Dù là bảo mật là tính năng hàng đầu nhưng cái điện thoại có lẽ cả trăm triệu thì cũng trang bị cho ngta cái cấu hình nom đc đc chút (chip đầu 8, ram bèo bèo 4Gb, bộ nhớ tầm 64hb), chứ kiểu này dùng đc vài bữa lại giựt lag tung chảo thì bảo mật làm cái éo gì.
Nguyệt Thần @dmanh89 430 cổ lỗ sĩ thôi chứ chạy khá phết đó bác. Phản hồi hơi chậm do xung nhịp thấp thôi chứ k đến nỗi yếu quá đâu.
nguyenlinh712 @dmanh89 những người xài con này thì họ đâu có thiếu tiền để mua con cấu hình cao nhất luôn chứ nói gì dăm ba cái như bạn tả
sskkb @dmanh89 cấu hình thấp giống như cái nhà rách, trộm nó ko thèm ghé thăm, đâu biết trong nhà chôn vàng
dmanh89 @Vickk Mình trả lời này là cho tất cả những ai đang thắc mắc và vào cmt trong cmt của mình. 1. mình không nói những ng mua đt này là ko có tiền. 2. cho dù là có tiền đi nữa mà việc mua một sản phẩm đôi khi nó ko đáng với số tiền bỏ ra, hoặc là nó nên phải hoàn thiện hơn nữa. Nó giống với việc thay vì bạn bỏ ra mua hơn 200tr để mua cái Sh ý 300i mới cáu bây giờ thì bạn lại đi mua chiếc 150i cách đây gần chục năm, tuy rằng nó chẳng ảnh hưởng gì đến tài sản của bạn, nhưng nó "lạ" 3. việc dùng cái điện thoại hay cái xe gì vào thời điểm hiện nay nó không thể hiện rõ ràng rằng bạn là ai, giàu có như thế nào cả. một ông dùng cái vertu, đi chiếc C300 nhưng toàn trả góp với nợ đôi khi không hơn một ông lái con Vios đang đi thu tiền của khu trọ 500 phòng của mình được.
Vickk @dmanh89 Bạn biết điện thoại này hướng đến đối tượng nào không? Họ chỉ cần cái điện thoại bảo mật cực tốt chỉ để nghe gọi, check mail, không phải để giải trí, ai cầm cái cục này để giải trí chắc bị điên, thậm chí còn không có camera, cấu hình flagship với cái điện thoại là quá dư thừa so với nhu cầu, thậm chí chip 430 còn mạnh chán để nghe gọi, check mail mượt mà.