Sau một vài thử nghiệm với chiếc Macbook Pro Touchbar 15 inch 2018 sử dụng chip Core i7-8850H, mình phát hiện rằng không chỉ phiên bản Core i9 mà cả Core i7 cũng gặp vấn đề về nhiệt dẫn đến giảm xung. Có vẻ như CPU 6 nhân đã vượt quá khả năng tản nhiệt của Macbook Pro, thậm chí đến chuyện giữ xung nhịp mặc định cũng là điều khó khăn.
Theo Intel thì bộ xử lý Core i7-8850H trên Macbook Pro được trang bị 6 nhân/12 luồng cùng xung nhịp mặc định là 2,6 GHz. Khi chạy Turbo Boost đơn nhân thì mức xung tối đa mà chip này có thể đạt được là 4,3 GHz. Để theo dõi tình trạng CPU thì mình dùng ứng dụng Intel Power Gadget. Máy được cắm điện để đạt hiệu năng cao nhất, phòng máy lạnh 24 độ.
Bài thử đầu tiên là xuất video 4K bằng Adobe Premiere Pro, phần mềm rất phổ biến đối với các bạn dựng phim. Một điều cần lưu ý là Premiere Pro nổi tiếng là không tối ưu tốt nên chuyện không tận dụng hết CPU là điều bình thường.
Kết quả cho thấy bất chấp phần mềm chỉ tận dụng được khoảng 70-80% khả năng CPU thì Macbook Pro vẫn gặp khó khăn ngay trong việc giữ mức xung mặc định 2,6 GHz. Thậm chí một số thời điểm xung nhịp của Core i7-8850H hạ xuống chỉ còn 2,3 GHz mà thôi. Nhiệt độ cũng rất cao, dao động từ 90 - 100 độ (ngưỡng giới hạn của Macbook Pro).
Bài thử thứ 2 là với phần mềm Cinebench R15. Trong hình ở dưới bạn sẽ thấy kết quả tham khảo Macbook Pro 2018 phiên bản 15 inch khi cắm điện (920 cb đa nhân/179 cb đơn nhân) và chỉ chạy pin (844 cb đa nhân/173 cb đơn nhân). Điều này một lần nữa xác định rằng để tận dụng tối đa hiệu năng của Macbook Pro 15 inch thì bạn sẽ cần phải cắm nguồn, tuy vậy chênh lệch cũng không quá nhiều.
Mình thử nghiệm với cả 2 chế độ đa nhân và đơn nhân, kết quả như sau;
Ở chế độ đơn nhân thì xung nhịp của CPU lên được khoảng 4,1 GHz, thấp hơn một chút so với mức công bố Turbo Boost 4,3 GHz mặc định của Core i7-8850H. Nhiệt độ cũng rất cao, dao động trong khoảng 85-95 độ.
Kết luận
Quảng cáo