Các bài trả lời Archibald_Mclean

Thảo luận trong 'Smartphone Android' bắt đầu bởi Duy Luân, 10/8/18. Trả lời: 234, Xem: 30042.

  1. Archibald_Mclean

    Tham gia:
    6/3/12
    Được thích:
    1,863
    Best Answers:
    0
    Archibald_Mclean
    CAO CẤP
    Và thực tế mấy người xem youtube đếch quan tâm đến vấn đề này mấy :D Youtube chủ yếu là xem nhanh, mì ăn liền, ngoài mấy video của các hãng truyền thông chuyên nghiệp ra, em nghĩ đa phần giờ màn hình nào cũng xem ổn :D nhưng k phải là em k ủng hộ việc áp dụng công nghệ mới nhé các bác, chỉ là em muốn những công nghệ đó nhanh nhanh trở thành thứ thiết thực và phổ biến hơn :)
     
    megatroll, trieuluu, t_u___n_g34 người khác thích nội dung này.
    1. kiji1340

      Tham gia:
      10/4/12
      Được thích:
      270
      Best Answers:
      0
      kiji1340
      ĐẠI BÀNG
      kiji1340
      @The Purge yt nó là mạng xã hội ==> không sai nhưng cũng không đúng.... còn nói nó không có cái để học thì sai hoàn toàn, nó không chỉ có học mà học còn chất lượng nữa là khác... nó có machine learning, khi ta coi 1 cái gì đó thì nó suggest video theo những gì ta coi, nếu coi toàn mấy thứ nhảm thì nó chỉ gợi ý toàn thứ nhảm thôi còn xem những thứ hay ho thì nó sẽ lòi tiếp những video hay ho... giống như một trang chuyên cũng vậy, không phải kiến thức được cấp lên đó, kiến thức nào cũng hay ho... chữ "học" ở đây không lúc nào cũng phải vào trường vào lớp thì ta gọi đó là "học" ==> mà cách ta nhận thức, đánh giá, suy ngẫm và biết được gì từ đó và nó đến từ bất cứ đâu.
       
      jackieben thích nội dung này.
    2. The Purge

      Tham gia:
      1/10/15
      Được thích:
      4,362
      Best Answers:
      0
      The Purge
      CAO CẤP
      #226 The Purge, 11/8/18
      Sửa lần cuối: 11/8/18
      The Purge
      @kiji1340 thưa bác là youtube ngoài theo mấy cái mình hay xem thì nó hay suggest theo trend hoặc kết nối vào cùng 1 cái mạng mà có nhiều cái người ta xem thì nó cũng tự nổi lên luôn :)) nói thật là chưa bao h t vào ba cái thơ nguyễn rồi mấy cái thử thách ngu lol mà nó vẫn cứ hiện chình ình ra đấy mà phát bực, như facebook ấy, ai bảo là bác ko thu nhận đc kiến thức, nhất là mấy hội lập ra để giúp nhau học tập trao đổi kinh nghiệm nhưng b có biết tại sao người ta lại kêu gọi hạn chế sử dụng mạng xã hội chứ ko khuyến khích chăm lướt facebook hơn ko :)) thứ nhất là fake news ra rả cộng vs dân trí dân Việt chắc cao từ dưới đếm lên (nói ra nhiều đứa lại tự ái nhưng sad but true :)) mấy cái bổ ích thì đ thấy share, kêu gọi nhau mà toàn châu đầu vào mấy cái tin giật gân mà gọi hoa văn là “hóng biến” rồi hết biến thì đi bịa chuyện đặt điều câu like làm hại biết bao nhiêu người, nhưng nghiêm trọng hơn là mấy cái xuyên tạc sai lệch kiến thức (ví dụ cho bác là mấy vụ tập gym, một điều đơn giản là tập luyện thì người rắn chắc dẻo dai, mà gym lại là môn thể thao kích thích mọi cơ bắp trên cơ thể nên hiệu quả đem lại về sức khoẻ là rõ ràng hơn cả, vậy mà mấy trang nhảm lol (cả youtube cũng có nhé) đi xuyên tạc nào là: tập gym nào gay nào yếu sinh lý, bóng ban các kiểu, làm mấy con giời lười nhác đem share để tự hào rồi mấy con tag người yêu khuyên nhủ các kiểu nghe mà hài, minh chứng sống luôn thằng bạn t mập phệ ra, lại còn công việc suốt ngày nhậu nhẹt nên bụng như bà chửa, rủ nó đi tập gym thì nó bảo gấu cấm vì sợ nó tập xong theo trai các kiểu rồi cũng đi nghi ngờ sang t (gấu nó tốt nghiệp đh có tiếng ở HN hẳn hoi) mà t thấy hài đ đỡ đc) rồi thì mấy vụ bạo loạn nếu ko có mấy tin tức quý giá đáng để “học hỏi” thì đã chả nên chuyện :)) và thứ 2 nữa là ko học trong sách vở như bác nói thì càng phải ra cuộc sống để tiếp xúc, trải nghiệm và trau dồi chứ ko phải cắm mặt vào mấy cái fb, youtube mà thành thánh đc, thế nên VN mới có nhiều thánh bàn phím đến vậy, toàn kiểu mình ko làm được thì thằng khác cũng ko làm đc vì bọn nó chỉ ở trong cái thế giới chật hẹp theo dõi mọi thứ qua mạng, mạng bảo ko có là nó ko có :) nói vs bác là muốn học hỏi đc như bác nói thì hãy tìm những chuyên trang chính thống về cái mà bác cần tìm hiểu, cơ mà đọc hãy có chọn lọc, nó dẫn link đến youtube hay mạng xã hội khác đúng vs nội dung đó thì hẵng tiếp nhận, chứ ko bảo học là chỉ có “học trong sách vở” nên đừng nhét chữ vào mồm ng khác, t ko bảo youtube ko có cái bổ ích nhưng quan trọng như mọi mxh khác trash nhiều hơn gold :) nên ko coi nó là kho tàng kiến thức như mấy bác :)) ko phải là cái j nghe thấy xuôi tai cũng coi là “học”, nếu thế thì VN đã ko có người ng.u rồi :)) bản chất của những cái gọi mạng xã hội là đã bao gồm fake news r
       
