Tôi tin là một người đeo cái đồng hồ có giá trị bằng cả cái chiếc ô tô thì họ không chỉ dùng để xem giờ đâu. Nếu một ngày mà đồng hồ thông minh cũng đạt cái giá đó thì cũng sẽ có người trân trọng mà dùng nó thay cho đồng hồ cơ cổ điển nhé...
mình đeo Automatic. Chống nước 300m, ruột Seiko vỏ Gigandet, nặng, đầm, đen xì. Nhìn phê lòi, liếc mắt phát biết giờ ngay. Không bao giờ có chuyện sáng dậy phải lên dây cót (cái này chủ quan), hoặc tối đến phải rút ra sạc. Đến cái Mi Band 2 pin 20 ngày mà lúc sạc còn thấy phiền thì mình chắc đeo Apple Watch đc tuần chắc đập máy.
Đeo đồng hồ là tiện xem giờ, tiện không phải sạc, không lo nghĩ đi bơi bị vào nước. Automatic mình còn sống là nó còn chạy. Mình k đeo đồng hồ để làm trang sức, đeo đồng hồ trước nhất là biết thời gian, thế nên Automatic diver giá cơ bản thôi (Orient muôn năm :3)
Theo mình thì đồng hồ là một món đồ trang sức và thể hiện đẳng cấp nhiều hơn với việc được dùng để xem giờ.
Như mình cũng sài đồng hồ cổ điển chứ k sài SW lịch sử và phong cách. Đang sài dòng tiết kiệt pin và năng lượng mặt trời, k thay pin cũng k cần lên dây cót.
Phong cách của mấy em trẩu tinh tế là chưa biết cũng cãi chày cãi cối.
Phong cách của mấy bố rành rọt là biết nhiều nên bố mày là nhất.
Phong cách chung là đấm rồi xoa, ahi, như em giờ đây. Sang lên!
Đúng là công nghệ giúp con ng phát triển và nhiều cái quá mới đến nhưng đôi khi vẫn cần những thứ dùng đúng chức năng của nó. Cũng như con người muốn là chính mình là điều tuyệt vời nhất!
Em k thuộc 2 tuýp trên, Em xài GShock dòng solar & band 6. Chẳng lo hết pin, giờ giấc cũng tự động cập nhật theo sóng radio. Độ bền, chống nước thì rất ổn.