Thôi các bác đừng cãi nhau nữa, ai làm thiết kế công nghiệp đều biết là 2 con này phải được lên plan cách đây 2 - 3 năm rồi. Tức là nó được lên kế hoạch để cạnh tranh với A7II và A7R2. Nhìn vào các spec phần cứng đi: 1 khe thẻ nhớ, pin dung lượng thấp.
Khi A7R3 rồi A7III ra đời thì Nikon ko thể nào thay đổi các thông số cốt lõi được, vì chẳng khác nào đập đi xây lại hết mà người dùng thì đang kêu gào đòi bỏ đội Nikon nhảy qua Sony từng ngày. Giờ thì thế hệ đầu tiên đã ra rồi đó, bác nào ở lại thì cứ ở yên đó, bác nào muốn đi thì cứ đi.
Giờ hãng nào cũng có hàng rồi, cạnh tranh bây giờ là tốc độ nâng cấp của các hãng, và sau cùng là cạnh tranh về giá. Cuối cùng thì Nikon fan, Canon fan, hay Sony fan đều có lợi. Sao cứ phải nâng bi thiết bị rồi chửi nhau làm gì cho mệt.
Khi A7R3 rồi A7III ra đời thì Nikon ko thể nào thay đổi các thông số cốt lõi được, vì chẳng khác nào đập đi xây lại hết mà người dùng thì đang kêu gào đòi bỏ đội Nikon nhảy qua Sony từng ngày. Giờ thì thế hệ đầu tiên đã ra rồi đó, bác nào ở lại thì cứ ở yên đó, bác nào muốn đi thì cứ đi.
Giờ hãng nào cũng có hàng rồi, cạnh tranh bây giờ là tốc độ nâng cấp của các hãng, và sau cùng là cạnh tranh về giá. Cuối cùng thì Nikon fan, Canon fan, hay Sony fan đều có lợi. Sao cứ phải nâng bi thiết bị rồi chửi nhau làm gì cho mệt.