      #226 The Purge, 11/8/18
      Sửa lần cuối: 11/8/18
    3. vtb center

      Tham gia:
      1/6/13
      Được thích:
      5,752
      Best Answers:
      0
      vtb center
      VIP
      vtb center
      @The Purge Thím nói ko học được là thím không biết rồi, thôi khỏi nó với người thiếu hiểu biết nhé. Nói gọn một câu chẳng những học được mà còn học được tốt nhất luôn. Nó là kho kiến thức của nhân loại, đương nhiên nó đã là kho thì có những thứ cần dùng những thứ ko cần dùng. Người hay hơn nhau ở chỗ biết cái nào mình cần và cái nào mình không cần.
       
    4. The Purge

      Tham gia:
      1/10/15
      Được thích:
      4,362
      Best Answers:
      0
      The Purge
      CAO CẤP
      The Purge
      @vtb center thôi ko cùng quan điểm khó nói lắm, t chỉ thấy từ khi facebook, youtube nó phổ cập ở VN càng ngày cái đần độn nó càng lan truyền, vì 1 thằng nói nhăng nói cuội share lên cộng vs nhiều người có tinh thần “học hỏi” nên thành ra càng ngày nó càng cộng hưởng, tai hại ở chỗ đó :)) chứ trc 1 thằng nói ngây thì chỉ có nó nói nó nghe mà thôi :)) nếu thế thì trẻ trâu VN phải thuộc dạng thông minh nhất thế giới rồi, suốt ngày lướt facebook, youtube kìa, còn kho kiến thức đầy cái xác thực và bổ ích hơn, ô có chắc 100% mấy cái ô nghe đc là chính xác và đúng là kiến thức ko, khó nói lắm, nếu ô là người biết tiếp thu có chọn lọc thì đã ko đi thần thánh hoá cái youtube (ở đây t ko loại trừ youtube ra mà nó chỉ là 1 trong rất nhiều sources, ko có cái này thì có cái khác, chả sao cả) trừ phi đây là topic đánh bóng cho samsung nên nói trái ý samfan là người thiếu hiểu biết cả :)) những người hay thần thánh hoá sùng bái 1 cái gì đó để cái đ j cũng bênh vực t ko đánh giá cao lắm :)
       
Đang tải...