấy gần đây có con Zenfone Max Pro M1 và Zenfone 5 cùng dùng chip 636 đó).
Còn phân khúc giá rẻ thì em bảo là nhường lại cho MediaTek rồi, chứ dòng 2xx có mấy hãng xài đâu.
Con chip chỉ là 1 thành phần quyết định giá đt thôi, còn bao nhiêu thành phần khác, yếu tố khác mà, thế nên việc 2 chiếc đt dùng chung 1 con chip chênh nhau nhiều triệu đồng là chuyện bình thường.
Như các bác thấy con chip 630 Qualcomm ra mắt cả hơn năm có mấy đt dùng đâu, các hãng cứ vẫn dùng con 625 đã ra mắt trước đó khá lâu.
Thế nên thà ra mắt ít mà có sự cải thiện rõ rệt còn hơn là ra những con mạnh hơn 1 xíu, xong rồi giá thì đắt hơn thì các hãng đt cứ đặt hàng chip cũ thôi.
@causelove94 Thế b có biết việc 630 nó ko hơn gì 625 chính là cách qualcomm đẩy mạnh doanh số của 625 ko? Và thực tế là con 625 vẫn đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu hiện tại của đa số người. Nên qualcomm mới tìm cách khai thác tối đa, nếu ko ra chip mới thì lại mang tiếng là giậm chân tại chỗ, ra chip mạnh hơn mà rẻ như 625 thì coi như 625 hết đất sống, phí dây chuyền sản xuất trong khi thực tế có thể khai thác thêm, vậy thì chỉ việc đổi mới chút ít cho gọi là có chip mới hàng năm, thực tế k hơn gì thì ngta sẽ chọn 625 cho lợi ích kinh tế, và cũng đúng mục đích hướng tới của qualcomm luôn. Đại loại vậy nên mới có 630 632 ... còn chuyện 12tr dùng cùng chip với 20tr mà bạn nói là của 2 hãng khác nhau nhé, còn cùng 1 hãng kbh có chuyện như thế đâu.
ronaldomu
TÍCH CỰC
6 năm
@AZwarrior "còn chuyện 12tr dùng cùng chip với 20tr mà bạn nói là của 2 hãng khác nhau nhé, còn cùng 1 hãng kbh có chuyện như thế đâu." -> Câu này quá chính xác 😃

Thực tế đối với các hãng, để giảm giá thành 1 trong những việc cần làm là đổi chip. Chip yếu hơn, ít tính năng hơn sẽ có giá thành yếu hơn. Do đó không thể như bạn love94 nói là chỉ có 1 vài con cho vài dòng được.
Không lẽ 1 con giá 4tr xài chip ngang con 8tr; con giá 9tr xài chip ngang con 12tr. Con 12tr xài cùng chip với con 20tr 😃
Mà NSX Chip nó đâu làm chip cho 1 hãng. Cũng sẽ sẽ đẩy xung, thêm nhịp, đổi tên cả thôi 😃
Phế Vật !
Ôi 660 vẫn mạnh chán!
Không biết giá mỗi con cpu khác nhau thế nào. Sao nhà sản xuất điện thoại không lắp con cpu cao nhất có thể trong phân khúc.
Thắc mắc vậy thôi.
@Hai Dương Đình Giá nó khác mà bác. Mỗi con lại hỗ trợ 1 vài tính năng mới. Chẳng hạn như quick charge, tích hợp thêm thì đội thêm giá mà không tích hợp thì lại phí, thà dùng con thấp cũng ổn.
@Yan20142297 Hầu như mình thấy con nào đầu 6 cũng đa phần hỗ trợ quickcharge.
Nhưng người tiêu dùng thường so sánh hiệu năng hơn là tính năng.
@Hai Dương Đình Nói về lí do thì nhiều lắm, tóm gọn lại vào mấy chữ " chiến lược kinh doanh " thôi. Chưa kể giá bán phụ thuộc vào 1 đống thứ khác chứ k phải do con cpu quyết định. Và việc làm ra cái điện thoại tốt nhất có thể trong tầm tiền ... cũng k phải cách kinh doanh tốt, làm vậy là tự giết khả năng phát triển của nhà sản xuất.
Không chơi game nặng. Mua đt về chỉ xem phim nghe nhạc. Mà cứ thấy so sánh SoC, đo benmark các thứ là lại nhảy vào xem. Bệnh cmnr 😁
@Pinochio Pinochio chip xịn được lới cái được hỗ trợ lâu hơn mấy con tầm thấp
bomy
CAO CẤP
6 năm
@Yan20142297 Tâm lý người dùng mà bác. Bao giờ con người ta cũng muốn món tốt nhất trong tầm tiền. Mặc dù ko dùng đến nhiều nhưng tâm lý cứ mua thừa ra tí ko đung bây giờ thì dùng sau này. Nhưng thực tế xài cái máy 1-2 năm là chán lòi rồi. Chả bán gấp trc khi nó chậm, hư 😃
@bomy 2 năm mình đổi đt 3 lần nên cũng mau chán mà nói cấu hình bây giờ là khá đủ cho mọi nhu cầu rồi
ChipHero
TÍCH CỰC
6 năm
@bomy thế mà xài con máy 2 năm rưỡi rồi vẫn thấy ok, pin thì hẻo đi kha khá rồi (ss note5)
Tương lai gần nếu đổi máy sẽ tham khảo mimix3 😁
nhức đầu vãi
Không phải cứ số to là mạnh hơn cho tất cả các trường hợp. Nhưng với những thằng gà mờ như mình thì cứ thấy số to nhất trong khả năng có thể thì hốt. Dù nó k mạnh nhất nhưng chắc chắn nó k phải là thằng ốm yêu
Đẻ nhiều phân khúc giá càng trải dài càng hay nhưng có nhất thiết phải bé mạnh ngang lớn không?
