Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Phải chăng Beats đã bị Apple lãng quên ?

AudioPsycho
12/9/2018 9:48Phản hồi: 68
Phải chăng Beats đã bị Apple lãng quên ?
Sự kiện quảng bá cho chiếc iPhone mới của Apple đã rất gần kề, tuy nhiên nếu bạn hy vọng có thêm được những thông tin mới từ Beats thì thực sự đừng nên trông đợi quá nhiều. Apple hiện tại hoàn toàn không có kế hoạch ra mắt thêm chiếc tai nghe nào từ Beats mà thay vào đó sẽ tập trung vào những sản phẩm mới với trực tiếp từ thương hiệu Apple. Khả năng cao nhất là chúng ta sẽ được giới thiệu một cặp AirPods mới, hoặc chiếc tai nghe over-ear của riêng Apple như thiên hạ đang đồn đoán.

Năm 2018 có thể sẽ kết thúc một cách vô vị cho Beats mà không có thêm chiếc tai nghe mới nào nữa. Kể từ khi Apple mua lại Beats vào năm 2013, cứ mỗi năm lại có thêm một mẫu tai nghe và loa mới được ra đời, kéo dài cho đến gần đây. Bạn có thể đánh giá rằng việc ra mắt quá nhiều chiếc tai nghe khác nhau là thừa thãi, tuy nhiên nếu quan sát kỹ hơn, chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng Beats không "phát triển sản phẩm mới" mà thay vào đó đi theo hướng nâng cấp những sản phẩm có sẵn. Beats hiện tại đang phát hành phiên bản thứ 3 của Series Solo, StudioPowerbeats với mỗi phiên bản chỉ có thêm một số thêm thắt nhỏ so với các sản phẩm tiền nhiệm. Chiếc tai nghe cuối cùng mà Beats giới thiệu là BeatsX hồi năm 2016 và nó cũng chưa có thêm phiên bản cập nhật nào.

tinhte_appple_beats (1).jpeg

Có một sự thật không thể chối cãi là Beats đã rất thành công khi khẳng định vị thế của mình như một dòng sản phẩm dành cho giới trẻ, thể thao và thời trang. Những chiếc tai nghe Beats luôn được quảng cáo và đeo trên tai các vận động viên chuyên nghiệp, hoặc trong những video âm nhạc của các nghệ sỹ nổi tiếng. Không quá chú trọng vào phần cứng, Beats đi theo hướng kinh doanh khác khi ra mắt thêm các phiên bản màu mới cho tai nghe của mình, hoặc thêm những phiên bản dành riêng (Edition) nào đó cho các fan chuyên biệt. Một số người chắc chắn sẽ nghĩ rằng Apple chi nhiều tỷ USD cho Beats không chỉ để sở hữu đội ngũ kỹ sư đã giúp tạo ra Apple Music và vài mẫu tai nghe được sơn lại định kỳ.

Tuy nhiên chiến thuật này đã rất công hiệu: Beats đã ký được hợp đồng để trở thành chiếc tai nghe chính thức cho NBA và USA Basketball, ký kết với các ngôi sao như LeBron James, Neymar, Colin Kaepernick và Serena Williams làm đại sứ thương hiệu, đồng thời cũng sở hữu hơn 50% thị trường tai nghe cao cấp. Các thành quả này nhìn chung không ăn nhập gì với chất lượng âm thanh của những chiếc tai nghe Beats mà đều nhờ công của đội ngũ tiếp thị sản phẩm cực kỳ tuyệt vời.


