Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tesla đang phát triển các vi xử lý AI riêng, có thể sẽ không sử dụng nền tảng Nvidia trên xe mới

bk9sw
3/8/2018 11:45Phản hồi: 30
Tesla đang phát triển các vi xử lý AI riêng, có thể sẽ không sử dụng nền tảng Nvidia trên xe mới
Tesla đang tự phát triển các vi xử lý tối ưu hoá dành cho công nghệ máy học được hãng ứng dụng trên xe điện Tesla. Như vậy xe Tesla trong tương lai sẽ không còn dùng nền tảng máy tính xử lý AI Drive PX của Nvidia nữa. Musk đã từng tiết lộ về dự án này hồi tháng 12 năm ngoái nhưng giờ mới công bố chi tiết.

Musk cho biết: "Chúng tôi đã bắt đầu phát triển chế độ semi-stealth (một chế độ lái bán tự động) từ 2 3 năm trước." Trong thời gian này, Tesla đã tạo ra một thứ được Musk mô tả là "chiếc máy tính tối tân nhất thế giới dành riêng cho hoạt động tự hành của xe."

Vi xử lý dành cho xe hơi của Tesla sẽ được ra mắt vào năm tới và sẽ mang lại "một sự cải thiện đáng kể về hiệu năng vận hành trên mỗi giây" so với phần cứng của Nvidia. Ngoài ra nền tảng mới này cũng được thiết kế tương thích ngược với các thế hệ xe Tesla hiện tại, cho phép Tesla chuyển đổi phần cứng cũ trên xe đã bán ra sang phần cứng mới để tăng hiệu năng vận hành. Tuy nhiên, Musk không nói rõ khi nào gói cập nhật này được phát hành cho các chủ xe Tesla cũng như chưa rõ có phí hay miễn phí.

Trước đó, Tesla đã thuê Peter Bannon - bậc thầy thiết kế chip từng làm việc cho Apple để phát triển dự án chip cho xe hơi nói trên. Bannon là người chịu trách nhiệm phát triển dòng chip A5 - trái tim của iPhone 5 cũng như tham gia thiết kế nhiều dòng chip cho iPhone sau này.

Elon_Musk.jpg
Bannon nói: "2 năm trước khi tôi mới gia nhập Tesla, chúng tôi đã tiến hành khảo sát tất cả các giải pháp hiện có để chạy mạng thần kinh ảo, bao gồm cả GPU (giải pháp Drive PX của Nvidia chính là sử dụng nhân GPU để xử lý AI)." Ông nhấn mạnh không công ty nào lại phát triển một giải pháp xử lý mạng thần kinh ảo với vi xử lý được thiết kế mới hoàn toàn như những gì Tesla đang làm. Thêm vào đó nhóm phát triển cũng có được nhiều lợi thế khi mạng thần kinh ảo dành cho xe hơi đã được Tesla triển khai trước đây - một kho dữ liệu để nghiên cứu cũng như có thể khai thác tất cả những hiểu biết về công nghệ mạng thần kinh ảo cũng như sự sẵn sàng về công nghệ để phát triển một hệ thống riêng biệt, hiệu quả cao, hiệu năng cao so với những gì đang có hiện tại.
Musk nói chìa khoá ở đây là hiệu năng của chip, theo ông là nó có thể xử lý mạng thần kinh ảo theo phương pháp lập trình cấp thấp - có thể hình dung như BIOS máy tính trong khi những giải pháp của CPU và GPU khác thường thực hiện các phép tính ở một dạng chế độ mô phỏng. Musk cũng cho rằng hệ thống của Tesla đạt hiệu năng cao hơn nhờ vi xử lý các phép toán cơ bản được thiết kế sát bên vi xử lý ma trận, kết quả sẽ được lưu và đưa sang nhanh nhất có thể.

Nvidia_PX2.jpg
Về hiệu năng tổng thể, Musk nhấn mạnh chip do Tesla tự làm cải tiến hơn so với các chip của Nvidia nhưng không nói cụ thể dòng chip nào. Tesla đã khai thác nền tảng Drive PX 2 của Nvidia từ năm 2016 và đến năm ngoái, Nvidia đã công bố thế hệ PX 2 Pegasus với hiệu năng cao hơn 10 lần được hãng trình diễn trên một mẫu xe của Lincoln.

Nếu chip của Tesla có hiệu năng cao hơn PX 2 10 lần, tương tự như PX 2 đời đầu hiện đang được sử dụng trên các mẫu xe điện của hãng thì đây thật sự là một thành tựu lớn cũng như mang lại cho công ty một lợi thế lâu dài trong nhiều năm tới. Musk nói: "Đây là một thiết kế chip tuyệt vời và chúng tôi đang tìm cách mở rộng nhóm phát triển để có thể hiện thực hoá nó càng nhanh càng tốt."

