Các bài trả lời thinh060903

Thảo luận trong 'iPhone (iOS)' bắt đầu bởi Didu, 8/9/18. Trả lời: 190, Xem: 20523.

  1. thinh060903

    Tham gia:
    15/7/18
    Được thích:
    727
    Best Answers:
    0
    thinh060903
    TÍCH CỰC
    Cho hỏi chút mọi người thích face id hay touch id hơn? Vì ip 2018 sẽ chia tay touch id.
     
    1. napoly26

      Tham gia:
      7/5/10
      Được thích:
      216
      Best Answers:
      0
      napoly26
      TÍCH CỰC
      napoly26
      @jamescash89 Nhưng vấn đề là nó được khẳng định “tỉ lệ nhận sai của Face ID là 1 triệu/1, trong khi Touch ID là 50 ngàn/1” nghen bạn. Còn nguyên lý hoạt động để khẳng định câu nói thế nào thì là câu chuyện khác.
       
    2. -DN-

      Tham gia:
      6/6/16
      Được thích:
      221
      Best Answers:
      0
      -DN-
      ĐẠI BÀNG
      -DN-
      @napoly26 khẳng định nhưng hãy nhìn lại thực tế để coi cái khẳng định đó có đúng hay ko -)) nghe người ta khẳng định là auto đúng hả.
       
    3. HCproboy

      Tham gia:
      31/3/10
      Được thích:
      757
      Best Answers:
      0
      HCproboy
      CAO CẤP
      HCproboy
      @napoly26 đấy là Apple nói vậy thôi
       
    4. jamescash89

      Tham gia:
      20/5/18
      Được thích:
      1,115
      Best Answers:
      0
      jamescash89
      TÍCH CỰC
      jamescash89
      @napoly26 Face ID đeo khẩu trang hoặc bị che 1/3-1/2 khuôn mặt là không hiện cái icon mở khoá. Touch iD từ thế hệ 3 (ip7-8) cải tiến rồi nhưng tay ướt hay mồ hôi quá thì cũng không nhận. Còn vấn đề mình cmt trên là bảo mật nào an toàn hơn.
       
    5. napoly26

      Tham gia:
      7/5/10
      Được thích:
      216
      Best Answers:
      0
      napoly26
      TÍCH CỰC
      napoly26
      @-DN- Ít nhất ng ta có quá trình nghiên cứu nhé các bác, còn các bác đưa ra vài ví dụ nó vẫn nằm trong tỷ lệ 1 triệu/1 nhé. Nếu nói tin cái nào hơn thì e k tin apple 100% nhưng e tin nó hơn tin các bác.
       
    6. napoly26

      Tham gia:
      7/5/10
      Được thích:
      216
      Best Answers:
      0
      napoly26
      TÍCH CỰC
      napoly26
      @jamescash89 Bạn nói bịt khẩu trang thì lúc đó về bản chất cái FaceID nó soi khẩu trang hay soi mặt? Đấy là chưa kể về việc soi 3D các góc cạnh, chiều sâu khuôn mặt. Bác lấy cái ví dụ đó quá khác. Còn việc Vân tay đc cập nhật thì hãy đợi các thế hệ FaceID kế tiếp cập nhật đi nhé, vì nó mới chỉ có 1 đời còn vân tay iphone thì bao nhiêu đời rồi?
       
    7. napoly26

      Tham gia:
      7/5/10
      Được thích:
      216
      Best Answers:
      0
      napoly26
      TÍCH CỰC
      napoly26
      @HCproboy Vâng, Apple nói vậy e đâu có tin 100% đâu bác :D
       
    8. t_u___n_g

      Tham gia:
      30/5/18
      Được thích:
      78
      Best Answers:
      0
      t_u___n_g
      ĐẠI BÀNG
      t_u___n_g
      @thinh060903 Nói thế nào thì nói, touch ID vẫn nhanh và tiện hơn.
       
    9. HCproboy

      Tham gia:
      31/3/10
      Được thích:
      757
      Best Answers:
      0
      HCproboy
      CAO CẤP
      HCproboy
      @napoly26 mình vẫn tin vào vân tay hơn là Face ID
       
    10. jamescash89

      Tham gia:
      20/5/18
      Được thích:
      1,115
      Best Answers:
      0
      jamescash89
      TÍCH CỰC
      jamescash89
      @napoly26 Mình chỉ xét trường hợp bảo mật, còn độ nhạy hay ăn thì mai sau sẽ cải tiến không nói. Nếu bảo mật khuôn mặt thật sự an toàn hơn vân tay thì các hãng lớn không nhét cái vân tay siêu âm vào màn làm gì.
       
