Năm 2015 là 30 kW đủ làm hỏng xe tải, năm 2017 là 60 kW đủ bắn rơi tên lửa hay máy bay và năm nay, Lockheed Martin tiếp tục nâng công suất của hệ thống vũ khí laser lên mức 100 kW. Theo gói thầu 10 triệu USD được trao cho Lockheed Martin và Dynetics, cả 2 đang phát triển và thử nghiệm một hệ thống laser năng lượng cao chiến lược lắp trên xe bọc thép có tên viết tắt là HEL TVD. Nó được thiết kế để đáp ứng các tiêu chí như chi phí thấp, có thể vô hiệu hoá nhiều mối đe doạ, tính di động trên chiến trường và độ chính xác cũng như khả năng phá huỷ cao.
Theo Lockheed, thiết kế sơ bộ của hệ thống sẽ được công bố vào tháng 1 năm tới và theo các điều khoản hợp đồng, nhà thầu quân sự này sẽ cung cấp riêng hệ thống laser 100 kW được phát triển dựa trên những kinh nghiệm và công nghệ từ chương trình sáng kiến laser điện tử công suất cao (RELI) của Quân đội Hoa Kỳ. Trong khi đó, Dynetics sẽ thực hiện phần việc tích hợp hệ thống vũ khí laser vào dòng xe bọc thép chiến thuật hạng trung FMTV của mình.
Hệ thống laser 30 kW của Lockheed năm 2015 đã có thể bắn thủng vỏ xe, giờ 100 kW thì sức công phá tới đâu?
Hệ thống laser mới dùng tia laser sợi quang thể rắn với cơ chế kết hợp nhiều tia laser đơn lẻ thành một chùm tia độc nhất có năng lượng lớn. Nó còn được trang bị một hệ thống quang học để tập trung chùm tia và bù trừ các nhiễu động khí quyển, hệ thống tản nhiệt riêng và máy phát điện. HEL TVD có thể xem là một biến thể mạnh hơn của các hệ thống laser được phát triển trước đó dành cho Lục quân Mỹ như ATHENA và ALADIN, hệ thống LANCE cho Không lực Hoa Kỳ hay HELIOS và HEFL cho Hải quân.
Lockheed, Dynetics và các đối tác đang hợp tác nghiên cứu và phát triển dưới tên gọi Team Dynetics. Team Dynetics là một trong 2 nhóm thầu đang cạnh tranh trong cuộc đua chế tạo hệ thống laser năng lượng cao, kết thúc vào năm 2022. Nhóm thầu chiến thắng sẽ giành quyền lắp đặt hệ thống laser của mình lên nền tảng xe bọc thép FMTV, sau đó hoạt động thử nghiệm thực địa sẽ được tiến hành tại bãi thử tên lửa White Sands, bang New Mexico.
Iain McKinnie - trưởng nhóm phát triển kinh doanh Các giải pháp laser tối tân và chiến lược tại Lockheed Martin cho biết: "Sự gia tăng của các hệ thống bay không người lái cũng như tên lửa, pháo và đạn cối làm tăng mối đe doạ đối với khả năng triển khai các lực lượng thuộc quân đội Hoa Kỳ." Ông cho rằng vũ khí laser có nhiều ưu điểm như chi phí mỗi lần bắn rất thấp, chưa kể là không bị hạn chế về số lượng như đầu đạn hay tên lửa truyền thống thành ra chúng rất lý tưởng đến hỗ trợ phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng UAS. Chương trình HEL TVD là một bước tiến quan trọng để hiện thực hoá tiềm năng của vũ khí laser, hướng đến mục tiêu thử nghiệm hệ thống laser năng lượng cao 100 kW di động tích hợp hoàn toàn trên nền tảng xe bọc thép FMTV vào năm 2022.
Theo Lockheed, thiết kế sơ bộ của hệ thống sẽ được công bố vào tháng 1 năm tới và theo các điều khoản hợp đồng, nhà thầu quân sự này sẽ cung cấp riêng hệ thống laser 100 kW được phát triển dựa trên những kinh nghiệm và công nghệ từ chương trình sáng kiến laser điện tử công suất cao (RELI) của Quân đội Hoa Kỳ. Trong khi đó, Dynetics sẽ thực hiện phần việc tích hợp hệ thống vũ khí laser vào dòng xe bọc thép chiến thuật hạng trung FMTV của mình.
Hệ thống laser 30 kW của Lockheed năm 2015 đã có thể bắn thủng vỏ xe, giờ 100 kW thì sức công phá tới đâu?
Lockheed, Dynetics và các đối tác đang hợp tác nghiên cứu và phát triển dưới tên gọi Team Dynetics. Team Dynetics là một trong 2 nhóm thầu đang cạnh tranh trong cuộc đua chế tạo hệ thống laser năng lượng cao, kết thúc vào năm 2022. Nhóm thầu chiến thắng sẽ giành quyền lắp đặt hệ thống laser của mình lên nền tảng xe bọc thép FMTV, sau đó hoạt động thử nghiệm thực địa sẽ được tiến hành tại bãi thử tên lửa White Sands, bang New Mexico.
Nguồn: Lockheed Martin