Qualcomm đơn giản hóa để người dùng chọn "cho dễ" nhưng hóa ra lại mập mờ cứ như Intel core i vậy
anhutsg
CAO CẤP
6 năm
Snap 450 vậy nó bịn kia phù phép sao bắn tận 9 triệu , kinh hồn.
tonyteo6211
ĐẠI BÀNG
6 năm
đổi điện thoại tùm lum nhưng ko chơi game mà chỉ đọc báo, lướt FB, xem Youtube, nhu cầu bây giờ chỉ cần màn đẹp pin thiệt to chụp hình ok. còn mấy cái xung nhịp cao chẳng cần lắm. con chip nào giờ cũng gánh khỏe.
Nếu Snapdragon 632 với nhân Kryo 250 Gold từ Cortex A73 xung 1.8Ghz như thông tin anh đưa ra thì 632 thua 630 về hiệu năng đồ hoạ, còn hiệu năng xử lý 632 đứng trên 630 là cái chắc, mà Adreno 508 không chênh nhiều với 506, xét tổng thể 632 phải hơn 630 hoặc ít nhất là ngang nếu bù trừ giữa chơi game và tác vụ bình thường.
loctrang2412
ĐẠI BÀNG
6 năm
đọc mà kéo lên kéo xuống hoa hết cả mắt. mình k phải dân công nghê nhung cung thích mấy bài thế này. Cám Ơn Mod
Loạn đao pháp
Cứ iPhone mà chơi 😃
slbadguy
TÍCH CỰC
6 năm
636 giá rẻ mới đúng, <5tr cũng có mà
duckvy
TÍCH CỰC
6 năm
@slbadguy Tuỳ vào giá của nhà sản xuất điện thoại thôi. Có NSX cũng 636 mà bán gía trên trời.
@slbadguy Có con 450 còn bán 9tr nữa là. 😁
ngocnono
ĐẠI BÀNG
6 năm
@slbadguy Thì bài nay đang tâng 450 là chính
solarbizz
TÍCH CỰC
6 năm
Snap 632 có 4 nhân kryo A73 thì ko thể thua 630 toàn nhân cortex A53 về hiệu năng được .thấy các đặt tên của quadcomn cũng đúng mà khá là rối kiểu lâu lâu nhét thêm 1 con mới vào giữa .
Cortex-A73-hexa-core-1000x562.jpg
cuối cùng là a6+ vẫn cùi bắp chứ gì
drphongcool
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình nghĩ không nên cho con chíp 450 vào chung với chíp 6xx vì ngoài hiệu năng gần bằng ra (chỉ gần bằng thôi nhé) thì những tính năng còn lại đều thua dòng 6xx). Hãy tinh-tế nha anh em, có thể đang quảng cáo cho những chiếc điện thoại dùng chíp 450 đấy. Thân ái
ngocnono
ĐẠI BÀNG
6 năm
@tobe2405 Vâng anh khôn dồi. Thằng học lớp 3 thông minh hơn thằng lớp 6 thì nó vẫn là thằng học tiểu học thôi
@ngocnono nhiều khi mấy thằng lớp 6 mà ngờ u thì mấy thằng khôn lớp 3 nó vẫn chỉ cho như thường nhé 😃
ngocnono
ĐẠI BÀNG
6 năm
@tobe2405 Anh khôn quá. Vấn đề đọc hiểu của anh chán thật. Phân cấp tiểu học và trung học rõ ràng. Đẳng cấp và lv của chúng nó khác nhau anh khôn ạ.
drphongcool
ĐẠI BÀNG
6 năm
@ngocnono Nói chi cho mệt bạn ơi. Một con chíp dòng 4xx mới ra so với con dòng 6xx ra hơn 2 năm, rồi nói là con chíp 4xx đó là dòng trung cấp. Vậy mà có nhiều người cũng nhảy vào nói chuyện như vô học. Đừng tốn thời gian cho mấy đứa như vậy bạn ơi
A4. A5. A6. A7. A8. A9. A10. A11 =)) dễ nhớ.
@Nguyễn Đăng Khắc Xàm xàm, thằng Apple nó có ra dòng ĐT trung cấp với thấp cấp không mà dễ với khó?
@giangvo200837 Thì tôi chỉ nói vậy thôi. Động chạm gì trung vs cao cấp gì đâu ? . Nóng thế

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019