    11. napoly26

      Tham gia:
      7/5/10
      Được thích:
      216
      Best Answers:
      0
      napoly26
      TÍCH CỰC
      napoly26
      @jamescash89 Nếu nói về độ bảo mật, theo quan điểm cá nhân mình nhé, bảo mật khuôn mặt sẽ hơn vân tay.
      (1) Đúng là vân tay mỗi ng chỉ có 1 (trừ trường hợp song sinh cùng trứng, nhưng vẫn có sự khác biệt), nhưng vân tay là thứ bạn rất dễ lấy bản “nguyên mẫu” vân tay của người khác thông qua các thứ bạn cầm nắm dễ dính vân tay như chai, lọ, băng dính... và khi bạn đã có nguyên mẫu thì sẽ tạo được bản sao —> khả năng dấu vân tay sẽ rất dễ bị sao chép.
      (2) Đối với khuôn mặt, bạn có thể lấy hình ảnh khuôn mặt của họ, nhưng để làm được khuôn mặt đúng tỉ lệ, chiều sâu, hốc mắt, mũi, tai, miệng... là điều rất khó đó là chưa kể càng khó hơn để lấy được bản nguyên mẫu rồi in 3D (cái công nghệ in 3D bây giờ mình k rành), thêm nữa FaceID của Apple luôn luôn cập nhâtn khuôn mặt người dùng, bất cứ sự biến đổi nào trên khuôn mặt trong khoảng thời gian nào đó đều được ghi nhận lại —> do vậy khả năng bảo mật khuôn mặt cao hơn (nếu thêm mụ mống mắt gì gì đó nữa chắc sẽ khác)
      (3) Để tạo được cụm camera như iPhoneX thì giá thành rất cao so với tạo vân tay. Còn cái vân tay siêu âm kia như thế nào, công nghên so với FaceID ra làm sao, giá cả đến giờ mình chưa rõ nhưng theo cá nhân mình thì nó sẽ rẻ hơn FaceID của Apple —> xét về mặt kinh tế các hãng sẽ theo hướng này nhiều hơn.
      Nhưng nếu xét về bảo mật, mình nghĩ FaceID an toàn hơn, ít nhất khi ngủ :D
       
    12. napoly26

      Tham gia:
      7/5/10
      Được thích:
      216
      Best Answers:
      0
      napoly26
      TÍCH CỰC
      napoly26
      @realtung Đúng rồi, mình dùng ipX đây còn bực vụ mở khoá, thâm chí mở bằng pascode cũng chậm do nó quét mặt k được mới cho mở passcode
       
      t_u___n_g thích nội dung này.
    13. drphongcool

      Tham gia:
      29/6/09
      Được thích:
      274
      Best Answers:
      0
      drphongcool
      ĐẠI BÀNG
      drphongcool
      @jamescash89 Mấy bác trên đây chắc là ai cũng đã học qua xác suất rồi đúng không? Có còn nhớ về độ đặc hiệu và độ nhạy không? Nếu tăng độ nhạy tức là cứ đúng chủ nhân là mở khoá thì nó sẽ là tăng tỉ lệ dương giả tức là không phải chủ nhân cũng mở khoá. Nên ở đây các bác đừng cải nhau là cái nào bảo mật hơn vì quan trọng là nhà sản suất muốn gì mà thôi. Họ muốn tăng độ nhạy để trải nghiệm người dùng tốt hơn thì họ chấp nhận dương giả thôi. Nên ai thích gì thì dùng nấy đừng cải theo kiểu kinh nghiệm nữa. Việt nam mình thì sách viết không quan trọng bằng kinh nghiệm mà mặc dù kinh nghiệm thường sai nhiều hơn đúng (kinh nghiệm chỉ là Level C thôi)
       
    14. t_u___n_g

      Tham gia:
      30/5/18
      Được thích:
      78
      Best Answers:
      0
      t_u___n_g
      ĐẠI BÀNG
      t_u___n_g
      @napoly26 Chuẩn đấy ạ. Em cũng hơi ghét, nó quét tầm 2s mới cho dùng passcode. Nhưng mà muốn cải thiện cũng khó nhỉ, chẳng lẽ thêm cái nút "Use passcode ngay trên màn hình khoá"?
       
