Trên tay ly cafe mới, không cần ống hút của Starbucks

cuhiep
15/7/2018 14:41Phản hồi: 208
208 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhiều ông cứ to mồm bảo vệ môi trường là phải bỏ hết nhựa... Nếu các bạn muốn bảo vệ môi trường triệt để thì các bạn nên tự sát luôn đi, vì tất cả các thói quen của con người đều ảnh hưởng đến môi trường. "Bảo vệ môi trường" ở đây chỉ cần cải thiện trong từng hành động nhỏ trở lên là ok rồi.
@bestboy2142 Cố gắng nhiều nhất có thể thôi. Chứ cực đoan quá thì về thời nguyên thủy sống.
prochang
TÍCH CỰC
6 năm
Giờ vấn đề bảo vệ môi trường có vẻ đang được quan tâm mạnh trên thế giới. Ở Úc bang mình ở giờ đi siêu thị ko được cho túi bóng free nữa mà phải mua túi nhựa dùng được nhiều lần.
@prochang Ở Úc nó không thèm sài ống hút uống cà phê, có mỗi bọn Starbucks mới dùng ống hút. Còn bọn siêu thị không dùng túi ny lông là do chính phủ nó bắt buộc chứ có phải do bọn nó muốn bảo vệ môi trường đâu. Trc mình thấy có mỗi bọn Aldi không sài để tiết kiệm chi phí =)))))
TigerNo.1
ĐẠI BÀNG
6 năm
McDonal đã có từ lâu, ví dụ ở Sing, Hongkong... cốc uống cả nút đậy cái chỗ uống, ko dùng ống hút.
ancut83
ĐẠI BÀNG
6 năm
Haizz, phụ nữ son môi vẫn ống hút như thường, con trai thì thế nào chả được
Dương 1H
TÍCH CỰC
6 năm
Cafe đá phải uống như bác cuhiep mới đã, đặc biệt là vào mua nắng nóng. Tu 1 mạch hết cốc thật là tuyệt :p
Cốc giấy takeaway cũng thích lắm ạ
Không nên để Cu hiệp làm mẫu, xấu trai quá. Và cũng thấy tinhte không nên trên tay mấy thứ vớ vẩn này, tuy là được thuê nhưng làm gì cho nó xứng với "chất" tinhte hơn đi chứ
@nguyenduykhanh36 Thuê cái đầu mày.
mồm toàn răng, rách mẹ hết hộp
Macole
ĐẠI BÀNG
6 năm
Vẫn chưa khả thi, mấy em gái thì thích làm dáng nên chỉ dùng ống hút thôi, đi với trai cầm cái li tu ừng ực sao được :p
bác sỹ nha khoa khuyến cáo uống café trà nước ngọt... (trừ nước lọc) nên dung ống hút để các chat không tiếp xúc với rang gây mòn men răng
@nguyenviphung Nên đổi bác sĩ khác. Hahaha
Những thứ nào mà khó phân hủy thì cố gắng gia tăng thời gian sử dụng nó là cũng sẽ giảm được phát thải ra môi trường.
Vậy take away cũng dễ bị sóng đổ. Nhưng đơn giản là đâu có sản phẩm nào là perfect chứ. Ủng hộ.
x264
TÍCH CỰC
6 năm
Cãi nhau kinh quá. Nếu có tranh luận nên dùng lý lẽ chứ. Giảm ống hút nhưng phải thiết kế lại cốc, nhưng vấn đề là ống hút rất có hại nếu trẻ em, động vật nuốt phải. Ngoài ra, giảm từ 2 cái xuống còn 1 cái cũng đã là tiến bộ rồi. Mấy ông kêu làm màu thì nên xem lại kiến thức. Hay các ông cho rằng bé thế thì đừng làm.

Giống hệt mấy ông vào kêu xe điện giảm dùng xăng dầu, nhưng lại làm ô nhiễm gián tiếp qua việc sản xuất điện. Nói thế bằng hoà, thế thì sáng chế ra cái xe điện làm gì, ô nhiễm bằng nhau. Sao không tính đến lúc nó sản xuất được điện sạch và đến lúc hết dầu vẫn có xe chạy.
@x264 Yêu
Vmemory
CAO CẤP
6 năm
Nên hạn chế dùng đồ nhựa dùng 1 lần, ví dụ như ống hút, có thể chuyển sang ống hút thủy tinh hay inox
Cafe gì loãng như nhân trần thế 😆
nin_kute
TÍCH CỰC
6 năm
Ko uống bằng ống hút mốt răng vàng khè thấy ghê
Thiết kế thêm trong lòng cốc một đường ống cỡ ống út trà sữa chạy tới miệng kín đảm bảo đá vẫn ở trong là xong gì phải phức tạp.
zzkiuzz
TÍCH CỰC
6 năm
Cái này cũng trên tay được hả 😁
Mấy cái ly này chỗ mình dùng từ mấy kiếp chả ai quan tâm :D
đến thế mà còn tin
Nghe ông Hổ lý luận hài vãi! Nghe nè, dễ lắm: thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019