@akb48
Đâu có ai muốn vác 1 cái balo nặng 20-30kg lăn lê bò lết ngoài hoang dã đâu bạn, ai chả muốn gọn nhẹ, làm việc cứ như đi dạo... với giới hạn công nghệ hiện nay thì ngành máy ảnh còn phải chờ lâu nữa
Chả khác gì một thời các hãng lobby cho công nghệ 3D rồi bây giờ ruồng bỏ nó. Thời này là thời củ 4K, 8K. Cứ thế người dùng bị cuốn theo và bị móc túi một cách thật tinh vi 😁
MRL khiến người mới đến với nhiếp ảnh dễ hơn. Cảm giác thân thuộc và dễ như chụp bằng đt nên người ta dễ chọn mua hơn là mua DSLR với 1 đống nút bấm
Nhưng là đấy là đối với toàn thế giới,còn với Việt Nam thì toàn soi cấu hình thấy cấu hình ngang DSLR mà giá rẻ hơn nên mua MRL há há. Ví dụ như M50 dân chúng cứ nhao nhao mua vì nó sài digic8 xong rồi chê 80d giá đắt mà chỉ digic6 kkkkk. Hoặc là máy MRL nào cũng đem so AF với Sony....
@tran.thai.hoang
Ngồi đếm nút con 5d3 bao nhiêu con a7 bao nhiêu bác ? Nhỏ mà bỏ túi quần có được đâu ? Len pro cũng to bự như DSLR.
Len pro cắm vào body nhỏ cầm rất đau tay và mỏi.
To nhỏ không quan trọng là vừa tay.
Giống như xe Vision cho ai dưới 1m65 chứ 1m8 trở lên thì ngồi rất khó chịu.
@shrelax84
Thật ra cái cốt lõi nhất khiến MRL phổ biến là dù ngắm qua EVF hay LCD cũng đều thân thiện và dễ làm chủ khẩu tốc.... Chẳng ai mua DSLR mà toàn chụp live view cả
Mà A7 có màn hình phụ và đám nút thao tác nhanh như 5d à hehe,có picture style ở ngoài à hehe, còn nhiều thứ khác hỗ trợ dial nhanh mà ko cần ngắm hay mở LCD chính lên.... Tất nhiên trên A7 các nút C1,2,3 đều gán được chức năng như 5d nhưng ko thể so với mặc định được
@Mongtonhatlang
Tùy theo nhu cầu thôi, nhu cầu mình đơn giản chỉ cần ảnh đẹp hơn điện thoại và có thể chỉnh sửa thông số để lâu lâu hứng lên phơi sáng này nọ chơi là được. Nên sony A6000 mình thấy rất hài lòng
@Mongtonhatlang
Bác đi chơi thì cũng phải mang theo cái túi nhỏ đựng sạc dự phòng, khăn giấy, blah blah các thứ khác mà thôi, cái túi e đeo ngang 17 dài 26 (ảnh dưới) đến giờ vẫn vừa a7m2 + 1-2 lens. Còn về con kit của Sony thì ảnh ra chỉ thua kit của Fuji thôi, còn lại chả thua con nào cùng phân khúc cả bác ạ ^^ để đi chơi thì rất nhiều người thích con kit sony 16-50, bác có thế search thử để xem ảnh ra ntn mà 😃
@boybl1990
Chính xác, nếu đi du lịch dài ngày thì sẽ thấy sự nhỏ gọn rất đáng giá. Nào là vali đồ, sạc thiết bị, sạc dự phòng này nọ, chưa kể nếu phải mang theo cái laptop để làm việc nữa
Rồi sẽ giống như cái cách mà máy ảnh digital chiếm ngôi máy film. Sẽ vẫn có những đặc trưng, lợi thế nhất định của dslr và có những người đam mê, trung thành vs nó mãi. Nhưng rồi mirroless sẽ là tương lai của máy ảnh thôi
bài viết thì 6 ý nhưng đánh số sai nên thành có 5 ý 😆
nói chung thì cái gì cũng có thời đại của nó, bài học của kodak là 1 ví dụ điển hình. trong cuộc chiến thời đại mới, hãng nào chậm thay đổi thì hãng đó sẽ lụi tàn thôi.
@HEOGOLD
Nếu muốn đi chơi thì bác lấy con 18 hoặc 23 ấy, đừng lấy con 27, nhỏ thì nhỏ thật nhưng tiêu cự lỡ cỡ, khó chịu lắm, e xài 18 với 27 rồi e biết.
có nhiều fan sony có nhiều fan cổ hủ! đối với ae mình tư nhân bỏ ra 1 đống tiền 50-100 củ sau đó 1 2 năm đổi cái mới đã thấy xót! thế cho lên với mấy cha nội chụp chụp thế vân hội bảo bỏ canon và nikon + thêm lens + quen tay thao tác chuyển qua MRL thì hơi khó! cỡ ae mình chụp cũng tầm a7iii ariii là hết a9 chắc bác nào đại gia và đam mê thực sự!! MRL là chuẩn rồi riêng khâu sản xuất màn chập cơ khí đã tốn thời gian và công sức! Mình chỉ ghét ở MRL ở kính EvF nhìn ảo ảo “ đang dùng a7iii” có thể nikon z6 z7 nhìn chung thật hơn ! hiện giờ nikon ra z6 vs a7 z7 vs a7riii ! nhìn cục pin của nikon đuối thấy bà cố luôn!
Các vấn đề đơn giản có thể tưởng tượng ra ngay:
1- Độ dày của khối cảm biến, bản thân đã gần = độ dày cái đt.
2- Khoảng cách thấu kính - máy ảnh. Hiện nay với một thấu kính tương đối lớn (ít nhất là to bằng cái cảm biến đi), thì riêng 1 cái thấu kính nó đã dày gần = đt rồi 😃, đừng nói là 1 hệ thấu kính.
Thực tế điều này cải thiện được khi công nghệ lên ngôi. Hiện nay đã nghiên cứu ra vật liệu mới cho thấu kính mỏng như tờ giấy mà đạt được mức khúc xạ cao hơn. Điều này sẽ là khởi đầu cho một hy vọng tương lai 😃.
3- Vẫn là thấu kính nhưng là quang sai. Việc khúc xạ lệch nhau các màu sắc ko còn lạ lẫm gì, và điều này càng ngày càng được cải thiện, nhưng nếu đòi hỏi đi kèm với nó là khoảng cách quá ngắn tới sensor thì hiện nay là quá khó thực hiện.
4- Sản xuất được, nhưng thương mại hóa và bình dân hóa nó được là một vấn đề cực lớn mà cũng phải mất 1 khoảng thời gian dài mới làm đc (cứ nhìn cái màn OLED, từ lúc Sony giới thiệu cái đầu tiên cho tới khi người bình dân có thể mua được nó tương đối thông dụng hiện nay) 😃.
Cho nên ko phải là ko được, và tương lai e rằng cũng ko gần lắm, vì nó đòi hỏi nâng cấp cả về phần cứng, phần mềm, sáng tạo vật liêu và cả sáng tạo về kết cấu mới - toàn những v.đề thuộc hạng mục nặng mà chắc phải tới cách mạng công nghiệp kế tiếp (hoặc tiếp nữa) mới hoàn thiện :v Đương nhiên ta có quyền hy vọng trong ~10 năm nữa giả dụ như có gì đó đột biến 😁
Chỉ sợ rằng bản thân cái điện thoại lúc đó cũng ko như bây giờ và đôi khi là có cái khác chứ ko cần cái này :p