Uber sẽ tiếp tục thử nghiệm xe tự lái cuối năm 2018, quyết định không bán mảng này

Nam Air
6/9/2018 9:21Phản hồi: 16
Uber sẽ tiếp tục thử nghiệm xe tự lái cuối năm 2018, quyết định không bán mảng này
Các cổ đông của Uber đang gây áp lực để ép công ty này phải bán mảng nghiên cứu xe tự lái của mình, với cáo buộc rằng phát triển công nghệ tự lái đang khiến Uber thua lỗ 200 triệu đô mỗi quí, tương đương gần 70 triệu đô/tháng. Tuy nhiên, CEO Dara Khosrowshahi của Uber trả lời phỏng vấn của Reuters và nói rằng công ty không có ý định bán mảng xe tự lái.

Dara Khosrowshahi cho biết mảng xe tự lái là một phần tài sản rất có giá trị của Uber, nó sẽ sinh lời và giúp Uber tăng mạnh giá trị trong tương lai, do đó công ty vẫn sẽ giữ nó chứ không bán. Ngoài ra, Dara cũng nói rằng Uber sẽ thử nghiệm trở lại xe tự lái trước khi năm 2018 kết thúc, cũng như lên sàn chứng khoán đâu đó trong năm 2019.

Một chiếc xe tự lái của Uber từng gây tai nạn khi đụng chết một người đi bộ hồi tháng 3/2018, lúc đó là ban đêm, nạn nhân là một phụ nữ tên Elaine Herzberg, 49 tuổi, đang dắt xe đạp băng qua đường nhưng không đi đúng vạch. Kể từ đó, Uber đang ngưng mọi hoạt động thử nghiệm xe tự lái để điều tra vụ việc, theo đánh giá ban đầu thì hệ thống tự lái của chiếc Uber có lỗi, AI của nó đánh giá rằng người băng qua đường sai nên nó vẫn chạy tiếp, thay vì dừng lại. Mặt khác, người giám sát chiếc xe lúc đó đang sao nhãng vì xem phim nên đã không kịp thấy nạn nhân đang qua đường để đạp thắng.

[​IMG]
Khoảnh khắc tài xế Vasquez hoảng hốt trước khi xe tự hành tông chết cô Herzberg đang băng qua đường.


Uber và Google là những hãng xe đang tích cực thử nghiệm công nghệ xe tự lái. Nếu như Google nghiên cứu để bán công nghệ cho các hãng sản xuất xe hơi, thì Uber nghiên cứu xe tự lái để trong tương lai không phải phụ thuộc vô con người làm tài xế. Cùng với Uber, còn có Lyft cũng đang thử nghiệm xe tự lái và họ đạt được tới 96% sự hài lòng của người đi thử xe.

Theo Reuters
16 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nó bỏ thị trường châu Á cũng vì do điều kiện giao thông ở những nơi này khó phát triển tự lái được. Nếu thành công công nghệ tự lái thì chắc Uber dẹp luôn mấy ông tài xế, đỡ trả tiền lương, bảo hiểm, chính sách này nọ... Xe lại có thể hoạt động 24/24 =)))
Mất uber đi grab chán kinh, xe bắt lúc đc lúc không
-nHm-
CAO CẤP
6 năm
@Tinh Tế Printing Rối giá còn cao hơn hồi trước nữa, trước toàn đi 12k giờ đi vẫn như thế mà toàn 20k trở lên
@Tinh Tế Printing vẫn còn các dịch vụ gọi xe khác mà bạn
Now_or_never
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Tinh Tế Printing mình cũng thấy thế, trc có Uber đi vẫn thích hơn
công nghệ tự lái giờ cấp độ mấy rồi nhỉ?
Cố đấm ăn xôi lạc rồi có ngày không kịp ngáp vì hóc lạc cổ họng đây uber nhé
Deviltear
ĐẠI BÀNG
6 năm
"...200 triệu đô mỗi quí, tương đương 50 triệu đô/tháng"
Best tính toán
Về Vn mà gặp ninja thì Uber có mà phá sản 😁
hết đời tài xế

nhưng Việt Nam khỏi lo
Nói thật là giờ bảo ngồi lên 1 chiếc xe tự lái ở đường của Việt Nam thì ko biết cảm giác thế nào nhỉ ?
Giờ có nhiều hãng xe công nghệ nhỉ!
có hôm đi ăn về lên xe gặp một bác tài chém gió mà trong gió có mùi rượu. hãi cả hồn
vvt03hp
CAO CẤP
6 năm
Đúng vậy phải mạnh mẽ lên

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019