Thích Firefox hơn vì mượt, nhẹ, đồng bộ tốt theo thiết bị, plug-in khá ổn, tính năng chụp toàn bộ trang web cực tốt và không cần dùng thêm plug-in, tuỳ chỉnh trang web cụ thể với cookie và cache.
2010 bắt đầu bằng IE sau đó nửa tháng quẩy luôn chrome ( lúc ấy mới là phiên bản 9.x ) sau đó lại xài thêm FF đồng thời. Thằng chrome bắt đầu nhanh bá cmn đạo nên xài luôn tới giờ, ff cũng ít xài khi chrome lỗi mới xài. IE thì xóa thẳng cổ ngay khi cài xong win.
Vẫn vote cho chrome vì nhanh, đồng bộ, đơn giản, ngốn ram với cpu thì không để ý máy trâu rồi ngốn nữa vẫn cứ chơi.
Xài Safari (đằng nào thì mình dùng macOS nó cũng có thông tin gì nó thích rồi, xài Safari sẽ ko bị mất thêm thông tin). Google Chrome và Firefox chỉ dùng để download video, dùng các extension mà Safari không có như Ledger nano S. Anh Google thì nổi tiếng moi móc thông tin người dùng và dùng vào các mục đích của anh ấy rồi, còn anh Firefox thì chẳng có gì đảm bảo cho 1 trình duyệt Free (họ cần phải có gì để sống)