Bài này tổng hợp các câu hỏi mà những bạn chưa đi máy bay hoặc ít đi máy bay thường sẽ hỏi. Mình gom lại chung 1 chỗ cho các bạn dễ tham khảo và có thể chuẩn bị tốt cho chuyến bay của mình, hạn chế những phiền toái và những điều không vui trước những chuyến bay.
Cần đem giấy tờ tùy thân gì?
Để lên máy bay, bạn có thể dùng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc bằng lái xe. Đây là những giấy tờ có in thông tin cá nhân của bạn, có hình bạn và được chứng nhận bởi cơ quan chức năng. Khi bay nội địa, bạn vẫn có thể dùng hộ chiếu (passport) để thay cho chứng minh nhân dân. Còn bay nước ngoài thì bắt buộc có hộ chiếu rồi nên không cần bàn tới.
Trong trường hợp bạn làm mất 3 loại thẻ trên và không còn giấy tờ nào khác kể cả passport, bạn sẽ cần ra công an phường để được cấp một thứ gọi là Giấy chứng nhận nhân thân. Giấy này xác thực bạn ở địa phương nào, tên gì, và cũng được đóng dấu để bạn có thể bay được các chuyến nội địa. Còn mất passport thì hẳn là không bay được nước ngoài rồi.
Cần đem giấy tờ tùy thân gì?
Để lên máy bay, bạn có thể dùng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc bằng lái xe. Đây là những giấy tờ có in thông tin cá nhân của bạn, có hình bạn và được chứng nhận bởi cơ quan chức năng. Khi bay nội địa, bạn vẫn có thể dùng hộ chiếu (passport) để thay cho chứng minh nhân dân. Còn bay nước ngoài thì bắt buộc có hộ chiếu rồi nên không cần bàn tới.
Trong trường hợp bạn làm mất 3 loại thẻ trên và không còn giấy tờ nào khác kể cả passport, bạn sẽ cần ra công an phường để được cấp một thứ gọi là Giấy chứng nhận nhân thân. Giấy này xác thực bạn ở địa phương nào, tên gì, và cũng được đóng dấu để bạn có thể bay được các chuyến nội địa. Còn mất passport thì hẳn là không bay được nước ngoài rồi.
Có được đem chất lỏng lên máy bay?
Sẽ tạm chia thành 2 loại: hành lý ký gửi và hành lý xách tay cho mỗi loại chuyến bay:
Bay nội địa:
- Hành khách không bị hạn chế dung tích về chất lỏng (trừ các chất lỏng có mùi như nước mắm)
- Các loại bình xịt (ví dụ: xịt phòng, xử khử mùi cơ thể), dung dịch không gây nguy hiểm cần để trong hành lý ký gửi
- Hành lý xách tay: chất lỏng, bình xịt, gel được mang tối đa không quá 01 lít với dung tích mỗi bình không quá 100 ml. Đây cũng là quy định của nhiều quốc gia bao gồm cả Mỹ. Kinh nghiệm của mình là mang càng ít chất lỏng xách tay càng tốt, thậm chí không mang để đỡ bị an ninh sân bay bỏ đồ
- Hành lý ký gửi: bạn có thể đem được chất lỏng an toàn, không dễ cháy như dầu gọi đầu, các chai dầu thơm, xịt phòng, xịt người cỡ lớn mà không gặp vấn đề gì kể cả bay đến / bay ra khỏi Mỹ
Có nên check in trước?
Chắc chắn là bạn nên check in trước ở nhà, vì như vậy bạn sẽ đảm bảo được chỗ của mình được xác nhận, bạn chọn được ghế đúng như ý muốn (với một số hãng hàng không) và sẽ tiết kiệm thời gian hơn do bạn có thể đứng trong lane riêng khi làm thủ tục ký gửi hành lý.
Trong trường hợp bạn không có hành lý ký gửi, bạn có thể dùng giấy tờ do hãng hàng không gửi sau khi check in online để đi thẳng vào khu vực an ninh và ra máy bay mà không phải xếp hành chờ đợi. Những giấy tờ này thường sẽ được gửi vào email của bạn sau khi check in, nhớ in nó ra trước lên sân bay nhé. Một số hãng sẽ cho phép bạn dùng app để check in khá tiện, khỏi cần in gì cả (Vietnam Airlines, Vietjet).
