Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Nghị sĩ Mỹ gởi thư cho Jeff Bezos và Amazon để hỏi lý do Rekognition nhận diện nhầm họ là tội phạm

Nam Air
27/7/2018 8:55Phản hồi: 27
Nghị sĩ Mỹ gởi thư cho Jeff Bezos và Amazon để hỏi lý do Rekognition nhận diện nhầm họ là tội phạm
Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) đưa ra một báo cáo cho biết hệ thống nhận diện khuôn mặt Rekognition của Amazon có vấn đề nghiêm trọng về độ chính xác. Cụ thể, sau khi quét dữ liệu khuôn mặt của tất cả nghị sĩ ở Thượng viện và Hạ viện Mỹ, rồi so sánh với cơ sở dữ liệu 25.000 ảnh phạm nhân, có 28 nghị sĩ bị cho kết quả là trùng với danh sách tội phạm đó.

Ngay lập tức, Thượng nghị sĩ Edward Markey, 2 dân biểu (Hạ nghị sĩ) Luis Gutierrez và Mark DeSaulnier đã gởi thư tới Amazon và Jeff Bezos để hỏi cho ra lẽ việc này, đặc biệt là khi Rekognition sẽ được bán cho các cơ quan nhà nước.

Trong thư, các nghị sĩ nói rằng "hiệu quả và tác động của công nghệ nhận diện khuôn mặt (của Rekognition) chưa được hiểu rõ, khi nó được sử dụng như một công cụ giám sát của chính phủ, có thể liên quan tới các vấn đề nhân quyền và quyền riêng tư của người dân". Liệu Rekognition của Amazon có quét và lưu dữ liệu khuôn mặt của trẻ em dưới 13 tuổi hay không, vì rõ ràng là Amazon phải tuân theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em khi online đã được ban hành ở nước này.

rekonigtion.jpg

Ngoài ra, các nghị sĩ cũng đòi hỏi Amazon công bố thông tin đầy đủ về các cơ quan nhà nước đã mua Rekognition hoặc liên hệ với Amazon để mua hệ thống này. Liệu phần mềm nhận diện khuôn mặt đó có được kết hợp với hệ thống camera của cảnh sát, hoặc hệ thống camera nhận diện khuôn mặt được lắp đặt ở những nơi công cộng hay không.

3 nghị sĩ nêu trên cho biết sẽ chờ câu trả lời của Amazon trước ngày 20/8.

Theo Engadget
27 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Từ nhận họ hàng đến tội phạm cũng bình thường thôi. Ờ đó được gọi là tính năng.
@8800 Carbon Arte Nhiều đứa tự té chết nữa... lạ lắm
zzvilzz
TÍCH CỰC
6 năm
@viet net Câu chuyện muôn thuở. Khách hàng thấy sản phẩm hoạt động tốt, đáng từng xu bỏ ra khi mua. Dev team thì chỉ thấy bug và bug 😆
@viet net Thì đúng là thường thôi mà. Dữ liệu chưa đầy đủ, cần thêm thời gian để học. Máy học chứ có phải con người đâu. Đến con người còn nhận nhầm thì máy nhầm là chuyện bình thường. Căn bản là nhầm mà không gây ra điều gì quá nghiêm trọng.
khi nào bán cho tư nhân mới lo chứ nhỉ ???
trieu04
TÍCH CỰC
6 năm
Thật THÚ VỊ và HÀI HƯỚC 😁
(chúng tôi gọi đó là CHẤT) :D:rolleyes:
Không sao đâu, FakeID còn nhận mẹ/con-anh/em là 1 và mở máy cho dùng cơ mà 😆)
@buihai83 uk , mở dc là tốt đấy . k mở đc mới căng
@mimi_emyeu Không mở được thì dùng mã Pin, quên mã pin thì dùng icloud...
_LION_kinG_
ĐẠI BÀNG
6 năm
Có cái gì trên đời không có sai sót. Vấn đề là tỷ lệ sai sót bao nhiêu. Bị nhận diện là tội phạm thì phải double check lại chứ. Cứ hệ thống nhận diện là CS đi bắt à.
egoz
ĐẠI BÀNG
6 năm
@_LION_kinG_ người ta là Nghị sỹ, kiện phỉ báng là chết mẹ amazon
_LION_kinG_
ĐẠI BÀNG
6 năm
@egoz Giỏi kiện đi :v

Nghị sỹ to vãi cả ra. So 1-2 ông nghị với cái Amazon trăm tỷ USD khỏi so cũng thấy ai to hơn.
egoz
ĐẠI BÀNG
6 năm
@_LION_kinG_ nghị sỹ là nơi để dân bày tỏ y/c của mình, cả HK chỉ có ~200ng mà bảo k to. trăm tỷ USD so với chính quyền chả là gì đâu
_LION_kinG_
ĐẠI BÀNG
6 năm
@egoz Được mấy ông nghị sỹ phản đối mà đòi lôi cả cái nghị viện vô?

Và cả thượng cả hạ thì thì ~500 nhé.

Với trăm tỷ trong tay chắc mối quan hệ, khả năng vận động hành lang của amazon yếu lắm đấy
Mấy cái này còn lâu lắm. Nhưng vậy là ghê rồi
do ăn ở
dual1
CAO CẤP
6 năm
May cho chú là chưa quyét a trump đó, không là anh nhảy đổng lên cho chú lên dĩa rồi.
Cho quét các vị tại VN thì còn nhận diện ‘’ nhầm ‘’ nữa 😆.Hoặc cũng có thể ko nhầm
louisntt
ĐẠI BÀNG
6 năm
@nguyenhung6611 Có khi thấy có tên mình trong danh sách phạm tội là lại lo chạy án ngay ấy chứ, ko thì lại thắc mắc là tại sao có mặt tôi mà ko có ông A ông B 😁. Nhầm lsao đc.
Tưởng nhận nhầm Jeff là tội phạm chứ. Cả title lẫn ảnh cover đều làm mình nghĩ vậy :|
vnv88
TÍCH CỰC
6 năm
@nhoc_maruko9x Không có vấn đề về đọc hiểu nhưng mình cũng mất một lúc để nghĩ xem "họ" là Nghị sĩ Mỹ hay Jeff Bezos và Amazon :/
Mắt ông Jeff này lệch pha thì phải?
dlcky
TÍCH CỰC
6 năm
Có khi nào nó dự đoán trước tương lai sẽ trở thành tội phạm ko :p
Nhận nhầm mặt người ra mặt người (khác) cũng ổn mà. Với lại nó là máy móc, tha thứ được. Chứ ở VN thấy người ta nhận nhầm hoài, rõ ràng là mặt người mà nó cứ nói là mặt lol
minhduyy
ĐẠI BÀNG
6 năm
có khi lại là tội phạm thật thì sao? 😆)
TQD.
TÍCH CỰC
6 năm
Có tố chất tội phạm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019