Mình hay được anh em nhờ tư vấn về việc mua điện thoại, và rất nhiều câu hỏi liên quan đến Android thường có nét chung nên mình tổng hợp vô topic này để anh em tiện theo dõi, bạn nào search Google vào tới bài này cũng có thể dễ dàng biết được câu trả lời và chọn cho mình chiếc điện thoại như ý, vừa túi tiền.
Có nên đổi sang Android khi đang xài iPhone?
Câu hỏi đầu tiên này dành cho những bạn đang muốn "đào tẩu" sang hệ điều hành còn lại để trải nghiệm. Có những thứ mà Android làm được mà iPhone không thể làm và ngược lại, ví dụ như Android bạn có thể tùy biến theme gần như thoải mái, hack vọc đủ trò, còn iPhone thì có iMessage khá ngon mà bên Android không thể nào nhắn được (nhất là khi bạn bè, người thân xung quanh toàn xài iMessage).
Với những nhu cầu rất cụ thể như thế này, không ai khác có thể trả lời được ngoại trừ chính bạn nên bạn cứ cân nhắc sao cho hài hòa. Mình đã từng gặp mấy đứa bạn gia đình toàn chat bằng iMessage, máu máu đổi sang Android nghịch thử mà không nhắn được với mọi người nên rồi cũng phải quay về lại iPhone. Hay như những bạn thích chơi theme mà qua iPhone thì chỉ muốn vứt cái điện thoại vào tưởng.
Bạn có cần đến flagship hay không?
Có nên đổi sang Android khi đang xài iPhone?
Câu hỏi đầu tiên này dành cho những bạn đang muốn "đào tẩu" sang hệ điều hành còn lại để trải nghiệm. Có những thứ mà Android làm được mà iPhone không thể làm và ngược lại, ví dụ như Android bạn có thể tùy biến theme gần như thoải mái, hack vọc đủ trò, còn iPhone thì có iMessage khá ngon mà bên Android không thể nào nhắn được (nhất là khi bạn bè, người thân xung quanh toàn xài iMessage).
Với những nhu cầu rất cụ thể như thế này, không ai khác có thể trả lời được ngoại trừ chính bạn nên bạn cứ cân nhắc sao cho hài hòa. Mình đã từng gặp mấy đứa bạn gia đình toàn chat bằng iMessage, máu máu đổi sang Android nghịch thử mà không nhắn được với mọi người nên rồi cũng phải quay về lại iPhone. Hay như những bạn thích chơi theme mà qua iPhone thì chỉ muốn vứt cái điện thoại vào tưởng.
Bạn có cần đến flagship hay không?
Giờ đã là năm 2018, thị trường rất khác so với những gì diễn ra 4-5 năm về trước khi mà các điện thoại Android tẩm trung chạy rất chán, hiệu năng èo uột, hỗ trợ chậm chạp. Giờ đây chúng ta có những mẫu smartphone với tính năng gần như y hệt một chiếc cao cấp mà giá lại thấp hơn rất nhiều. Có thể kể tới một số cái tên nổi bật như Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi 8 SE, Samsung A8 Star... Cũng có hiệu năng cao, cũng có camera kép, cũng có thiết kế viền mỏng như các máy flagship, nhưng giá chỉ tầm 8-10 triệu đồng, trong khi một mẫu flagship hiện nay toàn 15-20 triệu và thậm chí còn hơn thế.
Tất nhiên nói những mẫu máy tầm trung này ngon hơn máy flagship thì không đúng, vì chip mới hơn thì hiệu năng vẫn mạnh mẽ hơn, camera đẹp hơn, màn hình xuất sắc hơn, chưa kể việc hỗ trợ phần mềm cũng nhanh chóng hơn (vài tháng). Nhưng so về độ chênh lệch tiền thì không phải lúc nào cũng đáng bỏ tiền ra đâu.
Nếu mà hỏi mình một chiếc tầm trung nên chọn lúc này, mình sẽ đề xuất bạn mua Nokia 7 Plus hoặc Mi 8 SE. Mấy em khác thì chưa xài nhiều nên không ý kiến 😁
Có nên mua điện thoại Android "lúc này"?
Lúc này có thể là bất kì thời điểm nào trong năm, nhưng anh em nên nắm các mốc thời gian chính mà các hãng ra mắt sản phẩm để có thể mua được chiếc máy mới nhất, giá tốt nhất để không bị tiếc. Có 3 thời điểm chính mà người ta hay giới thiệu điện thoại Android mới:
- Đầu năm: đầu tháng 1 có sự kiện CES tại Mỹ chuyên về điện tử tiêu dùng, có cả điện thoại. Ngoài ra còn có khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3, khi đó có sự kiện MWC ở Tây Ban Nha chuyên về di động
- Giữa năm: khoảng tháng 6 và tháng 7, có sự kiện Computex bên Đài Loan, ngoài ra nhiều hãng cũng chọn giới thiệu vào lúc này để tránh nhiệt từ Samsung
- Cuối năm: khoảng đầu tháng 9 và giữa tháng 10: có sự kiện IFA bên Đức chuyên về điện tử tiêu dùng
Thời gian hỗ trợ update cho sản phẩm được bao lâu?
Quảng cáo
Cái này thì hên xui tùy hãng. Ví dụ các hãng có tâm thì họ sẽ update phần mềm cho thiết bị của bạn trong vòng 2 năm đổ lại, và update bảo mật thì được 3 năm, ví dụ như Google hay Nokia, HTC, Sony, Xiaomi, OnePlus cũng là hai hãng chịu khó update, còn một số hãng chỉ update 1 năm hay thậm chí phải chờ rất lâu, nhất là các thiết bị tầm trung. Giao diện tùy biến càng mạnh thì thời gian chờ cập nhật càng lâu.
Nên mua máy chạy giao diện gốc hay tùy biến?
Giao diện gốc, nhất là máy có Android One, thì thường được cập nhật nhanh hơn, nhưng cũng vì vậy mà nó thiếu đi nhiều tính năng độc quyền. Ví dụ: trên giao diện Xiaomi MIUI có chức năng vuốt đa nhiệm rất tuyệt vời, trên Oppo cũng có vuốt đa nhiệm, Samsung thì có vụ Samsung Pay gần như không có đối thủ trong cùng lĩnh vực tại Việt Nam. Đây là một sự đánh đổi giữa tốc độ, thời gian cập nhật bản Android mới và sự tiện dụng, mà nhiều khi bạn nên ưu tiên cái thứ hai hơn do nó sẽ giúp bạn nhiều hơn khi sử dụng điện thoại mỗi ngày.
Một thứ nữa: giao diện Android gốc có thể sẽ nhàm chán với một số bạn đấy, mình từng nghe nhiều lời than phiền là giao diện Android gốc quá đơn điệu.
Anh em còn câu hỏi nào nữa liên quan đến việc mua điện thoại Android không? Hãy comment vào bài viết này nhé.