Hiện nay các hãng hàng không Việt Nam rất khuyến khích chuyện check in online, họ thậm chí còn đặt quầy tại sân bay cho bạn tự check in thay vì đi vào quầy như xưa.
Quảng cáo
Tới sân bay sớm bao nhiêu phút là vừa?
Có một quy luật chung là nếu bay nội địa Việt Nam, hãy tới sân bay trước 1 tiếng, còn khi bay quốc tế thì đến trước 2 tiếng. Tuy nhiên, với tình trạng kẹt xe dữ dội tại cửa ngõ sân bay ở một số thành phố như TP.HCM, bạn nên đến trước 2 tiếng cho chắc ăn vì lỡ kẹt xe thì vẫn còn thời gian dự phòng và không bị lỡ chuyến bay. Vào mùa du lịch như hè, lễ, tết, người ta cũng xếp hàng chờ làm thủ tục rất rất đông nên cũng cần tới trước cỡ 2 tiếng để không bị trễ chuyến bay ngay cả khi bạn đi nội địa.
Bên trong sân bay, quầy làm thủ tục thường đóng cửa và không còn nhận khách trước giờ cất cánh 45 phút với chuyến nội địa hoặc 60 phút với chuyến bay quốc tế. Những thời điểm này có thể thay đổi tuỳ theo hãng hàng không. Đừng quên kiểm tra thông tin trên vé, hỏi thẳng hãng hoặc hỏi thăm đơn vị đặt vé cho bạn để biết bạn nên tới sớm bao nhiêu là vừa nhé.
Cũng đừng nên quá lo lắng mà đến sớm quá, nhất là những bạn mới bay lần đầu. Đến quá sớm chỉ khiến bạn mệt mỏi hơn vì phải ngồi chờ lâu, chán không có gì làm, lại lỡ mất nhiều việc mà bạn có thể làm nếu còn ở nhà hay ở cơ quan.
Khi đi ra nước ngoài, những con số trên có thể thay đổi vì có những sân bay rất rộng đi mãi mới đến cổng nên cần nhiều thời gian hơn. Lại một lần nữa, bạn có thể hỏi thăm hãng hàng không hoặc người địa phương để biết thông tin chính xác nhé. Mình thường đi sớm 3 tiếng ở các sân bay lạ cho an toàn.
Quảng cáo
Lúc chuẩn bị cất cánh trên máy bay có khói phun ra là sao?
Không phải cháy đâu, các bạn đừng lo. Đây thực chất là nước bốc hơi. Ban đầu, khoang máy bay chứa đầy không khí chưa được điều hòa, thường là ấm và ẩm. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, không khí lạnh từ bên ngoài sẽ được đưa vào máy bay, đi qua một chuỗi nén, lọc và giảm nhiệt độ khiến hơi nước chuyển từ trạng thái không thể nhìn thấy (gas) sang các giọt nước li ti như video bên trên.
Và khi đã phun ra ngoài, chúng lại tiếp tục chuyển hóa ngược thành dạng khí gas không thể nhìn thấy do tác dụng của máy điều hòa trong cabin.
Mua vé sao cho rẻ?
Việc săn vé máy bay giá rẻ bằng cách canh vé để mua không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi người. Vì lý do công việc, có thể bạn sẽ không thể xin nghỉ trước quá xa, có thể bạn không rảnh để canh vé, có thể tuyến bạn đi không hay có đợt giảm giá, hoặc đơn giản là bạn chỉ có thể bay trong một khung thời gian nhất định từ ngày X đến ngày Y mà thôi chứ không thể dời linh hoạt như trong các đợt giảm giá. Trong những trường hợp như thế này, làm sao bạn có thể tìm được vé với giá thấp? Xin chia sẻ với anh em vài kinh nghiệm của mình trong một bài riêng, vì nó cũng khá dài.
