Phát xít Đức là tên gọi không chính xác và chính thức. Đúng ra là Đức Quốc Xã. Tên Đức đầy đủ Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
holale @hwithv Uh. Cái bạn nói thì rất nhiều người. Và trên tinh tế thì mình cá là không mấy ai không biết. Nhưng người ta vẫn gọi là phát xít vì sao thì bạn chắc cũng biết.
abbvvhh @hwithv Một nét đặc trưng nổi bật của Đức Quốc Xã là vấn đề phân biệt chủng tộc, đặc biệt là bài Do Thái. Các dân tộc German (chủng tộc Bắc Âu) được cho là chủng tộc Aryan thuần khiết nhất, do đó là chủng tộc thượng đẳng. Hàng triệu người Do Thái và các nạn nhân khác, bất kỳ ai mà Quốc xã cho là "đáng ghét, hạ đẳng, không mong muốn", đã bị khủng bố và tàn sát trong cuộc diệt chủng Holocaust. = Chính vì vậy mà bị gọi là Phát xít đấy bạn. Nạn nhân mới nhất là anh chàng Mesut Oezil.
hoanganhvudelux @hwithv Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei = Đảng công nhân xã hội chủ nghĩa quốc gia Đức (nó là những gì GG Sama dịch ra)
noalana1 @holale nhưng mà bài này đang nói trên phương diện khoa học chứ không phải nói về tội ác chiến tranh, nên mình thấy bác kia góp í chính xác
Đặng Nguyễn Minh Hải @hwithv Mình nghe nói là phát xít đức là một dạng chủ nghĩa xã hội độc đoán, thế quái nào sgk nói là thuộc chủ nghĩa tư bản
hoanganhvudelux @mvh02121993 Có 2 câu nói rất hay như thế này "Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng. Miễn là con mèo đó bắt được chuột." "Quần chúng chỉ là những con số không dài vô tận, giá trị chỉ là ở con số đầu" Người Mông Cổ đi thẳng từ một cái miếng đất bé con con thành đứng đầu thế giới nhờ Thành Cát Tư Hãn. Người Nhật Bản đi từ chế độ phong kiến chuyển qua tư bản nhờ Minh Trị Người Israel đi khắp thế giới nhưng vẫn giữ gìn bản sắc của mình và phát triển tột bậc nhờ Mose và triết học của ông. Liệu cái tên có nghĩa lý gì, vấn đề quan trọng khi phát triển liệu chỉ cần cái tên, cái mô hình hay là cần nhà lãnh đạo hay dân tộc . Theo mình thì cái đầu tiên là cần có một người lãnh đạo đủ cứng rắn, mạnh mẽ, đủ sức tiên phong trong thời gian sống của mình phải truyền được tinh thần, ý chí cho nhân dân.
hoanganhvudelux @mvh02121993 Có 2 câu nói rất hay như thế này "Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng. Miễn là con mèo đó bắt được chuột." "Quần chúng chỉ là những con số không dài vô tận, giá trị chỉ là ở con số đầu" Người Mông Cổ đi thẳng từ một cái miếng đất bé con con thành đứng đầu thế giới nhờ Thành Cát Tư Hãn. Người Nhật Bản đi từ chế độ phong kiến chuyển qua tư bản nhờ Minh Trị Người Israel đi khắp thế giới nhưng vẫn giữ gìn bản sắc của mình và phát triển tột bậc nhờ Mose và triết học của ông. Liệu cái tên có nghĩa lý gì, vấn đề quan trọng khi phát triển liệu chỉ cần cái tên, cái mô hình hay là cần nhà lãnh đạo hay dân tộc . Theo mình thì cái đầu tiên là cần có một người lãnh đạo đủ cứng rắn, mạnh mẽ, đủ sức tiên phong trong thời gian sống của mình phải truyền được tinh thần, ý chí cho nhân dân.
mvh02121993 @hoanganhvudelux wow, truyền tinh thần và ý chí đã đời rồi biến chất, thối nát, bắt được con chuột thúi vậy cũng ko ham.