editzrapper @If you dont mind Vì thằng đi trước là Oppo và Motorola là những hãng nhỏ, ko ai biết đến nên ko thể tạo ra xu hướng được Cam kép để chụp ảnh xóa phông cũng vậy, HTC và Huawei là những hãng nhỏ không tên tuổi nên làm trước Apple nhưng không thể tạo ra được xu hướng
vnstockguru @editzrapper Con Nokia N70 Music Edition năm 2006 mình mua cũng không có jack tai nghe nhé. Nghe qua cái jack sạc luôn. Nó được nối với jack 3.5mm qua 1 cái adapter giống như Apple bây giờ đang làm. Sau đó xài con HTC 720w sau đó cũng không có jack tai nghe luôn. Nó cũng nghe của cổng nguồn với jạck mini USB làm vuông 1 góc và làm vát 1 góc.
editzrapper @vnstockguru Lạy thánh, cái thời đó con nào mà chả vậy, từ Nokia cho đến Sony, SS, LG rùi tung của như Qmobile, Mobell, Masstel... mỗi hãng 1 kiểu đầu cắm sạc chung vs tai nghe, sau dần dần mới hỗ trợ jack 2.5 rồi 3.5, may mắn là hầu như sau này hãng nào cũng làm 3.5 để làm chuẩn chung, headphone cắm đâu cũng được. Giờ mấy ông bỏ jack 3.5 là vì muốn đổi chuẩn chung thành chuẩn kết nối ko dây thôi.
editzrapper @If you dont mind Vấn đề là những hãng kia ko đủ tầm ảnh hưởng để tạo ra xu hướng. Ví dụ bh kiểu tóc Under Cut đang là xu hướng, bạn phá cách bằng kiểu 1 bạn nghĩ ra, kiểu cuốn vở của Đan Trường xong cạo trọc 1 bên chẳng hạn, trông khá sành điệu và đẹp. Tuy nhiên, bạn đi ra đường, chắc chắn ai cũng sẽ chê, nói xấu àm khùng. Nhưng nếu 1 nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng thấy của bạn thích quá, hớt cho 1 loạt sao nổi tiếng kiểu đó chắc chắn sẽ tạo 1 trend mới, nhà nhà, người người hớt theo. Vậy đó, có thể bạn sáng tạo nhưng bạn ko đủ tầm để tạo trend, người ta ăn cắp của bạn nhưng người ta lại thành người dẫn đầu 1 xu hướng mới. Giờ bạn vs kiểu đầu đó đi ra đường ng ta cứ tưởng bạn đú trend mà ko hề biết kiểu đầu này do chính bạn sáng tạo đầu tiên.
vnstockguru @editzrapper Nó bỏ hẳn các lỗ jack cắm tai nghe ấy chứ. Giống hệt iPhone bây giờ. có 1 cái lỗ duy nhất thôi. Sạc, và dữ liệu ra vào (như nghe nhạc gì đó). Nhiều con vẫn còn lỗ jack tai nghe 2,5 với 3,5 cùng thời. Lúc đó nghe tai 3,5 mm thì mua adapter y như bây giờ.
editzrapper @vnstockguru Thì cả cái máy chỉ có 1 lỗ cắm sạc, tai nghe chung đấy, hồi đó xài qua SS E250, sau đến LG KF510, năm 2012 còn 1 con Erission nữa, mấy con này toàn có mỗi 1 lỗ dài dài, căm sạc tai nghe chung, nó cấp tai nghe kèm máy còn muốn đi mua ôi thôi cực, tìm mãi mứi ra con tai nghe giống chân, hồi đó cứ ước gì đt mình có thêm jack 2.5 hoặc 3.5, thấy nokia là hãng đầu tiên sx những con đt có jack 2.5 xong thay bằng 3.5 rồi các hãng khác mới thêm vào đt của mình
vnstockguru @editzrapper Cái 3.5 phổ biến sau khi iPod lên ngôi. Lúc đó các máy nghe nhạc mp3 bắt đầu nhiều dần Rồi dung lượng bộ nhớ cho điện thoại tăng lên thì nghe nhạc mới trở thành 1 tính năng mặc định nên cổng cho nghe nhạc mới trở thành tiêu chuẩn và 3.5 được chọn. Ngày xưa jack tai nghe chủ yếu là để phục vụ nghe điện và trả lời điện thoại. Cái điện thoại không thể lưu được bài hát nào cũng có tai nghe đi kèm. Mình dùng điện thoại từ rất sớm, từ thời diện thoại chỉ lưu được 250 số, SIM lưu được khoảng 100 số gì đó nên đủ trải nghiệm tính năng cũng như lý do ra đời.