tinhte_apple_beats_2.jpeg

Mark Gurman (Bloomberg) từng úp mở rằng Apple có thể đang phát triển riêng một chiếc tai nghe over-ear cho mình nhằm cạnh tranh trực tiếp với "gà nhà" là Studio 3 và Solo 3. Lịch sử mảng âm thanh của Apple cũng không quá nổi bật, hay nói trắng ra là chỉ ở mức trung bình, tuy nhiên gần đây lại đạt được rất nhiều thành công nhờ vào chiếc tai nghe true-wireless AirPods. Dù vậy, chiếc loa thông minh Apple HomePod vẫn rất chật vật khi phải đối đầu với cả Amazon Echo và Google Home.
tinhte_apple_beats_1 (2).jpg
Trong bài viết của mình, Gurman có nhắc đến rằng chiếc tai nghe over-ear mới của Apple có thể sẽ được ra mắt để cạnh tranh trong mãng tai nghe cao cấp, một phân khúc mà Beats cũng đang nhắm đến với chiếc tai nghe Beats Pro. Apple AirPods hiện tại cũng nắm gần hết thị trường tai nghe true-wireless nên khó có khả năng Beats sẽ chen chân vào nổi. Có thể thấy Apple rất tham vọng khi muốn thống trị cả mảng tai nghe cao cấp lẫn tai nghe không dây. Nếu Apple không ra mắt thêm mẫu tai nghe nào khác cho Beats thì sẽ còn lại khoảng trống nào cho thương hiệu này phát triển? Hay Beats sẽ trở thành một thương hiệu "phụ họa" cho các sản phẩm khác đến từ chính cái tên Apple?

Thương hiệu Jordan kiếm lời nhiều nhất từ những mẫu giày đầy màu sắc mà họ bán ra trong những năm '80 và '90, tuy nhiên vẫn cho ra mắt thêm các mẫu giày mới mỗi năm dành cho các vận động viên và người dùng muốn trải nghiệm các công nghệ sản xuất giày mới nhất. Điều này làm cho Jordan cạnh tranh trực tiếp với thương hiệu mẹ của mình là Nike, bù lại mối tương quan cạnh tranh này sẽ làm cả hai cùng phát triển, hay nói cách khác là cộng sinh. Mặt khác, mối quan hệ giữa Apple và Beats thì giống như ký sinh hơn khi Apple "hút" hết tất cả những gì nó cần từ Beats dù đó là dịch vụ stream nhạc hay những kỹ sư phát triển một chiếc tai nghe wireless mới. Điều này nói chung không quá lạ lẫm khi một thương hiệu bị mua lại, tuy nhiên thường thì chúng sẽ được sáp nhập vào công ty mẹ để phát triển chứ không phải là vứt đó và sống một cách thoi thóp.

Trở lại giai đoạn 2013-2014 khi Apple mua Beats, nhiều bài viết từng kết luận rằng Apple làm vậy để có thể chen chân vào nền văn hóa da màu, một trong những thị trường vô cùng cần thiết khi Apple phát hành dịch vụ stream nhạc của mình. Và điều này diễn ra hoàn toàn đúng như vậy: tất cả những tác phẩm hip-hop được ra mắt luôn có lượt stream Apple Music cao hơn nhiều lần so với Spotify, dù Spotify sở hữu lượng người dùng cao hơn. Apple cùng đội ngũ quảng bá tuyệt vời của mình cũng đặt nền móng cho Apple Music thành một "điểm đến" bắt buộc cho người ghiền hip-hop. Dù vậy, ngay cả khi Apple đã đạt được thành công mạnh mẽ với Apple Music thì cũng đừng nên bỏ rơi Beats, thứ đã đem lại cho Apple những thành công như hôm nay nếu không tính đến iPhone.

Apple tuy nhiên vẫn để mắt đến thị trường tai nghe cao cấp và đang cạnh tranh máu lửa cùng các thương hiệu như Audio Technica hay Bose, đồng thời cũng phát triển hệ sinh thái phần cứng của mình một cách cực kỳ nhanh chóng. Bù lại việc "bỏ rơi" một thương hiệu có khả năng bán ra những chiếc tai nghe chất lượng trung bình-khá với doanh số chóng mặt trong gần một thập kỷ thực sự là nước cờ thiếu khôn ngoan. Beats đã sở hữu những thành công lớn hơn nhiều so với Apple trong mảng âm thanh và Apple nên "dựa" vào đó để phát triển thêm nữa mới đúng.

