- Các dịch vụ stream chỉ dùng khi gắn với loa blutooth vì ko chỉnh dc âm thanh. Đang dùng Zing vì thấy ít quảng cáo khi nghe cả 1 album và spotify vì tính năng gợi ý nghệ sĩ quá ngon, phù hợp vừa làm việc vừa nghe nhạc.
- Các file nhạc offline, down về máy thì chỉnh dc âm thanh ngon hơn, và như thế nghe bằng tai nghe thích hơn. Đang dùng Power Amp bản quyền trên Android, thấy tối ưu âm thanh rất tốt nên ko định thay thế.
Vì thế tính ra tớ 70% nghe nhạc offline, bài nào chưa kịp tải về thì mới stream.
Ngày xưa kì công lắm tìm được 1 bài hát/ 1 album đúng chất lượng, đúng nguồn cop nghe offline. Nếu không kiếm được phải tải lậu lại kì công tìm info cho nó, chép từng lyric ra.
Giờ thì lười rồi 😁 quá nhiều việc nên cứ dùng nhạc stream cho nhanh
Nghe nhạc chất lượng cao thì mình ko nghe trên điện thoại, còn nghe nhạc chống cháy thời gian ngắn thì mình cóp sẵn vào đt rồi ( chọn bài mình thích cóp vào đt). Nói chung là nhu cầu nghe stream là ko có.