Các bài trả lời AmbitiousMan

Thảo luận trong 'Smartphone Android' bắt đầu bởi Duy Luân, 14/9/18. Trả lời: 85, Xem: 9571.

  1. AmbitiousMan

    Tham gia:
    19/11/13
    Được thích:
    32,001
    Best Answers:
    7
    Sự thật về việc khai tử jack 3.5mm trên đt:
    Đầu tiên, nó sẽ ko còn miễn phí trong mọi trường hợp.
    Thứ 2, bạn sẽ phải học cách nhớ mang theo nó.
    Thứ 3, nếu bị mất, bạn sẽ phải mất tiền mua lại.
    Thứ 4, bạn sẽ ko thể tận dụng bộ DAC/amp bên trong đt cũng như các công nghệ âm thanh của nó, dù nsx nâng cấp nó ntn.
    Và cuối cùng, vừa xài adapter và vừa mơ về 1 tương lai ko dây.

    P.s: trong trường hợp bạn chuyển sang tai nghe Bluetooth, bạn sẽ nhận ra rằng: bỏ hay ko bỏ jack 3.5mm cũng chả ảnh hưởng j. Vì vốn dĩ chả có chiếc đt nào lại ko có chức năng Bluetooth. Chỉ có những chiếc đã bị mất jack 3.5mm thì ko thể quay lại với cách cắm dây truyền thống. Thay vì có 2 lựa chọn linh hoạt, họ đã tước đi 1 và bắt bạn phải sống chung vs adapter hoặc Bluetooth.

    À. Chắc chắn chi phí chuyển đổi sang Bluetooth sẽ tốn kém hơn đấy. Trước đây bạn vô tư cắm earpods* mà chẳng mất đồng nào nữa cơ, giờ thì ko rồi.

    *các tai nghe có jack 3.5mm nói chung.
     
    cdang, trieuluu, tranvannhat18 người khác thích nội dung này.
    1. adagioleonard

      Tham gia:
      1/3/12
      Được thích:
      10,250
      Best Answers:
      0
      adagioleonard
      @AmbitiousMan Dài quá :D
       
      AmbitiousMan thích nội dung này.
    2. phuongvh.apple

      Tham gia:
      10/8/12
      Được thích:
      1,746
      Best Answers:
      0
      phuongvh.apple
      @AmbitiousMan Cá nhân mình thấy phân tích của bạn có 1 số điểm chưa thật thuyết phục:

      1. "bạn sẽ phải học cách nhớ mang theo nó" chỗ này ý bạn là ntn? Tai nghe có dây thì cũng phải nhớ đem theo thôi. Còn nếu là adapter, thì 1 là gắn cố định luôn vào tai nghe, còn ko thì mới đúng là phải nhớ đem theo.

      2. Tai nghe có dây cũng có thể bị mất như thường, và tất nhiên cũng phải đi mua lại.

      3. Tận dụng DAC/amp bên trong là do phía nhà sx họ thiết kế ntn khi cắm adapter. Và cũng ko nhiều máy có DAC/Amp rời kiểu LG, ng tiêu dùng số đông cũng ít quan tâm chuyện đó.

      4. Bạn ko cần mơ về 1 tương lại ko dây, giờ có rất nhiều loại tai nghe ko dây giá từ thấp đến cao. Mua 1 tai nghe có dây cũng vẫn phải suy nghĩ và ước mơ như thường, tai nghe có dây giá từ 3 triệu trở lên ko hiếm.

      5. Đúng là Apple chơi khó khi ko còn bán có adapter đi kèm nữa. Nhưng những hãng khác thì chưa biết. HTC là 1 ví dụ, hồi bán con U Ultra thì ko kèm adapter mà phải mua riêng gần 500k (nhớ hình như là 485k), qua mấy model sau thì lại tặng kèm.

      Tất nhiên, suy cho cùng, ng tiêu dùng vẫn phải trả thêm tiền: 6-9-12 hay thậm chí 20$
       
      thanh_nhanVanda1905 thích nội dung này.
    3. thanh_nhan

      Tham gia:
      16/11/08
      Được thích:
      8,049
      Best Answers:
      0
      thanh_nhan
      @AmbitiousMan Bạn chỉ nói phần mất mà không nói phần được. Chỉ 1 lý do đơn giản là sự thoải mái khi bạn khi bạn sử dụng tai nghe BT sẽ đáng giá hơn tất cả những thứ mà bạn liệt kê bên trên. Đó là lí do Airpods bán chạy đấy thôi.
      Trong trường hợp bạ đủ điều kiện để sử dụng tới mấy thiết bị DAC/Amp chuyên dụng gì đó thì chỉ cần 1 con Fiio bèo nhất cũng ăn đứt cái điện thoại bạn đang xài rồi.
       
    4. zzvilzz

      Tham gia:
      5/3/09
      Được thích:
      1,355
      Best Answers:
      0
      zzvilzz
      @AmbitiousMan Một vấn đề khác quan trọng không kém đó là bây giờ người dùng phải sạc thêm một thiết bị nữa nếu quyết định sử dụng tai nghe bluetooth. Trong khi chất lượng âm thanh/thời lượng pin so với số tiền phải bỏ ra thì chỉ có thể nói là "như shit"

      Tin này thấy 2 3 ngày nay rồi, và quyết định chia tay OnePlus từ đây :)
       
    5. hongphong141

      Tham gia:
      24/11/10
      Được thích:
      648
      Best Answers:
      0
      hongphong141
      @AmbitiousMan có cổng 3.5 thì tốt hơn vì tận dụng được nhiều tai nghe, mình cũng có tai nghe bluetooth nhưng chỉ mua loại vài trăm nghe gọi thôi, nghe nhạc sao bằng các tai nghe 3.5 cùng tầm được.
       
    6. Mrgintoki00

      Tham gia:
      8/1/14
      Được thích:
      173
      Best Answers:
      0
      Mrgintoki00
      @AmbitiousMan Ông cóp dán nguyên cái comment bên phần Iphone
      1. Có thể là ông bị rảnh
      2. Có thể là ông mặt dày
      Chỉ có 2 lí do đó
      Và tại sao tôi lại phải nghe lời của một ông dùng avatar anime khuyên chứ
       
    7. Dream8x

      Tham gia:
      28/12/11
      Được thích:
      742
      Best Answers:
      0
      Dream8x
      @thanh_nhan Phần được đấy là do bạn tự mua sắm hay hãng điện thoại làm cho bạn ? Người ta ép bạn phải chọn 1 chứ ko cho bạn tự lựa chọn, đó là " được " hay sao ?
       
    8. thanh_nhan

      Tham gia:
      16/11/08
      Được thích:
      8,049
      Best Answers:
      0
      thanh_nhan
      @Dream8x Ngáo à? Thế nó bỏ jack 3.5 rồi nó cắt luôn tai nghe đi kèm hay sa?
       
    9. Dream8x

      Tham gia:
      28/12/11
      Được thích:
      742
      Best Answers:
      0
      Dream8x
      @thanh_nhan tôi ko thèm chấp cái thể loại trẻ trâu như bạn. Igore.
       
    10. vuquan2008

      Tham gia:
      12/2/08
      Được thích:
      359
      Best Answers:
      0
      vuquan2008
      @AmbitiousMan Cái "Thứ 4" của bạn, theo mình mới chính là điểm mạnh nhất của việc bỏ jack 3.5. Người dùng sẽ được lựa chọn DAC theo nhu cầu của mình thay vì phải sử dụng DAC có sẵn trong máy mà ko phải máy nào cũng có cái DAC tử tế.
       
Đang tải...