Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Chia sẻ anh em kinh nghiệm chọn và bảo quản giày dép trong mùa mưa

P.W
15/8/2018 19:28Phản hồi: 110
Chia sẻ anh em kinh nghiệm chọn và bảo quản giày dép trong mùa mưa
Mùa mưa thực sự là cơn ác mộng của nhiều anh chị em, xét riêng tới cái vấn đề giày dép footwear. Nước mưa làm ướt giày, lọt vào trong lớp vải lót và insole bên trong đã đành, đường ngập nước mưa và sình lầy cũng là một mối đe dọa khác tới độ bền đôi giày của các anh em. Từ đầu mùa mưa tới giờ mình để ý nước mưa gây ảnh hưởng tới quần áo giày dép, và quan trọng hơn là sức khỏe của anh em, hơn là các thiết bị công nghệ, vốn có nhiều cách chống nước và bảo quản tốt hơn trong ba lô hay những chiếc túi vải chống thấm.

Tinhte_Giay1.jpeg

Vậy thì mùa mưa đi gì thoải mái nhất lúc trời mưa? Nếu vẫn phải đi giày thì nên chọn loại nào và nên làm gì để giày dép bền đẹp?

Đầu tiên mình phải khẳng định với anh em là ở cái mùa này thời trang không phang được thời tiết đâu.

Khi không biết được những hạt mưa đầu tiên là mở đầu của một cơn mưa bóng mây qua loa, hay một cơn mưa rào tầm tã thì đôi khi xấu xí như đôi dép tổ ong hay một đôi Crocs cao su cũng giải quyết được rất nhiều vấn đề. Ít nhất là chúng không thấm nước, ngồi quạt hay đặt gác vào tường, gót chạm sàn, mũi dép chạm tường một lát là khô ráo.


Tinhte_Giay3.jpg

Dù trông không đẹp mắt lắm nhưng bù lại Crocs Citilane Roka hoặc Clog được ưu điểm là nhanh khô và rất êm nên nhiều anh em thích đi.

Nhưng cái loại này có một nhược điểm nhẹ là không thân thiện lắm đối với bàn chân, nhất là về mùi. Mình đi thử thì thấy trời nóng mồ hôi ra không thua kém hồi đi học mua Chaco về đi cho lắm. Kinh nghiệm là sau mỗi lần đi mưa hoặc ngập, hoặc khoảng 3 tháng, anh em có thể giặt đôi dép này bằng xà bông, phơi thật sạch. Sau khi đôi dép đã khô, anh em lấy baking soda (NaHCO3) phủ vào mặt bên trong. Để qua một đêm sáng hôm sau đổ hết bột baking soda ra là sẽ hết mùi hôi, đi thông thoáng hẳn.

Dĩ nhiên giày dép nào cũng vậy cứ trong điều kiện tối tăm ẩm thấp thì vi khuẩn từ mồ hôi cũng dễ sinh sôi khiến giày dép có mùi hôi khó chịu. Vì thế nên sau khi đi anh em cũng nên kiếm một chiếc giá để giày, thông thoáng hơn việc bỏ giày vô tủ rồi đóng kín.

Quay trở lại với những anh em vẫn phải đi học đi làm bằng xe máy. Không phải lúc nào đi dép cũng tiện, nhất là với những anh em nghề nghiệp đặc thù như tài chính ngân hàng chẳng hạn, đi dép đi làm ở những môi trường như vậy không bị đuổi thì cũng cảnh cáo. Có hai cách giúp đỡ các anh em.

Cách thứ nhất là bỏ giày da và tất vô ba lô hoặc túi xách, đi làm trời mưa ngồi xe máy đi dép. Đến chỗ làm vào phòng thay đồ hoặc WC đổi qua đôi giày thanh lịch hơn và bắt đầu công việc.

Cách thứ hai thậm chí còn đơn giản hơn: Mua bọc giày đi mưa. Chỉ 100 ngàn cho một đôi túi giống hình chiếc ủng, mặc quần áo đi giày da rồi xỏ đôi bọc giày, kéo dây rút để nước không lọt được vào bên trong giày là anh em có thể yên tâm quần áo có thể ướt vì nước bắn nhưng giày thì không. Thậm chí những túi bọc này còn có đế riêng, đi bộ không sợ trơn trượt.

Tinhte_Giay2.jpg

Quảng cáo



Sở dĩ giày da mùa này phải chăm chút cẩn thận vì nước mưa luôn là kẻ thù của mọi loại giày da, kể cả da thật lẫn da PU nhân tạo. Nước ngấm vào giày da thật sẽ khiến mùi rất khó chịu, không phải từ chân của anh em đâu mà là từ chính những mảnh da bị ngâm nước. Còn với da PU, nước sẽ khiến kết nối giữa lớp da hóa học và lớp vải nền bị bong ra, khiến chất da bị hỏng, bong tróc.

