Khoảng 2016 em bắt đầu đi làm IT, lúc đó em rất thích Google chorme vì bản thân dùng cảm thấy Oke, nó tác động mạnh mẽ tới mức hàng trăm máy công ty phải xài Google chorme ( mình thấy ổn thì mình dùng thôi), nhưng vì lý do công việc phải download hàng và upload hàng, mà lâu lâu Google chorme nó bi chậm, chả hiểu sao cài thằng Coccoc nó lại tải về up lên ầm ầm ( cơ chế thế nào đọc xong quên rồi), thế là một số máy chủ chốt, cài thêm thằng Coccoc vào, ở thời điểm hiện tại máy cá nhân thì cũng xài Firefox, thích nhất cái khoản bảo mật. Chốt lại Google chorme có cảm giác tốn RAM hơn Firefox , nhưng vì thói quen nên bật lên cứ Google chorme mà xài thôi.
Mình dùng Firefox vì:
1. Hỗ trợ tốt cho web dev, giao diện F12 đẹp, dễ nhìn, đa năng
2. Giao diện có thể tùy biến mạnh (sắp xếp, thêm bớt các đối tượng)
3. Bản Quantum mới đã đc đầu tư lại về giao diện, đặc biệt là các animation, dù nó chưa bằng Opera Neon
4. Dùng hơn chục năm quen rồi, bỏ cũng khó
5. Để ủng hộ tổ chức phi lợi nhuận Mozilla. Hiện Gecko của Mozilla là đối trọng duy nhất so với phần còn lại (Blink/WebKit). Nếu như Mozilla ngừng hoạt động, nó giống như chỉ còn hoặc Android hoặc iOS vậy!
6. Để bớt sự phụ thuộc vào hệ sinh thái Google
7. Hiện là trình duyệt cuối cùng hỗ trợ Win XP (có thể nói là vậy, Cốc cốc nhìn thì tưởng vẫn hỗ trợ nhưng lõi Chromium ko đc cập nhật, chỉ là bản 50), mặc dù đến tháng 8 này cũng nghỉ. Nhắc vậy thôi chứ em ko còn dùng XP, nhưng ở VN thị phần XP vẫn còn rất lớn.