Hãng Reuters mới đưa tin tập đoàn Samsung sẽ đầu tư 25 nghìn tỷ won tương đương 22 tỷ USD vào các mục tiêu đang hot của thời điểm hiện tại như trí tuệ nhân tạo, công nghệ 5G di động, thiết bị điện tử cho ô tô và công nghệ sinh hóa trong dược phẩm, mục đích chính là để mở rộng thêm các hướng phát triển theo thời đại mới. Đấy cũng là một hướng đi khác giúp hãng có thể tiếp tục kiếm thêm lợi nhuận bởi ngành công nghệp chính vào thời điểm hiện tại của hãng là làm chất bán dẫn cũng như điện thoại đang có dấu hiệu suy giảm khi số lượng bán ra của các dòng điện thoại mới không có kết quả khả quan như mong đợi.
Khoản đầu tư này là một phần của dự án 180 nghìn tỷ won sẽ được tiến hành trong 3 năm để tạo việc làm và đảm bảo nguồn thu nhập và hướng đi mới trong tình cảnh người kế vị Jay Y. Lee đang được tạm tha khỏi án tù với tội danh đưa hối lộ và đang tiến hành kháng án. Samsung cũng không nói rõ tỷ lệ phân chia các khoản đầu tư như thế nào cho từng mảng.
Tuy nhiên có thể thấy các mảng được ưu tiên sẽ là trí tuệ nhân tạo với việc tuyển dụng đến khoảng 1000 nhân viên liên quan ở các trung tâm AI của hãng trên toàn cầu, cùng với đó là các khoản lớn cũng sẽ được đổ vào ngành sinh hóa dược phẩm. Thông tin này giúp tăng giá cổ phiếu của Samsung BioLogics lên 7% và cổ phiếu của nhóm dịch vụ công nghệ thông tin Samsung SDS lên khoảng 6%.
Khoảng tiền 180 nghìn tỷ won này cũng có gồm các khoản cho đầu tư nghiên cứu và phát triển chip và màn hình, tăng 6% so với 3 năm gần đây. Trong đó có 130 nghìn tỷ won sẽ được dùng tại Hàn Quốc, tạo ra khoảng 40.000 việc làm, gấp đôi so với dự định trước đó của hãng. Đây cũng có thể coi là lời hưởng ứng của Samsung đối với lời kêu gọi của bộ trưởng tài chính Hàn Quốc đề nghị Samsung tạo thêm việc làm cho người dân nước mình.
Với hướng phát triển về các linh kiện điện tử cho ô tô, Samsung đã kí hợp đồng mua Harman International vào năm 2016 với giá 8 tỷ USD. Tuy nhiên phi vụ này đang bị treo bởi những cáo buộc liên quan đến hối lộ mà Jay Y. Lee đang dính phải.
Hiện tại Tập đoàn Samsung có 62 chi nhánh, với tổng tài sản khoảng 399 nghìn tỷ won.
Khoản đầu tư này là một phần của dự án 180 nghìn tỷ won sẽ được tiến hành trong 3 năm để tạo việc làm và đảm bảo nguồn thu nhập và hướng đi mới trong tình cảnh người kế vị Jay Y. Lee đang được tạm tha khỏi án tù với tội danh đưa hối lộ và đang tiến hành kháng án. Samsung cũng không nói rõ tỷ lệ phân chia các khoản đầu tư như thế nào cho từng mảng.
Tuy nhiên có thể thấy các mảng được ưu tiên sẽ là trí tuệ nhân tạo với việc tuyển dụng đến khoảng 1000 nhân viên liên quan ở các trung tâm AI của hãng trên toàn cầu, cùng với đó là các khoản lớn cũng sẽ được đổ vào ngành sinh hóa dược phẩm. Thông tin này giúp tăng giá cổ phiếu của Samsung BioLogics lên 7% và cổ phiếu của nhóm dịch vụ công nghệ thông tin Samsung SDS lên khoảng 6%.
Khoảng tiền 180 nghìn tỷ won này cũng có gồm các khoản cho đầu tư nghiên cứu và phát triển chip và màn hình, tăng 6% so với 3 năm gần đây. Trong đó có 130 nghìn tỷ won sẽ được dùng tại Hàn Quốc, tạo ra khoảng 40.000 việc làm, gấp đôi so với dự định trước đó của hãng. Đây cũng có thể coi là lời hưởng ứng của Samsung đối với lời kêu gọi của bộ trưởng tài chính Hàn Quốc đề nghị Samsung tạo thêm việc làm cho người dân nước mình.
Với hướng phát triển về các linh kiện điện tử cho ô tô, Samsung đã kí hợp đồng mua Harman International vào năm 2016 với giá 8 tỷ USD. Tuy nhiên phi vụ này đang bị treo bởi những cáo buộc liên quan đến hối lộ mà Jay Y. Lee đang dính phải.
Hiện tại Tập đoàn Samsung có 62 chi nhánh, với tổng tài sản khoảng 399 nghìn tỷ won.