Theo bước các ông lớn khác trong ngành công nghệ như Apple, Microsoft, Google hay Facebook đang dần chuyển hướng sang việc sử dụng 100% nguồn năng lượng tái tạo trong tất cả các hoạt động, Sony cũng vừa khẳng định họ sẽ gia nhập câu lạc bộ có tên RE100 (100% Renewable Energy) này. Mục tiêu của hãng đặt ra là sẽ chuyển đổi hoàn toàn tất cả các nguồn năng lượng trong chế tạo sản xuất nghiên cứu... vào năm 2040.
Để đạt được điều này vào năm 2040 thì hãng cũng có các lộ trình tiến từng bước 1 gọi là "Road to Zero", đầu tiên sẽ là các bước tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo ở Mỹ và Trung Quốc, cùng với đó là tiến hành lắp đặt các hệ thống pin năng lượng mặt trời tại Thái Lan và Nhật Bản. Đây cũng có thể coi là 1 bước "rửa tội" của Sony khi trong năm tài khóa 2017 vừa rồi các báo cáo cho thấy họ mới chỉ sử dụng 5% nguồn nguyên liệu sạch, cùng với đó là bị tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace cho thang điểm D, thang điểm thuộc dạng bê bết về mặt tác động đến môi trường. Thêm nữa, tổ chức Amnesty International cũng phê phán Sony trong việc mua các nguyên liệu đất hiếm như cobalt từ các mỏ đang sử dụng lao động trẻ em.
Mong rằng với định hướng rõ ràng và mục tiêu cụ thể mà Sony đưa ra thì họ sẽ đua kịp với các công ty khác như Apple và Google đã và đang tiến hành chuyển đổi về khoản tiêu thụ năng lượng thông qua phong điện và điện mặt trời, chưa kể đến mục tiêu cực kì tham vọng của Facebook là đạt các tiêu chí xanh của họ vào ngay năm 2021 sắp tới. Điều này không chỉ tốt cho bộ mặt của họ mà cũng sẽ tốt hơn các ngành công nghiệp cũng như cho chính Trái đất của chúng ta 😃.
Để đạt được điều này vào năm 2040 thì hãng cũng có các lộ trình tiến từng bước 1 gọi là "Road to Zero", đầu tiên sẽ là các bước tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo ở Mỹ và Trung Quốc, cùng với đó là tiến hành lắp đặt các hệ thống pin năng lượng mặt trời tại Thái Lan và Nhật Bản. Đây cũng có thể coi là 1 bước "rửa tội" của Sony khi trong năm tài khóa 2017 vừa rồi các báo cáo cho thấy họ mới chỉ sử dụng 5% nguồn nguyên liệu sạch, cùng với đó là bị tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace cho thang điểm D, thang điểm thuộc dạng bê bết về mặt tác động đến môi trường. Thêm nữa, tổ chức Amnesty International cũng phê phán Sony trong việc mua các nguyên liệu đất hiếm như cobalt từ các mỏ đang sử dụng lao động trẻ em.
Mong rằng với định hướng rõ ràng và mục tiêu cụ thể mà Sony đưa ra thì họ sẽ đua kịp với các công ty khác như Apple và Google đã và đang tiến hành chuyển đổi về khoản tiêu thụ năng lượng thông qua phong điện và điện mặt trời, chưa kể đến mục tiêu cực kì tham vọng của Facebook là đạt các tiêu chí xanh của họ vào ngay năm 2021 sắp tới. Điều này không chỉ tốt cho bộ mặt của họ mà cũng sẽ tốt hơn các ngành công nghiệp cũng như cho chính Trái đất của chúng ta 😃.
Tham khảo Engadget