Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Apple Watch có thể có màn hình always-on và cách Apple giải quyết hiện tượng burn-in

Didu
4/9/2018 5:35Phản hồi: 195
Apple Watch có thể có màn hình always-on và cách Apple giải quyết hiện tượng burn-in
Màn hình với nội dung luôn hiển thị (always-on) tỏ ra hữu dụng trên smartphone và smartwatch dùng màn hình OLED bởi nội dung (thời gian, thời tiết...) luôn hiển thị để chúng ta liếc qua xem bất kỳ lúc nào mà không phải bật màn hình. Nhiều hãng có cách giải quyết hiện tượng burn-in với OLED khác nhau, như Samsung di chuyển nút Home ảo và các thông tin để không ảnh hưởng tới panel OLED, Apple cũng có giải pháp riêng, nếu thành công có thể Apple Watch sẽ sớm có tính năng này.

Đây là những thông tin có được từ một bằng sáng chế mà Apple đang phát triển tính năng always-on. Giải pháp mà Apple đưa ra để giải quyết hiện tượng burn-in đó là phép bù trừ. Cụ thể hơn là điều chỉnh ánh sáng và màu sắc của từng vùng trên màn hình OLED. Trong quá trình sử dụng, các thống kê burn-in sẽ được lưu trữ lại, từ đó điều chỉnh hoạt động của từng vùng trên panel OLED để đưa toàn bộ panel về trạng thái đồng nhất hiển thị màu sắc và ánh sáng.

Cách giải quyết mà Apple đang phát triển rất khác với các hãng khác, ví dụ Samsung di chuyển chậm các thông tin always-on để tránh màn hình bị burn-in. Ít nhất chúng ta biết Apple cũng quan tâm về always-on cho đồng hồ thông minh của mình nhưng chưa thể giải quyết hiện tượng burn-in triệt để nên họ chưa phát hành. Nhiều người dùng cũng mong chờ và đòi hỏi Apple về màn hình always-on, họ không cần đưa tay lên để xem giờ mà chỉ cần liếc qua cũng có thể xem rồi. Hoặc nếu iPhone X có màn hình always-on thì cũng rất tuyệt vời. Apple cũng từng có giải thích về hiện tượng này khi ra mắt iPhone: https://tinhte.vn/threads/apple-noi-ve-hien-tuong-burn-in-tren-man-hinh-oled-cua-iphone-x.2741535/