    15. napoly26

      Tham gia:
      7/5/10
      Được thích:
      216
      Best Answers:
      0
      napoly26
      TÍCH CỰC
      napoly26
      @realtung Nếu thế mất công bác phải “tư duy” nên chọn passcode hay faceiD, thế lại càng lâu. Hoặc là tắt đi chỉ dùng passcode hoặc là khỏi passcode và faceID luôn :D
       
    16. drphongcool

      Tham gia:
      29/6/09
      Được thích:
      274
      Best Answers:
      0
      drphongcool
      ĐẠI BÀNG
      drphongcool
      @napoly26 Bạn nói chỉ có thể đúng thôi.
       
    17. Barbatos

      Tham gia:
      8/10/17
      Được thích:
      9,637
      Best Answers:
      0
      Barbatos
      VIP
      Barbatos
      @jamescash89 Hay các hãng làm ko dc face id, cả thế giới dùng khuôn mặt, china cả tỉ dân nó cũng ưu tiên khuôn mặt, rất nh sân bay quốc tế dùng khuôn mặt, thế sao thua vân tay ng ta vẫn dùng. Số liệu thống kê cm fid bảo mật hơn, thực tế ng ta cũng đang chuyển đổi sang fid, fid là phương thức bảo mật tương lai, bạn cố cãi thì nó vẫn ko thay đổi dc:)
       
    18. Delicate14

      Tham gia:
      4/7/17
      Được thích:
      977
      Best Answers:
      0
      Delicate14
      TÍCH CỰC
      Delicate14
      @Barbatos Vấn đề bảo mật mình k chuyên nên k dám nói cái nào hơn, nhưng trên phương diện cá nhân thì thứ nhất là face id đúng là rất tiện (bạn nào nói vân tay tiện hơn mình cũng k phản đối, do thói quen mỗi người thôi, ý mình chỉ là face id cũng tiện k hề kém). Thứ 2 là face id của tương lai đơn giản theo mình nghĩ là tương lai sẽ có nhiều thiết bị bảo mật hơn, nếu cái nào cũng phải dí ngón tay vào thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm. Cuối cùng là hạn chế face id là khẩu trang thì vân tay cũng có hạn chế là găng tay
       
    19. jamescash89

      Tham gia:
      20/5/18
      Được thích:
      1,115
      Best Answers:
      0
      jamescash89
      TÍCH CỰC
      jamescash89
      @Barbatos Quan điểm cá nhân của mình là vậy, bạn tỏ sự hiểu biết của bạn để nhét chứ và bắt mình theo quan điểm đấy hở ?. Vợ mình làm cho ss, họ dùng quét mặt từ 4-5 năm trước để điểm danh, sau này apple mà làm vân tay dưới màn hình thì bạn sẽ thấy. Hiện tại mình thấy face id chưa thực sự an toàn như touch id nên mình nhận xét vậy, có sao không ?.
       
    20. namng

      Tham gia:
      12/10/07
      Được thích:
      3,081
      Best Answers:
      1
      namng
      CAO CẤP
      namng
      @jamescash89 Chào bạn, mình xin phép copy lại ý kiến của mình ở phần trên vì thấy nó cũng hoàn toàn phù hợp ở phần này:

      1. Chuyện FaceID nhận nhầm trong 1 số trường hợp là có thật và trên mạng cũng có nhiều video về vấn đề này. Theo mình nguyên nhân không phải là do phần cứng mà là do thuật toán. Bởi vì FaceID không chỉ buộc phải nhận diện chủ sở hữu một cách chính xác, tức thời, mà còn trong nhiều tình huống: lúc mới ngủ dậy, lúc đang phê, đang bực dọc hay đang yêu đời, có trang điểm hay không, tóc ngắn dài, có đeo kiếng hay gỡ kiếng ra, có đeo rọ mõm hay không,... Trong bất kỳ tình huống nào, nếu FaceID yêu cầu chủ máy phải nhập mật khẩu quá nhiều thì độ tiện lợi của FaceID sẽ giảm đi nhanh chóng. Do thế Apple phải viết thuật toán để dung hòa giữa độ bảo mật và sự tiện lợi.

      Cũng bởi do phần mềm, mình tin là độ hoàn thiện của FaceID đã được nâng lên qua những lần update. Có vẻ như gần đây ta không còn thấy những clip nhận nhầm của FaceID nữa. Bạn nào còn thấy tình trạng này thì chia sẻ với mình nhé.

      2. Chuyện FaceID bảo mật hơn touchID cũng là chính xác. Như trên mình đã nêu, chỉ là do nhà sản xuất đã giảm bảo mật xuống để tăng độ tiện lợi lên mà thôi.
       
Đang tải...