Lực rơi tự do của balo (lực trọng trường tác động lên balo rơi tự do) sẽ được hấp thụ hoàn toàn bởi lò xo và giúp duy trì ổn định trọng lượng tác động lên vai người mang.
@phuongnn
Lò xo muốn nén phải có chỗ tựa, nó nén lại nhờ trọng lực của balo, nhưng nó phải tựa lên cái khung, cái khung tựa lên vai, vai chịu một lực tác động bằng lực tác động của balo và thêm cái khung.
Mang đôi giày lò xo, trọng lực cơ thể nén lò xo lại, nhưng rõ ràng lò xo không tự bật người lên đc. Khi bạn nhúng để tạo 1 lực lớn hơn của trọng lực thì chính lực đó mới giúp bạn di chuyển. Đứng trên bục nhảy, không làm bạn bay bổng lên được, bạn phải dùng sức nhảy lên, sau đó thế năng đó mới giúp bạn tạo một lực mạnh để tấm ván bật bạn lên lại. Tất cả là định luật bảo toàn năng lượng.
@Didu
À, đương nhiên là mình hiểu chuyện ko thể nhẹ hơn - như thế trái hẳn với định luật bảo toàn khối lượng 😃 (có lẽ ko có ai ngốc đến mức nghĩ đến điều này - ít nhất ở SP dân dụng trên :v ). Vì muốn nhẹ hơn chỉ có gắn bóng bay hoặc khí cầu lên trên, hoặc làm ra 1 ô chân không với khối lượng riêng tổng hợp nhỏ hơn hẳn không khí 😃 - nhưng ít nhất với khoa học hiện nay làm vậy sẽ rất to - và chẳng lẽ phải dùng tạ 20-30kg để cố định lại khi balo không có đồ =)) =))
Mình nhìn thấy hơi hư cấu. Trong balo hình như có một khối gì đó rất chắc. Nhưng thực tế thì balo của chúng ta thường không đựng "full" như vậy, khi di chuyển chắc chắn bị xộc xệch.
Mình nghĩ cái này giống giảm sốc, vì mình từng đeo ba lô chạy thì ôi thôi nó tưng tưng trên vai làm 2 cái vai nó nhức thêm 😁 nên mình nghĩ cái nãy hữu ích thật sự
Vấn đề là cái ray trượt đó đảm bảo độ ổn định khi trượt được bao lâu thôi. chứ được "2-3" lần đeo mà đã rit lại rồi thì chẳng khác đeo dây thường là mấy.