Nguồn: 9to5 Mac
195 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tiếc là iphone màn hình oled vẫn chưa có always on display.
@Antikill Bạn để chế độ Always on thì bật 24/24 nhé...
boything
TÍCH CỰC
6 năm
@dinhtuandung AOD nếu bị chê cảm biến phía trên thì sau khoảng 1p sé tắt nhé. không có vụ bật 24/24 đâu.
@boything Xác nhận cái này đúng. Mình hay để trên bàn và xem giờ ban đêm nên thấy nó không tắt tưởng nó bật 24/24...
@vtb center Tất nhiên đi sau phải tốt hơn rồi bác, cơ bản là mình chỉ thích nó tắt đi chứ không thích nó cứ hiện hoài như vậy. Còn AOD công nhận nhiều tính năng hơn thật, có hình riêng, xem được các ứng dụng khác như nhạc, reminder, còn Glance chỉ có hiển thị ngày giờ, 1/5 thông báo chi tiết, hẹn giờ tắt mở.
ndthuanx
TÍCH CỰC
6 năm
Táo đi sau nhưng mang theo trào lưu
@nguyen vanvannguyen Bác nói hay thặc. Nhưng thông cảm đã iêu thì cái con.....c....háu gì cũng cho là tinh hoa của loài người hết. Nào là định nghĩa lại....và v.v. Khoa học tiến bộ nói thẳng là ăn cướp, cướp thậm chí híp dzâm :rolleyes: nhau mới tiến bộ mới phát triển được. Heheheheheh
ndthuanx
TÍCH CỰC
6 năm
@ndthuanx Mới đây
Tôi từ bỏ iphone vì nó chán nên chuyển qua Android vui hơn. Nhưng sự thật nó là như vậy. Làm cái gì tôi chưa tuột qua mông là phóng lên táp rồi
@ndthuanx Ngu mà toả ra chuối ngục dân tình phản biện k biết lắng nghr lại còn sủa lại, đạo đức của ị phân đây s
ndthuanx
TÍCH CỰC
6 năm
@nguyen vanvannguyen Ci
Apple sẽ định nghĩa lại điều này 😁
@sharinran141 Định nghĩa nhưng mà anh lại làm tốt :v
l3d0an90
ĐẠI BÀNG
6 năm
@NguyenTuanKiet.ntk Đi sau copy lại mà ko làm tốt hơn thì người dùng chửi cho sml
dntphuc
TÍCH CỰC
6 năm
Có bác nào có thể giải thích cụ thể hơn về phương pháp của apple không?
@ragefighter Theo những gì hiện tại (ít nhất là trên bằng sáng chế), thì công nghệ của SS và Nokia để bảo vệ màn hình có vẻ hiệu quả hơn so với cái mà Apple đang nhắm tới. Nhưng mình nghĩ rằng đây là 2 cách giải quyết 2 vấn đề khác nhau mà thôi. Của SS và Nokia là ngăn ngừa hiện tượng burn-in bằng cách không cho phép một diot được sáng quá lâu. Trong khi cách làm của Apple là để cải thiện việc hiển thị nếu một vùng nào đó đã bị burn-in, nói cách khác là để sửa lỗi nếu chẳng may màn hình đã bị burn-in. Như vậy chúng ta không nên hiểu là Apple sẽ không đưa ra cách phòng tránh hiện tượng burn-in giống như SS và Nokia đang làm, mà đây chỉ là giải pháp phía sau của Apple để khắc phục 1 màn hình đã bị burn-in.
@Black Mamba Vậy thì phương pháp của anh Táo với của Nokia thì cái nào sẽ khó làm màn oled hỏng hơn, theo bác? Mà mấy cái thằng tỏ vẻ ở dưới cứ nhai cái từ đụnh nghĩa lại mà mắc mệt. Sao không đọc hiểu mà giẩi thích như bác nhỉ
@vicktorbui Như mình nói là 2 phương pháp giải quyết 2 vấn đề khác nhau đó bác. Nên chúng ta không thể so sánh được, giống như so sánh quả cam với quả táo vậy. Nokia trước nay là thay đổi nội dung trên màn để ngăn ngừa hiện tượng burn-in, tức là phòng tránh trước khi nó kịp xảy ra. Còn Apple là đưa ra biện pháp cân chỉnh, nhằm khắc phục khi màn đã bị burn-in rồi.