Nguồn theverge
68 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Từ ngày bị mua beats chìm luôn 😃😃😃
TRK
TÍCH CỰC
6 năm
@wonderlandnkq Chắc mua lấy bằng sáng chê chăng?
hotcoffee8x
ĐẠI BÀNG
6 năm
@wonderlandnkq Bác apple mua beats rồi không đưa Marketing vũ bão như xưa nên càng ngày càng chìm. trong khi Tập đoàn Harman kardon vào tay Sam thì càng nổi tiếng, nhất là mua Note tặng loa harman ...
@wonderlandnkq Apple nó mua để làm cái Apple Music chứ nó tha thiết gì bán tai nghe Beats đâu 😃)
Beats chỉ trông sành điệu thôi, chứ JBL nghe hay hơn nhiều . Lol
quyet.ksxd
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Last Resort JBL lại rẻ quá =))) không sang
@Last Resort Beats về chất lượng âm thanh thì ở mức giữa giữa thôi, nhg nó ăn hơn các đối thủ khác ở khía cạnh sành điệu, thời trang. Ngoại hình của nó phải nói là ở 1 level khác so với các tai nghe khác ở cùng tầm giá. Cũng giống như quần áo là phải mắc tiền nhg ai cũng biết là có khi đồ cũ bèo nhèo mua ngoài chợ cũng có độ bền tương đương, nhg ng ta vẫn bất chấp mua Hermes, LV, ... chỉ cốt là vì tụi nó thời trang
trancoi
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Last Resort Hay phải kể tới audio technica, senheizer, beyerdynamic, grado, hìiman, klipsch
wolfee
TÍCH CỰC
6 năm
@Last Resort Mình chê Beats vl về âm thanh luôn nhưng công nhận một điều là tên tuổi của nó về ngoại hình trẻ trung-năng động-hiện đại thật sự hợp với giới trẻ, những người sẵn sàng bỏ tiền ra để trang bị cho mình cái "phụ kiện" này
Táo sứt không tự dưng bỏ 3 tỏi mua về rồi cất tủ đâu.
Cứ chờ xem Táo làm gì với Beat mặc dù âm thanh thì cũng không đánh giá cao Beat cho lắm.
dlcky
TÍCH CỰC
6 năm
@songoku_1206 Sao lại cất tủ, nó kiếm ra núi tiền đó. Đầu tư suy cho cùng cũng là để kiếm tiền thôi 😁
@songoku_1206 lúc mua người ta phân tích apple mua lại vì mảng dịch vụ nghe nhạc online của beat,
@songoku_1206 đôi khi thời trang là cái quan trọng hơn
Hồi trước mình có xài Monster, sau đó thì chuyển qua xài airpods, chưa dùng thử beats, đang suy nghĩ không biết có nên mua beats ep về xài không 😁
xt30
TÍCH CỰC
6 năm
Airpods cũng có bàn tay của beats và nhất là homepod, rất đặc trưng của beats, lãng quên gì chứ?
@xt30 Beats vốn nổi tiếng về mặt hình ảnh nhiều hơn chất âm nhưng airpods hay homepod thì chỉ thấy bóng dáng Apple chứ ko có Beats 😕
xt30
TÍCH CỰC
6 năm
@O.R.A.N.G.E Theo bạn nói là ngoại hình, còn chất âm kìa bạn, nhất là homepod kìa bạn, đặc sệt phong cách âm thanh của beats, bass mạnh ,âm tối và đục
Đợt trước hè cực kỳ thích em Beats X cho đến khi nhìn thấy giá em nó.
Thôi lên AirPods luôn cho ngon 😃
Từ ngày mua Beats chỉ thấy 1 sự khác biệt là có thêm Jack lightning 😁
Khanh_Ichi
TÍCH CỰC
6 năm
beat công nhận đeo nghe nhạc sướng V~ luôn 😃
@Khanh_Ichi Nếu chỉ cần bass đập uỳnh uỳnh tối tăm mặt mũi là sướng thì đúng
@Khanh_Ichi Basshead đây rùi :3
Khanh_Ichi
TÍCH CỰC