Tương tự như vậy với sneaker thể thao hoặc slip-on như Nike, adidas hay Vans. Ngay cả những mẫu giày được quảng cáo là chống nước như NMD CS1 Goretex cũng chỉ chống thấm những giọt nước bắn từ dưới đường lên mà thôi, chứ mưa tầm tã thì cũng ngấm qua lớp vải như bình thường. Những chiếc túi bọc giày xỏ vào chân như một lớp ủng chống nước đi mưa thời gian qua đã trở thành món đồ nhiều anh em chơi sneaker chọn mua, và chúng cũng có hiệu quả tương đối tích cực.

Tinhte_Giay4.jpg

Dù sao đi chăng nữa, với thời tiết khó đoán trước như thế này, đi sneaker tiền triệu hay bất kỳ loại giày dép nào ra đường cũng cần có những cách bảo vệ một cách hợp lý nhất. Việc sử dụng những bình xịt chống nước không đem lại nhiều kết quả nên anh em cũng nên tránh những chất liệu như da lộn, nubuck, nỉ hay vải. Có nhiều đôi như Converse Hi Rubber hay Palladium chống nước cũng rất tốt.

Tinhte_Giay5.jpg

Quan trọng nhất là, đi mưa về anh em cũng nên lau và phơi khô giày ngay để chúng bền và sử dụng được lâu nhất.

