Màn hình OLED trên iPhone X được cung cấp bởi Samsung và LG Display cũng sẽ tham gia vào cuối năm nay. Thế nhưng cuộc đua giành "vé" cung cấp màn hình OLED không chỉ của người Hàn Quốc, Trung Quốc cũng đang tham vọng bước chân vào chuỗi cung ứng linh kiện cao cấp này. Theo một nguồn tin thân cận với BOE Technology Group Co - công ty chuyên làm màn hình LCD, hiện đang cung cấp cho iPad và MacBook thì hãng này cũng đang thương thuyết với Apple để trở thành nhà cung ứng màn hình OLED cho iPhone.
David Hsieh - giám đốc bộ phận nghiên cứu màn hình của công ty phân tích dữ liệu HIS Market: "Nhiều năm về trước, người ta thường nói Trung Quốc không thể làm màn hình OLED nhưng tôi nghĩ BOE đang đưa ra một ví dụ rất điển hình là không gì là không thể đối với họ."
Hiện tại Samsung là nhà cung cấp màn hình OLED độc quyền cho Apple trong khi đó LG Display theo kế hoạch ban đầu chỉ cung cấp từ 3 đến 5 triệu chiếc, chiếm một lượng khá nhỏ trong doanh số bán ra iPhone X và hãng này đang gấp rút tăng sản lượng. Việc LG Display tăng sản lượng sẽ giúp Apple có thêm lợi thế trong việc đàm phán về giá với Samsung bởi vị thế của Samsung đối với Apple vừa là nhà cung cấp màn hình chính, vừa là đối thủ trực tiếp và dĩ nhiên Apple đang muốn giảm lệ thuộc vào hãng này. Màn hình OLED là thành phần có giá cao khiến iPhone X có giá khởi điểm đến $1000 và doanh số không đạt như kỳ vọng.
BOE dường như đã trình các kế hoạch sản xuất của 2 dây chuyền này cho Apple và các quan chức trong ban điều hành công ty cũng đã có cuộc gặp với Apple với hy vọng có được bản hợp đồng cung cấp linh kiện cho iPhone trong tương lai, đặc biệt là màn hình gập cho thiết bị xuất hiện trong bằng sáng chế của Apple rò rỉ gần đây.
Dòng màn hình OLED dẻo thế hệ thứ 6 đầu tiên của BOE đã bắt đầu được sản xuất hàng luật từ cuối tháng rồi. BOE khẳng định đang nắm giữ công nghệ bay hơi và công nghệ ghép film mỏng tiên tiến nhất thế giới, thứ giúp tấm nền màn hình có thể bẻ cong, gập lại được.
Chưa rõ liệu BOE có trở thành nhà cung cấp màn hình OLED cho Apple hay không và nếu thành công, BOE không chỉ chứng minh năng lực sản xuất của mình mà còn ghi điểm lớn cho Trung Quốc trên cuộc đua với Hàn và Nhật về kỹ thuật chế tạo màn hình tiên tiến.
David Hsieh - giám đốc bộ phận nghiên cứu màn hình của công ty phân tích dữ liệu HIS Market: "Nhiều năm về trước, người ta thường nói Trung Quốc không thể làm màn hình OLED nhưng tôi nghĩ BOE đang đưa ra một ví dụ rất điển hình là không gì là không thể đối với họ."
BOE đã có những bước phát triển rất nhanh trong ngành công nghiệp màn hình hiển thị. Theo HIS Markit, chỉ mới năm ngoái, BOE đã trở thành nhà cung cấp màn hình LCD cỡ lớn số 1 thế giới, trước đó hãng này ở vị trí thứ 5. Đay cũng là công ty làm màn hình hiển thị duy nhất của Trung Quốc cung cấp sản phẩm cho Apple và chúng ta đều biết "quả táo" nổi tiếng khắt khe về chất lượng linh kiện đầu vào như thế nào.Hiện tại Samsung là nhà cung cấp màn hình OLED độc quyền cho Apple trong khi đó LG Display theo kế hoạch ban đầu chỉ cung cấp từ 3 đến 5 triệu chiếc, chiếm một lượng khá nhỏ trong doanh số bán ra iPhone X và hãng này đang gấp rút tăng sản lượng. Việc LG Display tăng sản lượng sẽ giúp Apple có thêm lợi thế trong việc đàm phán về giá với Samsung bởi vị thế của Samsung đối với Apple vừa là nhà cung cấp màn hình chính, vừa là đối thủ trực tiếp và dĩ nhiên Apple đang muốn giảm lệ thuộc vào hãng này. Màn hình OLED là thành phần có giá cao khiến iPhone X có giá khởi điểm đến $1000 và doanh số không đạt như kỳ vọng.
Hôm nay với sự xuất hiện của BOE, Apple sẽ có thêm cơ hội cân bằng chuỗi cung ứng màn hình OLED, từ đó giá thành của loại linh kiện này sẽ giảm xuống khiến giá iPhone X và các thế hệ iPhone dùng OLED về sau dễ tiếp cận hơn, giúp Apple giải quyết bài toán về doanh số khi iPhone vẫn là con át chủ bài trong hoạt động kinh doanh của quả táo.
BOE đang xây dựng 2 dây chuyền sản xuất OLED mới gồm B11 và B12 dành riêng cho Apple, theo nguồn tin. Công ty đã đầu tư khoảng 7,04 tỉ USD cho hoạt động xây dựng dây chuyền B11 trong khi B12 hiện đang trong quá trình đấu thầu. 2 nhà máy mới này sẽ sản xuất cả màn hình OLED dẻo và màn hình OLED gập cho Apple với tỉ lệ sản lượng lần lượt là 70% và 30% trên dây chuyền B11 và 50/50 trên dây chuyền B12. Dây chuyền B11 được đặt tại tỉnh Tứ Xuyên trong khi B12 khả năng sẽ được xây dựng tại Trùng Khánh. Công ty cũng được cho là bắt đầu đặt mua thiết bị cho dây chuyền đầu cuối từ đầu tháng 6.BOE dường như đã trình các kế hoạch sản xuất của 2 dây chuyền này cho Apple và các quan chức trong ban điều hành công ty cũng đã có cuộc gặp với Apple với hy vọng có được bản hợp đồng cung cấp linh kiện cho iPhone trong tương lai, đặc biệt là màn hình gập cho thiết bị xuất hiện trong bằng sáng chế của Apple rò rỉ gần đây.
Dòng màn hình OLED dẻo thế hệ thứ 6 đầu tiên của BOE đã bắt đầu được sản xuất hàng luật từ cuối tháng rồi. BOE khẳng định đang nắm giữ công nghệ bay hơi và công nghệ ghép film mỏng tiên tiến nhất thế giới, thứ giúp tấm nền màn hình có thể bẻ cong, gập lại được.
Chưa rõ liệu BOE có trở thành nhà cung cấp màn hình OLED cho Apple hay không và nếu thành công, BOE không chỉ chứng minh năng lực sản xuất của mình mà còn ghi điểm lớn cho Trung Quốc trên cuộc đua với Hàn và Nhật về kỹ thuật chế tạo màn hình tiên tiến.