6 năm
@Tú art Um kiểu thích remixx
traind
CAO CẤP
6 năm
Có cái tai nghe ibeat giờ đứt dây liệu có chỗ nào độ đẽo lại dc phần loa ko các bác?
neoquang
ĐẠI BÀNG
6 năm
@traind Pass lại cho mình về ngâm kíu đi bạn.
toanlb
TÍCH CỰC
6 năm
Apple mua Beats về để giết 😆
hoangvjet867
ĐẠI BÀNG
6 năm
Ko biết về âm thanh thì trên thị trường thằng nào bá nhỉ. Thấy jbl hay sony hay beats đều rất nổi tiếng, ko biết nên mua cái nào để dùng lâu dài
@hoangvjet867 Toàn mấy hãng cùi mía trong làng âm thanh. Ngó qua sennheiser hoặc grado đi thím.
thanhttvm
ĐẠI BÀNG
6 năm
@shadowfiend912 Sen căng lắm, ko đủ đồ kéo ko phát huy đc. Tầm trung thì sony và jbl thôi.
hotcoffee8x
ĐẠI BÀNG
6 năm
@shadowfiend912 Mỗi hãng, mỗi series lại có chất âm riêng nên khó nên loại nào thị hay. chỉ có thể phân loại theo dòng nhạc mà chọn thôi ah. Sen thì thấy chỉ có dòng cao thì âm trường rộng và vocal ấm. còn dòng bình dân thì cũng như Beats thui ah
tai nghe beats nghe nhạc trẻ, dance, pop thì hay, nghe tạp kg ổn lắm
trungkakadn
ĐẠI BÀNG
6 năm
Thấy Edifier W855BT 99$ ngon và rẻ hơn w855bt-1-500x500.jpg
lúc mua người ta phân tích apple mua lại vì mảng dịch vụ nghe nhạc online của beat, apple music khá thành công nhưng thực ra do hệ sinh thái apple mạnh.
dù sao cũng hơi tiếc mảng tai nghe beat đúng là apple khá dư tiền
Beat nghe không thích lắm. MÌnh thích Sony XB950N1 hơn. Bass của Beat nghe nẩy quá không thích. Extrabass của sony nghe trầm ấm hơn. kiểu giống sound card của Creative.
lampadati
ĐẠI BÀNG
6 năm
@cloud_kevin25 Like cho XB950N1. Cũng đang có 1 em, ngon nhất trong tầm giá của nó 😁
@lampadati Yeahhhh mình cũng đang dùng XB950N1. nói chung là quá ngon. nghe Dance pop thì mở extrabass lên quẩy. nhạc nhè nhẹ thì tắt bass nghe. đúng chất
lampadati
ĐẠI BÀNG
6 năm
@cloud_kevin25 Thật ra chất âm con N1 cũng bèo bọt thôi, mình chỉnh EQ nát nước mới tạm gọi là hài lòng, được cái nó là con tai nghe full-size không dây có ANC rẻ nhất - chưa tìm thấy ở đâu có mẫu nào khác vừa có ANC vừa không dây vừa nhiều tính năng vừa đeo tương đối thoải mái không quá khó chịu mà lại rẻ như em nó 😁
Mr Gil
TÍCH CỰC
6 năm
Chất lượng về độ bền của Beats ko được tốt kể từ khi vào tay Apple
- Beats X: hay lỗi nguồn, dây dùng 1 thời gian chảy nhựa. Tuy nhiên chất âm cải thiện rất nhiều khi Apple chưa mua lại.
Thiết kế & tính năng được Apple nâng lên 1 tầm cao mới.! ( Chip W1, Sạc lightning đồng hộ dành cho các thiết bị wireless ) Thiết kế thông minh, thực dụng hơn, phù hợp đại đa số hơn..
Nên nói Apple bỏ rơi Beats thì sẽ ko đúng..
Có chăng Apple đang thiếu đi 1 phân khúc dành cho Beats mà Airpod đang nắm giữ mà thôi ^^
( Mình bán đang bán urbeats 3.5 urbeats lightning, beats x.. hàng open box - 0169 456 2112 )
NoSheeple
TÍCH CỰC
6 năm
Nối gót airpod thôi, được cái thương hiệu còn chất âm thì siệt
1 thương vụ thất bại chăng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019