Vừa sử dụng vừa sạc hay gần hết rồi mới cắm sạc

cool3366
23/7/2018 5:32Phản hồi: 18
Chào các bác, em có câu hỏi như trên. Bình thường e sử dụng gần hết pin rồi mới sạc. Nhưng vừa rồi mới đọc đc cmt là (đối với macbook) nên luôn luôn cắm nguồn cho máy.
Các bác cho ý kiến đc k ạ ?
18 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lộc Khóm
ĐẠI BÀNG
6 năm
Thì nếu bác ở gần nguồn điện thì nên cắm sạc để sử dụng hết hiệu năng của máy, còn khi ra ngoài thì mình nên dùng pin
Có nguồn điện ở cạnh thì cắm, ko có thì thôi, nhưng k đc để pin sập 0%
@iminvisible hình như 1 tháng mình nên xả pin một lần , xài cho nó sập 0% rồi để 5 tiếng sau đó sạc đầy luôn ấy bác , em tham khảo trên mạng cách xả pin như vậy
Cắm sạc mọi lúc mọi nơi khi có thể. Khi không có ổ cắm điện hoặc cúp điện thì mới dùng pin.

Đừng nghe những lời xúi dại kiểu như sạc 100% rồi rút ra xài pin nhá =]]
phuocdh
TÍCH CỰC
6 năm
không dùng khuyến cáo ko nên cắm khi pin đã đầy nhé
Đối với macbook khi bạn vừa dùng vừa cắm sạc thì đến khi pin đầy, máy sẽ tự động chuyển sang nguồn trực tiếp từ adapter, vì vậy bạn có thể cắm sạc vào máy 1 cách thoải mái theo ý mình thích. Tuy nhiên lưu ý thường xuyên xả pin hàng tháng.
Dùng còn 50-70% là sạc. Đừng để xuống quá pin mau chai. Mà cứ cắm sạc triền miên khi 100% thì dễ phồng.
is2nun
ĐẠI BÀNG
6 năm
Sài bình thường thì cứ cắm sạc sài vì pin đầy nó tự chuyển nguồn trực tiếp sang cục sạc như cắm điện bình thường. Cứ 2 tuần thì nên rút cắm sạc rồi sài đến 20-30% thì sạc lại 100% rồi dùng như bình thường (để tránh bị phồng bin).
1-2 tháng có thể calib pin = cách sài cho đến hết pin tự tắt máy luôn rồi cắm sạc lại.
Nguyenloi123
ĐẠI BÀNG
6 năm
Bạn nên vừa cắm vừa xài nhé (khoảng 10 - 15 ngày) thì xả pin về 10 - 20 % rồi sạc lại. Làm vậy sẽ tốt cho pin hơn nhé
Mạnh Phi
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cái vụ xả pin có ý nghĩa gì vậy ta, mình cứ cắm triền miên, vác đi đâu đó thì dùng pin thôi :eek:
@Mạnh Phi bác dùng đến khi kiệt thì thôi, sau đó thì cắm sạc. em thì k dùng cách này bao giờ, dùng là cắm sạc
xthanhtommyx
ĐẠI BÀNG
6 năm
Khổ thân mấy bạn dùng cứ phải canh canh pin nó sạc nó xả thế nào =)))))))))
Mr B
TÍCH CỰC
6 năm
đọc một loạt comment, cuối cùng chả biết nghe theo ai. Mỗi người một ý. Có lần Apple khuyến cáo là cứ cắm sạc thoải mái mà, nó đâu có ghi là cần phải sạc xả gì đâu @@
vtnsc
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nguyên tắc của mình, nếu ngồi cố định cứ cắm nguồn mà dùng. Nếu di động thì sạc đầy, rồi rút sạc cứ vậy mà dùng, 5% báo thì cắm sạc lại. đã dùng như vậy và PIN không vấn đề j. Khuyên đừng có cắm sạc khi chưa báo 5%, làm thế PIN mau chai. chia sẻ kinh nghiệm tí, của bền tại người mà thôi ...
cool3366
ĐẠI BÀNG
6 năm
Thế mà đó giờ mình dùng như đt, sạc đầy r dùng cho đến khi cỡ 20% thì cắm sạc cho đến khi đầy
dùng 1 chỗ thì cứ cắm thôi
cool3366
ĐẠI BÀNG
6 năm
up lên
ductrisg
ĐẠI BÀNG
6 năm
về nguyên tắc thì khi cắm nguồn mà có pin trong máy thì nó sẽ ưu tiên dùng nguồn trực tiếp, đồng thời cũng sạc cho pin, khi nào pin đầy thì nó sẽ tự ngắt không sạc nữa, mấy máy cũ hồi xưa thì mới sợ chứ đã macbook thì không sao đâu

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019