Quảng cáo

110 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

mùa mưa sợ hơn nữa là ông nào đi giày hôi đến cơ quan :v
hungkeyboard
ĐẠI BÀNG
6 năm
@dangky_hhn Chuẩn.Mình đang dùng đôi này đi mưa thoải mái ko lo ướt giầy.Đã dùng được 2 năm vẫn chưa sao.Đôi màu xánh trên hình vẫn bị ướt đã vứt đi 1 đôi rồi.
đất mũi
ĐẠI BÀNG
6 năm
@buiviethung12 Mình toàn đi giày bảo hộ sahara mùa mưa này thì xử lý mùi vất vả lắm .
Cứ dép tổ ong mà phang, khỏi lăn tăn 😁:D
@ctyanthuanphuoc Đi tổ ong đi họp ??
@sally1 Ở trên mặc vest hay quần đùi áo may ô nhỉ ??
@adagioleonard Mặc vest đi tổ ong mới phong cách 😆)
vutuanbs
ĐẠI BÀNG
6 năm
@nịnastorm Có làm sao, đến phòng họp rồi có đi dép vào hay để ngoài, giày hay dép lúc đó không phải là vấn đề, vấn đề là họp trong bao lâu 30' hay 4 tiếng (mệt mỏi).
Buộc túi nylon là ok nhất, buộc xong nhét cốp xe, đi đất nữa thì càng an toàn 😁
DaoHuy1990
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cứ chân trần mà chơi.
Dân chơi Sợ gì mưa rơi
Mưa rơi to quá dân chơi đi về 😆
mấy hôm nay toàn tông lào 😁 nể mấy ông đi xe máy và đi giày đc , ướt cái hôi vcc ra ý
TBKhanh
CAO CẤP
6 năm
Crep spray cứu em phải đc vô số lần r 😆) ai chưa biết thì nên dùng thử qua
@TBKhanh Nhưng một số bạn lại khuyên mình là nếu giày đắt tiền, da xịn thì không nên xịt chống nước vì nó sẽ làm hỏng bề mặt da.
Hỏng thì mua đôi khác cho công nhân người ta có công ăn việc làm,lấy tiền nuôi con ăn học thành tài rồi thì vào trường công nghệ thông tin,ra trường xin vào làm biên tập viên cho trang Tinhte . nên ko cần chia sẻ bảo quản giầy dép đâu nhé..
Toàn đeo dép lào nên không sợ mưa, chỉ sợ nắng thôi 😁
Wave alpha
TÍCH CỰC
6 năm
Lúc chuẩn bị đi thấy mưa thì đi dép, giầy cho vào cốp, lên cty thì bỏ ra thay.
Đang đi trên đường dính mưa nhỏ thì kệ, mưa ngập thì đi chân đất, bỏ giầy vào cốp.
Ông nào ko thích cởi thì kệ.
Có thế thôi mà viết được thành 1 bài
quang_35
TÍCH CỰC
6 năm
@bqthinh72 1 đôi 4tr, bạn có xót không
Wave alpha
TÍCH CỰC
6 năm
@bqthinh72 Bạn có đọc cái câu "Ông nào không thích cởi thì kệ của mình không?
Cái mình muốn nói ở đây là cái chuyện bỏ giầy hay đi giày là quyền tự quyết của chính mình, chả cần đến phải có 1 bài viết để hỏi hay miêu tả về nó. Nó nhảm nhí!
Wave alpha
TÍCH CỰC
6 năm
@ackip Vì đôi giầy mà bạn làm vậy ah?
bhuubao
CAO CẤP
6 năm
Mưa quài tiếc đôi Biti's Huter quá
quang_35
TÍCH CỰC
6 năm
@bhuubao Mua đôi khác đi
CyrusEgan
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cứ một dôi dép trong cốp là ok
CyrusEgan
ĐẠI BÀNG
6 năm
@sally1 Vậy à. Nhưng thấy ít ng mang . Chắc cũng có hạn chế của nó
Đi mưa thì cất dép da bò vào túi đi chân đất
MrActor
TÍCH CỰC
6 năm
Đi giày mấy củ mà ncc mưa vào cũng tiếc ghê đó. Admin k share địa chỉ mua bọc giày nhỉ
@MrActor gì cũng có, mua hết ở shop pi =))
-nHm-
CAO CẤP
6 năm
Líc nào cũng manh theo đôi dép để trong cốp xe, mưa thì thay ko phải nghĩ ngợi
Mưa hay nắng em đều chân trần đeo mấy đôi aqua này cho tiện.
9349A60A-325D-4AEF-985D-100779CAA056-3952-00000227EE3B56C6.JPG
BABDA49F-0067-4A4D-BE53-FC69B21603DE-3952-000002286E0A1693.JPG
@ptp49 Đắt lắm huhu
@ptp49 Boat của Adidas nhẹ mà lắm
haipyn
TÍCH CỰC
6 năm
@ptp49 cho e xin tên đôi thứ 2 với ạ
@haipyn Một đôi là terex vojager và đôi là terrex beli aqua,giá lần lượt là 1600k cà 750k ạ.
HuyNg57
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình góp ý thêm phần phơi khô là nên vò những tờ giấy trắng để vào trong giày để hút nước nhé các bác
Ôi, ông kia tháo giày mang Vào tay
Đeo sandal thôi, hơn dép ở chổ có quai hậu ko cần dùng ngón chân để bám dép khỏi súc ra khi đi, vừa thoáng mát, đỡ hôi hơn giày
Mà nên là sandal bít mũi để bảo vệ mũi ngón chân, lề đường VN giờ lồi lõm, tan nát thấy ớn, từng bị vấp chân bầm ngón, tóe máu mấy lần nên chuyển sang loại bít mũi luôn
Loại sandal bằng da ngậm nước lâu lắm, dính mưa buổi sáng tới tối chưa khô, nên ham sandal vải hay vật liệu tổng hợphơn, còn rẻ hơn
Mùa mưa đi giày phiền lắm, dính mưa về là bốc mùi cả phòng
Và quan trọng là thích đi sandal từ hồi học trò rồi
Buộc phải đi giày thì xách sandal sơ cua, dính mưa là thay liền, bỏ bịch
Tiện đôi đường!
Nhìn cái hình bác nào đi chân đất để cất giày vào xe hơi thấy ớn ghê! Cái xe to đùng sao ko sơ cua đôi dép hay sandal quăng ở trỏng?
@hadryan Chuẩn, mấy cái quai hay bị ngấm nước, lâu khô nữa. Mang 1 hồi là ác mộng 😕
@hadryan Sandal thoáng mát vậy mà thúi? Có mồ hôi chân, có hầm hơi như giày đâu mà thúi?
@MrDuc2010 xác nhận đi sandal bốc mùi hơn cả đi giày mặc dù đi giày kín hơn
chả sao, mưa to quá thì cũng kệ, ướt sũng giày về để chỗ thoáng là hôm sau lại bình thường, không hôi.
Còn thích thì mua cái xịt của jáson markk về xịt đảm bảo không thấm nước, dẵm vô tư 😁
quang_35
TÍCH CỰC
6 năm
@hadryan 😃) tiện nhưng tốn tiền mua BCS
quang_35
TÍCH CỰC
6 năm
@magic.flame Giày mới mua ai cũng xót mà, với lại chuyện dùng kỹ là do tính cẩn thận
@quang_35 thế bác mua cái xịt chống nước của jason markk. vô tư không thấm nước
quang_35
TÍCH CỰC
6 năm
@magic.flame Được mưa nhỏ thôi, mua lớn nước bay vào bên trong chân luôn á hihi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019