Bạn Kỳ Võ trên Facebook Fanpage Tinh tế có comment khá hay, mình copy lại cho các bạn tham khảo:
Mình vốn là nhân viên phục vụ mặt đất cho các hãng bay, bài viết của tinhte khá hay nhưng còn vài điểm chưa phù hợp, mình xin bổ sung và sửa nhé 😃 :
1. Giấy tờ tuỳ thân của khách đúng là phải nhà nước cấp, gồm cmnd, bằng lái xe, khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy xác nhận nhân thân. Tuy nhiên còn có một số giấy tờ hợp lệ khác như thẻ nhà báo hoặc thẻ đảng viên, giấp phép do quân đội cấp như gplx quân đội hoặc chứng minh công an.... đặc biệt với các GIẤY TỜ PHỔ THÔNG PHẢI CÒN HẠN TRONG VÒNG 15 NĂM, KHÔNG TẨY XOÁ, BONG TRÓC, NHOÈ..... KHAI SINH CHO TRẺ EM ĐƯỢC DÙNG KHI TRẺ DƯỚI 14 TUỔI, NẾU QUÁ TUỔI MÀ CHƯA CÓ CMND THÌ DÙNG XÁC NHẬN NHÂN THÂN.
2. Thời gian để khách có thể check in ở quốc nội là 2h trước h bay, tinhte đưa ra phương án đến trước 1h, như vậy là quá trễ. Thực ra trước giờ bay 45 phút hãng sẽ đóng quầy không nhận khách vì bộ phận mặt đất sẽ tiến hành kết sổ, nghĩa là đóng thủ tục check in cho khách để làm tổng kết số khách, số hành lý khách kí gửi, đem các số liệu về khách, số tải trọng hành lý cho các bộ phận khác xử lý, tính cân bằng cho máy bay bay lên trời được cân bằng và an toàn, đồng thời đem hành lý gửi chất lên xe để đưa ra ngoài máy bay. Giả sử tàu a321 sức chứa 230 khách thì nếu khách đến trước 1h thì ko thể thực hiện thủ tục cho hết tất cả các khách trong 15p, khi check in trễ, nghĩa là tạo áp lực cho chuyến bay được đúng giờ, mà ko đúng giờ tất nhiên tàu sẽ bị delay, mà delay một chuyến có nghĩa tất cả các chuyến sau sử dụng máy bay đó sẽ đồng loạt bị delay, cho nên việc khách có mặt làm thủ tục là 2h mới đúng.
3. Về hành lý kí gửi, ngoại trừ VN airlines khi mua vé, khách đã có hành lý kí gửi phí sẵn, không phải mua. còn với Vietjet air hay Jetstar, khách nếu muốn gửi phải mua riêng hành lý, giá mua trước h bay 3h sẽ rất rẻ, có khi rẻ hơn 50% so với giá khi mua tại sân bay. Vậy ai nên mua hành lý gửi? Thứ nhất đó là các khách có nhiều hay lý to và quá 7kg xách tay thì nên mua, thứ hai là các gia đình có con quá nhỏ để có thể vác cái vali hay túi nặng quá sức so với trẻ, đúng là cứ mỗi khách người lớn hay trẻ em được mang 7kg xách tay, trẻ ko xách dc thì bố mẹ sẽ xách hộ, nhưng mang cồng kềnh như vậy cha mẹ sẽ ko kiểm soát được việc quản lý con cái, lúc qua cửa khởi hành, kiểm tra thẻ lên tàu và mang hành lý nhiều khiến cho cửa lúc ấy rất bất tiện. Mag ra máy bay cũng vất vả để mang vác lên cầu thang, làm chậm việc ổn định chỗ ngồi. Vì vậy các bậc phụ huynh nên kí gửi hành lý, tạo điều kiện càng thoải mái khi di chuyển càng tốt, ít gây vấn đề khi khởi hành. Hoặc gia đình có người cao tuổi cũng nên kí gửi hành lý, tốn ko bao nhiêu mà lại đỡ bắt các bác mang vác nặng, sức đâu mà mang
Mình đưa ra một số kinh nghiệm khi đi làm chia sẻ với mọi người, mong mọi ng ko chém