Theo: ArsTechnica
30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ngọ Khán
ĐẠI BÀNG
6 năm
Giờ ông nào cũng muốn mình tự làm chủ hết, vậy các hãng phát triển phần cứng sẽ khó khăn đây
Ai tương lai sẽ tự lái xe,, vừa đi vừa nói chuyện với người trong xe cho đỡ buồn,, thời đại iron man đang đến gần
maru
TÍCH CỰC
6 năm
FPT cũng có xe tự hành, vi xử lý tự tạo luôn. Chắc nhanh ko kém chip của Tesla đâu.
nforce
TÍCH CỰC
6 năm
@maru Tự tạo hồi nào ta? Toàn đi mua thôi
maru
TÍCH CỰC
6 năm
@nforce Thì các bạn ấy khi phỏng vấn nói là tự tạo mà ;) Còn nói là chưa có chính sách hay luật để mang ra đường thực thử nên test trong sân thôi.
nforce
TÍCH CỰC
6 năm
@maru Tự tạo model thôi. cái đó cũng kinh rồi.
Tự phát triển cho đỡ phụ thuộc Mớt ơi. Với lại tranh thủ đến VN xem xét xây dựng mấy trạm điện với.
Nó mà bị virus hay hacker xâm nhập thì chắc hôn nhâu liên tục
TRK
TÍCH CỰC
6 năm
@uochuý1489Quốc Huy Thảm họa luôn ấy chứ
caoanh666
ĐẠI BÀNG
6 năm
Lập trình mã máy hay asembly có ưu điểm hơn lập trình bậc cao là xử lý nhanh ít lỗi nhưng rất tốn công sức viết
@caoanh666 Nó ở tầng thấp nên nhanh đúng rồi bác.
ChipHero
TÍCH CỰC
6 năm
Cái j của Musk cũng thích hết. Ủng hộ mà ko có tiền =)))
Bác Musk dạo này bị trẻ trâu chọc làm cho say máu quá nên có hơi sao nhãng sang chuyện ngoài lề, nhưng em vẫn tin rằng Tesla sẽ làm được những bước tiến bất ngờ với công nghệ xe hơi tự lái và xe hơi nhiên liệu sạch, vì chỉ có mỗi Tesla có lẽ là có những cố gắng quyết liệt nhất trong lĩnh vực khó khăn và cần nhiều sự đầu tư, cùng thời gian và công sức này
Đúng Òi Nvidia chuyên game, đi đườmg thật mà nó nghĩ như game thì chết
dream510
ĐẠI BÀNG
5 năm
@duclinh79. vãi bác =)))
thằng nvidia nó chơi mảng máy trạm, điện toán từ bao nhiêu năm nay rồi đấy
@dream510 thì oánh nhiều mảng chuyên một mảng thì Ok hơn p ko?
dream510
ĐẠI BÀNG
5 năm
@duclinh79. Mình thấy ko hẳn. Vì GPU có lợi thế tính toán mạnh hơn CPU rất nhiều ở một số mảng.
nếu ko ăn mảng máy trạm, server thì chả lẽ để AMD hốt với lại mảng này mới có lợi nhuận khủng.
vd: Tesla P100 có giá gần 7000$, K80 cỡ 2000$ mà doanh nghiệp mua để đầu tư server thường chơi số lượng nữa
Sau đợt ông chủ tesla chém gió vụ tàu ngầm vào hang động ở Thái mình thấy ông ấy cũng nổ vãi ra
dream510
ĐẠI BÀNG
5 năm
@denmilu có lẽ hút cần nhiều nên có nhiều ý tưởng lớn =)))) chúng ta nên học tập chăng
Riêng mình éo tin và éo thích giao tính mạng cho cái cỗ máy nó điều khiển. Tốt nhất là cầm vào cái vô lăng và công nghệ nó chỉ giúp mình cải thiện điểm mù, rồi hỗ trợ phanh....thôi
@huuhanhctm1 Cũng đúng đó bác. Công nghệ trợ giúp chứ con ng vẫn phải là trung tâm.
Flazh
ĐẠI BÀNG
6 năm
AI dành cho ôtô
Nhìn đẹp ấy nhỉ
Ôi AI, h nhìn đâu, lĩnh vực nào cũng AI, đáng mừng và cũng đáng sợ thật.
Gì chứ a iron man nói thì chắc tạm tin tú

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019