Chúng ta đều biết "phòng tránh" là điều tốt hơn, nhưng "phòng" chứ không phải là hoàn toàn ngăn chặn được, nhiều máy Samsung được báo cáo là vẫn bị burn-in sau một thời gian sử dụng đấy thôi, dù họ đã triển khai công nghệ này để phòng tránh rồi. Và một khi đã bị, thì cách giải quyết của Apple là một cách hay, thay vì phải thay cả cái màn, hoặc sống chung với lũ. Cho nên, cách của Nokia và Apple, là 2 cách giải quyết của 2 giai đoạn khác nhau. Và không phải Apple sẽ không dùng cách của Nokia trong việc phòng tránh hiện tượng burn-in, chỉ là bài viết này chưa đề cập tới thôi, mình cho là vậy, vì một công nghệ tốt, chẳng việc gì mà không áp dụng nó cả.
boything
TÍCH CỰC
6 năm
@Black Mamba Dùng AMOLED thì chắc chắn sẽ bị burn - in thôi. mà đa phần không phải burn -in từ việc AOD mà burn-in ở thanh stt bar xảy ra nhiều nhất.
Nên việc Apple có thể xử vùng ảnh bị burn-in thì là rất tuyệt.
icon929
TÍCH CỰC
6 năm
apple định nghĩ thứ mà NOKIA đẫ làm những năm 2 lẻ
@noridomi Theo bạn thì 3 con máy trên hình dùng màn gì? Chứ mình thì khẳng định nó dùng Amoled đấy, thông tin trên mạng và kể cả mình đã tháo ra từng con xem rồi. Glance hay AOD nó chỉ là cái tên gọi thôi, Còn bản chất nó đều như nhau cả. Và cả 3 máy trên nó sáng 24/7 nhé chứ không phải 30s
@noridomi Glance trên con Lumia 925 của mình có chế độ để Always on (Luôn luôn bật) nhé bạn.
ngocquoc201
ĐẠI BÀNG
6 năm
@dinhtuandung Nhầm bác ạ,,,,
ngocquoc201
ĐẠI BÀNG
6 năm
@dinhtuandung Nhầm bác ạ,,,,
Nhưng rồi apple vẫn sẽ ém hàng chờ động thái của ntd trước khi phát hành.
edios
TÍCH CỰC
6 năm
smw ko có always on thấy khá là phế, màn hình đen sì muốn xem giờ phải giơ tay lên, về cơ bản là thua 1 cái đồng hồ bt rồi
@edios chuẩn 😆
cần có để xem chứ mỗi lần muốn xem là phải bật lên
cái này thì đúng apple ngu hơn samsung rồi.
làm đơn giản như sam là xong
@trungking cách apple là giết mấy con ngựa đi ăn rồi đi bộ chứ có phải làm xe hơi đâu? 1 khi pixel brunin thì tuổi thọ pixel đó bị cạn nhanh nên mới bị giảm độ sáng, có chỉnh độ sáng mấy pixel lân cận để tối bằng thì pixel bị burnin tuổi thọ pixel đó nó cũng giảm rồi. cách tào lao mà cũng khen.
@quocanh_ltk Theo những gì hiện tại (ít nhất là trên bằng sáng chế), thì công nghệ của SS và Nokia để bảo vệ màn hình có vẻ hiệu quả hơn so với cái mà Apple đang nhắm tới. Nhưng mình nghĩ rằng đây là 2 cách giải quyết 2 vấn đề khác nhau mà thôi. Của SS và Nokia là ngăn ngừa hiện tượng burn-in bằng cách không cho phép một diot được sáng quá lâu. Trong khi cách làm của Apple là để cải thiện việc hiển thị nếu một vùng nào đó đã bị burn-in, nói cách khác là để sửa lỗi nếu chẳng may màn hình đã bị burn-in. Như vậy chúng ta không nên hiểu là Apple sẽ không đưa ra cách phòng tránh hiện tượng burn-in giống như SS và Nokia đang làm, mà đây chỉ là giải pháp phía sau của Apple để khắc phục 1 màn hình đã bị burn-in.
27091986
TÍCH CỰC
6 năm
@trungking khổ cái là có thằng ngồi xe ngựa đợi người ta phát minh xe máy oto xong rồi dựa theo đó để định nghĩa lại.
@quocanh_ltk Nokia làm từ lâu rồi 😁
Vãi các ifan=)) SmartSelect_20180905-192101_Chrome.jpg
Antikill
TÍCH CỰC
6 năm
@Chùm khế Kkk mấy thằng ngu hay nói đâm bang vậy à?
l3d0an90
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Chùm khế A việc gì phải cay vs mấy thẳng ranh con như cu. A đây vẫn dùng iphone đây. Nhưng đối với anh thì apple nó hùng mạnh hay giãy chết thì cũng chả ảnh hưởng gì đến miếng cơm nhà anh cả. Đừng nghĩ ai chỉ trích apple thì đều là anti. Đấy là suy nghĩ của thằng ngu đấy
yokel
TÍCH CỰC
6 năm
Cái tính năng always on mình thấy thật tuyệt vời tiện lợi cho người dùng (dùng bộ nhớ đệm màn hình chứ ko phải phần mềm thông thường) . Vậy mà đến giờ mới "có thể có" iphoen xs mới có chậm quá vì sự toan tính nằm trong kế hoạch độc quyền ios của apple . Không như android cạnh tranh khốc liệt 1 mất 1 còn
Samsung: Di chuyển hiển thị để tránh burn in.

Apple: Bị burn in rồi nhưng điều chỉnh để đánh lừa người dùng rằng không bị burn in 😆
@QuanLyNhaNghi Người ngu nhiều hơn người khôn nên Apple chả phải cải tiến gì vẫn bán được nhiều hơn Sam!
Chùm khế
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Leubaovitien
Chùm khế
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Chùm khế Đúng r. Vì thế nên android chiếm 85% còn ios chỉ 15% 😆
không khoái mấy vụ này lắm, mình thì auto tắt hết, để màn hình điện thoại đen sì lì mới phê 😁
@Lil Nguyễn bạn tắt màn hình để máy đó nhưng vẫn xem được giờ :D
nghia3d
CAO CẤP
6 năm
Dẹp cái oled đi là xong,chả đẹp hơn bn mà lưu hình thấy gớm
Chắc chưa nghĩ ra dc công nghệ ngon, chưa giải quyết triệt để dc lên chưa công bố
peterh
CAO CẤP
6 năm
@8800 Carbon Arte Y như hồi đó còn học đh, trong giáo trình ghi rõ ràng: "bốc rỡ".
Hiện tại thì điểm yếu duy nhất còn tồn đọng của Oled là burn-in. Nếu burn-in đc giải quyết thì tương lai oled thay thế LCD không còn xa nữa
Apple Watch có màn hình luôn hiển thị thì ngon.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019